12/12/2022 16:32 GMT+7

Vụ Alibaba: Nhiều bị hại xin tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo

ĐAN THUẦN
ĐAN THUẦN

TTO - Nhiều bị hại trong vụ án lừa đảo, rửa tiền xảy ra tại Công ty địa ốc Alibaba làm đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm.

Vụ Alibaba: Nhiều bị hại xin tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo - Ảnh 1.

Bị hại Nguyễn Đức Duy trình bày với hội đồng xét xử - Ảnh: ĐAN THUẦN

Chiều 12-12, hội đồng xét xử TAND TP.HCM tiếp tục làm việc với các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Hội đồng xét xử làm việc với từng nhóm bị hại chia theo từng dự án.

Trước hội đồng xét xử, các bị hại trình bày về số tiền đã đầu tư vào các dự án cụ thể và đề đạt nguyện vọng của mình, cũng như cập nhật các thông tin như: hợp đồng, phiếu thu tiền mua dự án và các giấy tờ tùy thân.

Trả lời luật sư của bị cáo Nguyễn Thái Luyện, ông Nguyễn Đức Duy (30 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết đã đầu tư tổng cộng 7 dự án của Alibaba với tổng số tiền hơn 3,7 tỉ đồng. Ông Duy khẳng định trước khi đầu tư đều đã được tư vấn và tham quan trực tiếp.

"Tôi biết những thửa đất trên là đất nông nghiệp và đầu tư bằng cách trả góp 3 triệu đồng mỗi tháng", ông Duy trình bày.

Ông Duy cũng cho biết đại diện 37 bị hại trong vụ án nộp cho hội đồng xét xử đơn cứu xét xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm.

"Bởi lẽ trong thâm tâm chúng tôi và diễn biến thực tế trong quá trình làm việc với Công ty Alibaba, chúng tôi cảm thấy mọi thông tin đều công khai, minh bạch. Dù rằng các bị cáo đã thực hiện sai quy định pháp luật dẫn đến thiệt hại cho chúng tôi. Nhưng quá trình làm việc với công ty, chúng tôi cho rằng ông Nguyễn Thái Luyện và toàn bộ nhân viên công ty đã không cố ý trong hành vi của mình dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng như hiện nay.

Chúng tôi được biết các bị cáo hiện nay đều có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, nuôi con nhỏ, đều đầu tư tiền như chúng tôi. Sự việc xảy ra không hoàn toàn là mong muốn của các bị cáo. Chúng tôi xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo trong vụ án này...", trích đơn xin cứu xét.

Ngược lại, một số bị hại cũng đề nghị HĐXX xử lý nghiêm đối với các bị cáo chưa nhận thức hành vi vi phạm của mình.

HĐXX ghi nhận ý kiến của các bị hại về việc đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Tuy nhiên HĐXX cũng lưu ý đây là phần xét hỏi, tòa làm việc với bị hại để đối chiếu lại các thông tin, đại diện Viện kiểm sát chưa luận tội đối với các bị cáo, tòa cũng chưa có kết luận nào.

"Các bị cáo có tội hay không, không phải là việc của các bị hại", chủ tọa lưu ý.

Vụ Alibaba, một số bị hại xin nhận lại đất Vụ Alibaba, một số bị hại xin nhận lại đất

TTO - Sáng 12-12, HĐXX TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử Nguyễn Thái Luyện và 22 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Hôm nay, tòa bắt đầu làm việc với các bị hại.

ĐAN THUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên