01/11/2022 08:00 GMT+7

Việt Nam, Trung Quốc chia sẻ mục tiêu ổn định, phát triển

DUY LINH
DUY LINH

TTO - 21 phát đại bác đã vang rền để chào mừng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lễ đón chính thức ngày 31-10 tại thủ đô Bắc Kinh.

Việt Nam, Trung Quốc chia sẻ mục tiêu ổn định, phát triển - Ảnh 1.

Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN

Huân chương Hữu nghị, huân chương cao quý nhất của Trung Quốc dành cho người nước ngoài, cũng đã được đích thân Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trao tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Sau lễ đón với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia do Tổng bí thư Tập Cận Bình chủ trì, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bước vào hội đàm với phía Trung Quốc.

Trung Quốc coi Việt Nam là nước láng giềng quan trọng của Trung Quốc, một láng giềng tốt phải thường xuyên qua lại.

Giáo sư Phan Kim Nga nhận định về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

13 văn kiện hợp tác

Theo TTXVN, trong bầu không khí chân thành và thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước và quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Hai bên cũng đi sâu trao đổi về các định hướng lớn nhằm tăng cường sự tin cậy, củng cố hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; duy trì hòa bình, ổn định trên biển, đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kịp thời trao đổi và giải quyết các vấn đề phát sinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ hai đảng, tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ cũng như phòng chống tham nhũng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

Về vấn đề biên giới, lãnh thổ, hai bên nhất trí tăng cường quản lý hiệu quả đường biên giới theo các văn kiện, thỏa thuận ký kết giữa hai bên. Về vấn đề trên biển, hai tổng bí thư cùng cho rằng đây là vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, việc duy trì hòa bình, ổn định trên biển có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của cả hai đảng, hai nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên tuân thủ nhận thức chung cấp cao, tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, giải quyết tranh chấp và bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Sau cuộc hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem qua 13 văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm lần này. 

Sau đó, tại một khán phòng trang trọng, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã tặng Huân chương Hữu nghị cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là huân chương đối ngoại cao quý nhất của Trung Quốc, và huân chương dành tặng Tổng bí thư Việt Nam là huân chương thứ mười được trao kể từ năm 2018.

"Trung Quốc - Việt Nam là hình mẫu"

Từ Trung Quốc, giáo sư Phan Kim Nga - trưởng ban nghiên cứu phong trào cộng sản quốc tế thuộc Viện nghiên cứu chủ nghĩa Marx của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc - đã bình luận với Tuổi Trẻ về điều làm nên sự khác biệt trong chuyến thăm lần này của Tổng bí thư.

"Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ tư của ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị tổng bí thư. Tuy nhiên sự khác biệt của chuyến thăm này so với trước đây là bối cảnh thế giới hiện nay và nội tại hai nước đã có những thay đổi lớn", bà Nga nói.

Trước hết, xét từ góc độ quốc tế, thế giới đang phải đối mặt với những thay đổi sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ qua, xung đột Nga - Ukraine và dịch COVID-19 đã đẩy nhanh diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, khiến thế giới phải đối mặt tình trạng khủng hoảng lương thực và khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng.

Thứ hai, theo vị giáo sư Trung Quốc đã có nhiều năm nghiên cứu Việt Nam, xét về bối cảnh trong nước, cả Trung Quốc và Việt Nam đều bước sang một giai đoạn phát triển mới và đang đứng trước những nhiệm vụ lịch sử mới. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược phát triển Việt Nam, trong đó có xây dựng Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2035, và trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này.

Tại Trung Quốc, Đại hội 20 vừa kết thúc thành công cũng đã đặt ra sứ mệnh, nhiệm vụ của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chặng đường mới. Đó là đạt được mục tiêu bách niên thứ hai: xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hùng mạnh toàn diện, và thúc đẩy sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa theo đặc sắc Trung Quốc.

"Có thể thấy mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa mà hai nước đặt ra dưới sự lãnh đạo của hai đảng là giống nhau, bước phát triển cũng đồng bộ. Sự nghiệp chủ nghĩa xã hội là sự nghiệp mới chưa từng có của nhân loại, Trung Quốc và Việt Nam là hình mẫu xây dựng nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay.

Việc lãnh đạo hai đảng trao đổi về kế hoạch phát triển tương lai của hai nước chắc chắn có ý nghĩa to lớn trong thời điểm lịch sử quan trọng này. Sự trao đổi và liên lạc đó cũng sẽ giúp hình thành sự đồng thuận và chung sức đối phó với các thách thức quốc tế", giáo sư Nga khẳng định.

Thay mặt Đảng và Nhà nước Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam trong thời gian gần nhất. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Chuyến thăm Việt Nam gần đây nhất của ông Tập Cận Bình là vào tháng 11-2017. Đó cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi tái đắc cử tổng bí thư tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm

COVER BAO

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh chụp màn hình

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngày 31-10, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, ông Hùng Ba, đã có bài viết chia sẻ những nhận định đáng chú ý về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung Quốc.

Ông Hùng Ba cho rằng chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng khi công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc và Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển lâu dài, vững chắc và ổn định của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Ông Hùng Ba thông tin thêm Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, và là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới, với thương mại song phương vượt 230 tỉ USD trong năm 2021. Hợp tác công nghiệp và sản xuất giữa hai nước có tiềm năng và triển vọng to lớn.

Những ngày qua báo chí Trung Quốc (Hãng tin Tân Hoa xã, Thời báo Hoàn Cầu, Nhân Dân Nhật báo,

China Daily...) liên tục đưa tin về chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó, các học giả Trung Quốc cũng chia sẻ nhiều đánh giá cao về chuyến thăm này. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết chuyến thăm được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Trung Quốc - Việt Nam và sẽ thúc đẩy phục hồi cũng như hội nhập kinh tế khu vực, đồng thời củng cố hơn nữa hòa bình và ổn định cho khu vực.

Trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn Cầu hôm 30-10, ông Hứa Lợi Bình, giám đốc Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, nhấn mạnh Trung Quốc và Việt Nam "là đồng chí, láng giềng, đối tác và bạn bè".

BẢO ANH

Trung Quốc trao huân chương đối ngoại cao quý nhất cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Trung Quốc trao huân chương đối ngoại cao quý nhất cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

TTO - Huân chương Hữu nghị, huân chương cao quý nhất của Trung Quốc dành cho người nước ngoài, đã được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trao cho Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chiều tối 31-10.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên