24/05/2021 13:53 GMT+7

Vụ 'bạo hành’ quần thể núi Con Voi: Yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước 31-7

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Trước thông tin báo chí phản ánh quần thể núi Con Voi (còn gọi là quần thể núi Đinh) bị “bạo hành”, phân lô xây biệt phủ gây bức xúc dư luận, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Vĩnh Phúc báo cáo Thủ tướng trước 31-7.

"Ăn thịt" quần thể núi Con Voi ở Vĩnh Phúc để phân lô xây biệt phủ thời điểm tháng 5-2020 - Video: Q.T. 

Cụ thể, ngày 14-5, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3167 truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu: "Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết dứt điểm phản ánh, kiến nghị về chỉ đạo xử lý sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng công trình tại TP Vĩnh Yên, báo cáo Thủ tướng trước 31-7".

Ngày 19-5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 3751 gửi các sở, ngành chỉ đạo về việc xử lý dứt điểm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng công trình trên đất thu hồi của Công ty TNHH Kim Long.

Vụ bạo hành’ quần thể núi Con Voi: Yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước 31-7 - Ảnh 2.

Hàng loạt biệt thự mọc trên đất rừng giao cho Công ty TNHH Kim Long quản lý - Ảnh: Q.T.

"Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND TP Vĩnh Yên vào cuộc quyết liệt, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các vi phạm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ" - nội dung văn bản 3751.

Được biết những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và xây dựng công trình tại TP Vĩnh Yên chủ yếu diễn ra trên khu đất đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định thu hồi từ năm 2018 với tổng diện tích 125ha giao cho Công ty TNHH Kim Long trước đây, tuy nhiên đến nay diện tích đất này vẫn chưa thu hồi được.

Từ tháng 4-2019, thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kết luận chỉ rõ sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai dẫn đến lấn chiếm, chuyển đổi sai mục đích, xây biệt thự trên đất rừng tại khu đất thuộc Công ty TNHH Kim Long quản lý và các khu đất trên địa bàn xã Định Trung, P.Liên Bảo, P.Khai Quang (thuộc TP Vĩnh Yên).

Vụ bạo hành’ quần thể núi Con Voi: Yêu cầu báo cáo Thủ tướng trước 31-7 - Ảnh 3.

Một góc chân quần thể núi Con Voi - Ảnh: Q.T.

Điều đáng nói là sau khi Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc ra kết luận thì tình trạng "ăn" đất rừng, chiếm đất rừng để xây biệt thự, biệt phủ không giảm mà lại diễn ra rầm rộ hơn tại quần thể núi Con Voi, nằm tiếp giáp giữa TP Vĩnh Yên, huyện Tam Dương và huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc).

Trước đó, từ tháng 5 đến cuối tháng 8-2020, báo Tuổi Trẻ đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng "ăn" đất rừng để phân lô xây biệt thự, biệt phủ tại quần thể núi Con Voi gây bức xúc dư luận.

Một ngày chinh phục núi Voi Một ngày chinh phục núi Voi

TTCT - Đà Lạt (Lâm Đồng) có thể là một lựa chọn ưu tiên cho chuyến du lịch trốn cái nóng bức những ngày đầu hè. Nhưng có lẽ đến đây, một lần thử chinh phục ngọn núi Voi hùng vĩ sẽ hấp dẫn hơn là chọn một tour đơn thuần tham quan danh thắng thành phố ngàn thông này...

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên