25/06/2020 11:17 GMT+7

Vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chelsea đương đầu 'nỗi sợ thành Manchester'

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Mùa giải này có lẽ sẽ thành công mỹ mãn với chủ nhà Chelsea nếu họ đánh bại được Man City trong trận đấu ở vòng 31 diễn ra lúc 2h15 ngày 26-6 (giờ VN).

Vòng 31 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): Chelsea đương đầu nỗi sợ thành Manchester - Ảnh 1.

Chelsea cần một chiến thắng trước Man City để xây chắc vị trí thứ 4 - Ảnh: Reuters

Đó là một cuộc đấu "lửa thử vàng" thực sự. Chelsea với các tín hiệu lạc quan hướng đến tương lai cần đánh bại Man City để chứng minh họ là đại gia thực thụ, và cũng để cầm chắc một suất dự Champions League mùa tới.

Thất bại nuối tiếc ở lượt đi

Tính đến trước vòng 31, Chelsea bỏ xa đội xếp thứ năm là M.U 5 điểm - một khoảng cách khá an toàn nhưng cũng không thể chủ quan. Lịch thi đấu của Chelsea trong phần còn lại của mùa giải cũng khá nhẹ nhàng. Trong đó, trận gặp Man City rạng sáng mai là khó nhằn nhất. 

Ở vòng áp chót, Chelsea còn phải gặp Liverpool, nhưng có lẽ khi đó "lữ đoàn đỏ" đã không còn mục tiêu thi đấu.

Các đội bóng thành Manchester là nỗi ám ảnh thực sự của Chelsea mùa này. Dù có thể đánh bại từ Arsenal, Tottenham đến cả Liverpool hùng mạnh (ở Cúp FA) nhưng trong bốn lần chạm trán hai đại diện thành Manchester, Chelsea thua ba trận trước M.U và một trận trước Man City.

Trận thua Man City ở lượt đi để lại khá nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ "The Blues" khi họ có bàn mở tỉ số và thậm chí cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Nhưng rồi Chelsea vẫn phải nhận thất bại vì những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân kèm sự may mắn của đối phương. 

Khác với 3 trận thua khó hiểu trước M.U, Chelsea không có gì hổ thẹn trong lần thất bại trước Man City. Và với lợi thế sân nhà ở trận này, Chelsea không có gì phải sợ hãi.

Vẫn còn những nỗi lo

Sau hai bản hợp đồng ấn tượng mang tên Hakim Ziyech và Timor Werner, các CĐV Chelsea giờ đây đang mơ mộng về sự bùng nổ của đội nhà ở mùa giải tới. Nhưng trước mắt họ cần lấy được chiếc vé dự Champions League.

Nói vậy bởi chiến thắng 2-1 trước Aston Villa, đội bóng đang vật lộn trụ hạng khi Premier League trở lại, cho thấy những khuyết điểm và ưu điểm trong lối chơi mà HLV Lampard xây dựng cho Chelsea mùa giải này. 

Dù không e sợ khi để thủng lưới trước và tấn công quyết liệt bất chấp mọi tình huống, nhưng Chelsea vẫn phòng ngự khá non nớt. Nếu Aston Villa tận dụng cơ hội tốt hơn, Chelsea có thể sẽ phải thủng lưới đến 2, 3 bàn. Đó là điều khiến người hâm mộ phải suy nghĩ khi đánh giá tư cách đại gia của Chelsea.

Nhưng Liverpool những năm đầu trong tay HLV Jurgen Klopp cũng vậy khi luôn chơi bùng nổ và khó đoán với phong cách lấy công bù thủ. Những khuyết điểm về chiến thuật có thể dần dà khỏa lấp khi HLV Lampard ngày một khôn ngoan hơn, các cầu thủ Chelsea cũng ngày một trưởng thành hơn.

Còn vào lúc này, Chelsea có sự đoàn kết và nhiệt huyết, yếu tố giúp người ta tin rằng họ sẽ quật ngã được Man City hùng mạnh.

Barca chiến thắng trong ngày sinh nhật Messi

24-6 là ngày Messi tròn 33 tuổi. Vì vậy, dễ hiểu khi anh chơi đầy cố gắng trong trận chạm trán Athletic Bilbao trên sân nhà. Dù bị kèm rất chặt nhưng Messi vẫn kiến tạo khá nhiều cơ hội cho các đồng đội, đáng tiếc là Luis Suarez và Antoine Griezmann đều bỏ lỡ.

Nhưng sức ép của Barca cũng mang đến cho họ bàn thắng duy nhất ở phút 71, khi pha ngoặt bóng của Messi tạo điều kiện cho Ivan Rakitic băng xuống dứt điểm cận thành. Chiến thắng này giúp Barca có 68 điểm sau 31 trận.

Hai phút bùng nổ, Chelsea thắng ngược ấn tượng Aston Villa Hai phút bùng nổ, Chelsea thắng ngược ấn tượng Aston Villa

TTO - Khuya 21-6, ở vòng 30 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Chelsea đã xuất sắc lội ngược dòng đá bại Aston Villa 2-1 trên sân khách nhờ hai bàn thắng liên tiếp trong hai phút của Christian Pulisic và Olivier Giroud.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên