11/08/2022 21:20 GMT+7

Việt Nam và Liên Hiệp Quốc ký kết khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững là tài liệu chiến lược chủ chốt hướng dẫn và định hướng hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên Hiệp Quốc trong đẩy nhanh đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam và Liên Hiệp Quốc ký kết khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững - Ảnh 1.

Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis (bên trái) và Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao văn kiện hợp tác ngày 11-8 - Ảnh: Văn phòng LHQ tại Việt Nam

Chiều 11-8, tại Bộ Kế hoạch và đầu tư, được sự ủy nhiệm của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký kết với Điều phối viên thường trú của Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis, văn kiện khung chiến lược hợp tác phát triển bền vững (CF) giai đoạn 2022 - 2026.

CF là tài liệu chiến lược chủ chốt định hướng hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và LHQ trong việc đẩy nhanh tiến độ đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

CF tập trung vào 4 lĩnh vực phát triển chính là: phát triển xã hội bao trùm; ứng phó với biến đổi khí hậu, chống chịu thiên tai và bền vững môi trường; chia sẻ thịnh vượng; quản trị, tiếp cận công lý.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định LHQ có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình phát triển, hội nhập và tham gia mạnh mẽ vào sự phát triển chung của quốc tế.

Theo ông Dũng, LHQ đã cung cấp tư vấn, hỗ trợ chính sách cho Chính phủ Việt Nam, giới thiệu Việt Nam những kinh nghiệm chuyên môn đảm bảo hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế và phát triển xã hội.

Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định "không để ai bị bỏ lại phía sau" được thể hiện thông qua CF là cam kết cơ bản của LHQ tại Việt Nam.

Bà Pauline Tamesis bày tỏ tin tưởng hợp tác giữa LHQ và các bộ, ngành Việt Nam sẽ giúp đảm bảo Việt Nam có thể tận dụng nguồn lực dân số và ngày càng tăng trưởng để thúc đẩy sự phát triển bền vững lâu dài cho tất cả mọi người, song song bảo vệ môi trường.

Khung hợp tác CF được ký kết vào thời điểm Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thu xếp thăm Việt Nam trong năm 2022 Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thu xếp thăm Việt Nam trong năm 2022

TTO - Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc chia sẻ những tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Ông khẳng định sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm nay.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên