17/02/2024 17:03 GMT+7

Vụ cặp đôi giật hoa đêm Valentine: Hành động nguy hiểm, coi chừng vi phạm pháp luật

Những ngày qua, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video clip "bạn trai giật hoa Valentine tặng người yêu" khiến nhiều người bức xúc. Vụ việc được cho là xảy ra ở huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Đôi nam nữ ôm bó hoa Valentine chạy đi trong sự ngỡ ngàng của người bán - Ảnh cắt từ camera

Đôi nam nữ ôm bó hoa Valentine chạy đi trong sự ngỡ ngàng của người bán - Ảnh cắt từ camera

Theo nội dung đoạn video clip, vào đêm Valentine, nam thanh niên chạy xe tay ga chở một cô gái đã dừng lại trước một điểm bán hoa. Sau khi cô gái phía sau nhận bó hoa lớn từ người bán thì nam thanh niên bất ngờ tăng ga bỏ đi. Toàn bộ sự việc được camera nhà dân ghi lại.

Đoạn clip được đăng tải kèm chú thích: "Cảnh báo cướp giật trên địa bàn Hóc Môn, có bó hoa 300k nhưng anh chị quyết chạy đi mất không trả em tiền, cũng là tiền công sức của người ta, vàng đeo đỏ người mà làm vậy chi vậy ạ. Em up lên chỉ để cảnh báo mọi người hết sức cẩn thận".

Ngày 17-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Dương Thị Hiền Nhi (22 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) xác nhận là người bán hoa trong clip.

Chị Nhi cho biết ngày 14-2, chị và bạn thuê điểm bán hoa tại khu vực ngã ba Chùa. Đến khoảng 23h20 cùng ngày, trong lúc chị đang dọn dẹp thì có đôi nam nữ đến hỏi mua hoa.

Camera quay cảnh thanh niên chở bạn gái 'giật hoa' của người bán, bỏ chạy trong đêm Valentine

Chị Nhi kể: "Lúc đó em dẹp hết rồi nhưng bạn trai kêu còn bó hoa nào to to mang ra cho bạn nữ lựa thì em và bạn lấy ra 5 bó hoa cho họ xem. Trong lúc bạn nữ cầm một bó hoa thì bạn nam hỏi xin hộp đựng hoa, em vừa quay vào định lấy hộp thì bạn nam tăng ga bỏ chạy mà không trả tiền".

Theo chị Nhi, bó hoa bị lấy mất có giá trị khoảng 300.000 đồng và việc chị đăng clip lên Facebook là để cảnh báo những người bán hoa khác trước sự táo tợn của cặp nam nữ này.

"Giá trị bó hoa không lớn nhưng vô tình điểm em thuê có camera nên em đăng lên để cảnh báo chứ chưa trình báo cơ quan chức năng", chị Nhi nói.

Theo luật sư Bùi Quốc Tuấn - Đoàn luật sư TP.HCM, đối chiếu với các quy định của pháp luật thì hành vi của đôi nam nữ như trong bài đăng của người bán hoa có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội cướp giật tài sản và có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự.

Luật sư Tuấn phân tích, theo Bộ luật Hình sự hiện hành, tội cướp giật tài sản có thể được hiểu là hành vi công khai, nhanh chóng giật lấy tài sản của người khác và nhanh chóng tẩu thoát để tránh sự phản kháng của chủ tài sản hoặc người quản lý tài sản.

Người phạm tội không che giấu hành vi của mình mà thực hiện một cách ngang nhiên, trắng trợn và người bị giật thậm chí có thể biết được đối tượng đã giật tài sản của mình.

Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội cướp giật tài sản là người từ đủ 16 tuổi trở lên, hoặc người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nếu phạm tội cướp giật tài sản với mức độ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

"Người bị hại trước tiên cần trình báo chính quyền sở tại để cơ quan chức năng có căn cứ xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của hai đối tượng để từ đó tùy tính chất, mức độ hành vi mà có cơ sở xem xét xử lý. Dù giá trị tài sản nhỏ nhưng hành động trên để lại hình ảnh không đẹp, mất đi tính giáo dục, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội", luật sư phân tích.

Bắt nghi phạm cướp giật điện thoại của bé trai ở quận 12Bắt nghi phạm cướp giật điện thoại của bé trai ở quận 12

Liên quan sự việc bé trai chạy bộ đuổi theo một người đàn ông vừa lấy chiếc điện thoại, công an đã bắt Võ Văn Thành (33 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên