12/12/2022 11:54 GMT+7

Vụ Alibaba, một số bị hại xin nhận lại đất

HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI
HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI

TTO - Sáng 12-12, HĐXX TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Hôm nay, tòa bắt đầu làm việc với các bị hại.

Vụ Alibaba, một số bị hại xin nhận lại đất - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Nguyệt làm việc với thư ký tòa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hôm nay tòa bắt đầu làm việc với các bị hại. Phần lớn các bị hại đều yêu cầu HĐXX tuyên các bị cáo trả lại tiền đã mua các dự án, tuy nhiên cũng có bị hại yêu cầu được nhận đất.

Mua tới 17 lô đất

Theo thông báo của ông Trần Minh Châu - thẩm phán chủ tọa phiên tòa, phiên làm việc với các bị hại được chia theo dự án, từ các dự án này chia theo nhóm các bị hại từ 10 - 20 người. 

Dự kiến trong hôm nay 12-12 có hơn 1.400 người được xác định là bị hại được mời đến để làm việc. 

Mỗi người được xác định là bị hại phải chuẩn bị hợp đồng, phiếu thu tiền mua dự án và các giấy tờ tùy thân để tòa cập nhật vào hồ sơ vụ án. 

Tòa cũng nhắc nhở các bị hại tính chính xác số tiền trên hợp đồng, không nói khoảng bao nhiêu tiền vì con số được yêu cầu phải là con số chính xác.

Theo diễn biến phiên xét xử sáng nay, dù tòa dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên là các bị hại của 8 dự án nhưng có nhiều người không chỉ là bị hại của 8 dự án sáng nay mà còn là bị hại của những dự án khác. 

Những người này được chủ tọa hướng dẫn tính tổng số tiền chính xác đã ký bao nhiêu hợp đồng, tổng số tiền đã nộp cho Công ty Alibaba. Sau đó, các bị hại này đến làm việc với bộ phận thư ký để nộp hồ sơ và giấy tờ đầy đủ.

Trong số các bị hại đến tòa làm việc sáng nay, bà Nguyễn Thị Dung cho biết muốn lấy lại tổng cộng 3,5 tỉ đồng cả gốc và lời đã mua các dự án của Alibaba.

Bà Lê Thị Nguyệt là người đã mua 17 lô đất dự án của Alibaba với tổng số tiền hơn 5,2 tỉ đồng. Theo chủ tọa, trước đây bà Nguyệt nộp đơn cho cơ quan điều tra tính tổng số tiền là 4,7 tỉ đồng, nhưng bà Nguyệt cho biết ngoài số hợp đồng đã nộp cho cơ quan điều tra thì bà nộp bổ sung thêm 2 hợp đồng nữa. Chủ tọa nói để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị bà Nguyệt gặp bộ phận thư ký nộp thêm hồ sơ để tòa xem xét.

Chỉ xin nhận lại đất vì Alibaba có đất

Trong khi rất nhiều bị hại xin được nhận lại tiền vốn và lãi, một số bị hại lại cho rằng Alibaba có đất và xin được nhận đất chứ không nhận tiền.

Cụ thể, trình bày trước tòa, ông Phan Thành Trí yêu cầu được nhận đất, "đất nông nghiệp tôi cũng nhận, tôi chỉ nhận đất". 

Chủ tọa hỏi tổng cộng số tiền đã mua dự án của Alibaba là bao nhiêu thì bị hại này lúc đầu nói là 178 triệu, chủ tọa hỏi tổng số tiền đã mua là bao nhiêu thì ông Trí nói không nhớ. Chủ tọa cho rằng nếu không có tài liệu kèm theo thì tòa không thể xem xét.

Đặc biệt, bà Nguyễn Thu Hà cho biết đã đầu tư 4,3 tỉ đồng vào các dự án của Alibaba. Bà Hà nói Nguyễn Thái Luyện không lừa khách hàng và Alibaba có đất thật nên yêu cầu được nhận đất. 

Chủ tọa nhắc nhở các bị hại chỉ nêu yêu cầu chứ không nêu ý kiến về việc bị cáo có tội hay không có tội.

Vụ Alibaba, một số bị hại xin nhận lại đất - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thu Hà đề nghị được nhận lại đất - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Gần về trưa, số bị hại vẫn tiếp tục đến cung cấp thông tin và làm thủ tục để được nộp hồ sơ cho tòa, trong đó có những bị hại lần đầu tiên làm việc với cơ quan chức năng.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12 Khoảng 200 bị hại mua dự án Alibaba có mặt ở phiên tòa sáng 12-12

TTO - Sáng 12-12, phiên tòa xét xử vụ Alibaba tiếp tục làm việc. Trước đó, HĐXX, viện kiểm sát và luật sư đã xét hỏi xong đối với 23 bị cáo. Sáng nay, HĐXX bắt đầu xét hỏi đối với khoảng 4.000 bị hại.

HOÀNG ĐIỆP - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên