30/06/2023 16:19 GMT+7

Vụ gây thất thoát 2 khu đất vàng: Cựu lãnh đạo Công ty nhà Đà Nẵng được giảm án

Ngày 30-6, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Quang Trung - cựu tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng và 4 thuộc cấp.

Vụ gây thất thoát 2 khu đất vàng: Cựu lãnh đạo Công ty nhà Đà Nẵng được giảm án - Ảnh 1.

Cựu lãnh đạo Công ty nhà Đà Nẵng và các thuộc cấp gây thất thoát tại nhà đất 186 Trần Phú - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Tại bản án sơ thẩm mà TAND TP Đà Nẵng đã tuyên, cựu tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng và các thuộc cấp phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Trung bị tòa tuyên phạt 5 năm tù. Mức án này thấp hơn mức mà đại diện Viện KSND đề nghị xử phạt bị cáo này từ 6-7 năm tù.

Ông Trung và các bị cáo khác đã có đơn kháng cáo.

Trong đó, ông này kháng cáo với nội dung: Mức án sơ thẩm đã tuyên quá nặng, bị cáo bị bệnh nhồi máu cơ tim, cha mẹ ruột có huy chương kháng chiến, có mẹ già cần chăm sóc... Ông Trung xin xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Vụ gây thất thoát 2 khu đất vàng: Cựu lãnh đạo Công ty nhà Đà Nẵng được giảm án - Ảnh 2.

Các bị cáo đã kháng cáo bản án sơ thẩm mà TAND TP Đà Nẵng đã tuyên

Cấp phúc thẩm chấp nhận nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Trung, bị cáo Lê Thị Thu Hà (cựu kế toán). Tòa tuyên bị cáo Trung 3 năm 6 tháng tù; Hà 3 năm tù cho hưởng án treo. Giữ nguyên án sơ thẩm với các bị cáo còn lại.

Theo hồ sơ, ông Trung với tư cách là tổng giám đốc công ty, thành viên ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ trưởng tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa, là người chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của công ty, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; chịu trách nhiệm chính trong kiểm kê, kê khai tài sản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Tuy nhiên, ông này đã tự quyết định việc chuyển nhượng, giá chuyển nhượng nhà đất tại 186 Trần Phú (Đà Nẵng) cho Công ty Phương Trang mà không thông qua thẩm định giá, bán đấu giá khi chuyển nhượng theo quy định.

Chỉ đạo cấp dưới kiểm kê, kê khai tài sản là quyền sử dụng đất tại 31 Núi Thành (Đà Nẵng) không đúng với hiện trạng thực tế khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Từ đó gây thất thoát tài sản của Nhà nước tại 2 nhà đất trên là hơn 2,6 tỉ đồng. 

Ngoài ra, ông Trung cùng một số cá nhân khác còn có sai phạm trong công tác cổ phần hóa công ty giai đoạn năm 2009-2010; gây thất thoát số tiền lớn của Nhà nước tại các dự án Bắc Phan Bá Phiến, dự án Hòa Phát 3 mở rộng, dự án chung cư số 6 Nguyễn Du (Đà Nẵng). Và hiện đang được điều tra ở vụ án khác.

Gây thất thoát tài sản, Công ty Nhà Đà Nẵng bị phong tỏa 222 tỉ, khắc phục ra sao?Gây thất thoát tài sản, Công ty Nhà Đà Nẵng bị phong tỏa 222 tỉ, khắc phục ra sao?

Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng 222 tỉ đồng. Công ty này có hướng khắc phục sai phạm ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên