29/08/2023 22:32 GMT+7

Vụ Hòn Rớ 2: Truy tố 3 bị can, điều tra 2 phòng công chứng

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa truy tố 3 bị can, còn cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra 2 phòng công chứng cùng nhiều cán bộ và hàng chục người liên can sai phạm tại dự án Hòn Rớ 2, TP Nha Trang.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành tiếp giáp khu vực dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Đại lộ Nguyễn Tất Thành tiếp giáp khu vực dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 29-8, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố ba bị can về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2 (thôn Phước Trung, xã Phước Đồng, TP Nha Trang).

Làm giả giấy tờ đất tại dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2  

Theo cáo trạng, bị can Bùi Thị Vân (sinh năm 1958) bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (quy định tại điểm a, khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự).

Còn hai bị can là vợ chồng ông Tạ Chí Toán (sinh năm 1969, bị tật nguyền từ nhỏ), bà Phạm Thị Thương (sinh năm 1975; đều trú tại phường Tân Lập, TP Nha Trang) đều bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Theo kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, bị can Bùi Thị Vân đã có hành vi làm giả giấy tờ được một người đàn ông cho thửa đất (255,4m2) tại khu vực dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2.

Khi UBND TP Nha Trang quyết định thu hồi thửa đất có giấy tờ giả đó (năm 2011) để thực hiện dự án, bà Vân được bồi thường và đã nhận tổng cộng trên 109 triệu đồng. Nhưng bà đã giao lại 60 triệu đồng cho người có đất bị bà làm giả giấy tờ.

Bà Vân còn được giao đất tái định cư và bà đã nộp hơn 430 triệu đồng để nhận lô đất hơn 248m2. Đến năm 2020, bà Vân bán lại lô đất tái định cư cho người khác với số tiền 4,5 tỉ đồng.

Theo kết quả trưng cầu giám định của cơ quan điều tra, lô đất tái định cư mà bà Vân đã nhận có giá trị hơn 555 triệu đồng (tại thời điểm 12-2012) và hơn 1,43 tỉ đồng (tại thời điểm 7-2021).

Ngoài số tiền đã nộp để nhận lô đất tái định cư (430,55 triệu đồng), sau khi bị khởi tố bị can Vân còn nộp lại 169,5 triệu đồng.

Mua đất giấy tay, làm giả giấy tờ người bán để được nhận bồi thường

Khu vực thuộc xã Phước Đồng khi triển khai thực hiện dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Khu vực thuộc xã Phước Đồng khi triển khai thực hiện dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Cũng theo kết luận điều tra, thửa đất mà vợ chồng hai bị can Tạ Chí Toán, Phạm Thị Thương đã bàn giao sớm khi bị thu hồi (168,5m2) tại dự án trên, có nguồn gốc do Thương mua chung với một người khác từ năm 1996. Nhưng giấy tờ đất chỉ đứng tên người mua chung là ông Phạm Phú Thạch, trú tại ngay khu vực dự án.

Đến năm 2003 ông Thạch bán lại toàn bộ thửa đất đó cho vợ chồng Toán, Thương. Nhưng hợp đồng mua bán đất đó không có chứng thực tại địa phương và ông Thạch đã giao luôn bản chính số hộ khẩu của ông cho Thương giữ. Sau đó, ông Thạch xuất cảnh đi Mỹ từ năm 2004 và không quay trở về Việt Nam.

Đến khi bị giải tỏa thu hồi đất, Toán, Thương tự nguyện giao thửa đất của mình đã mua nhưng giấy tờ vẫn còn đứng tên ông Thạch. Do đó, hai vợ chồng này đã nhờ người làm giả giấy tờ, hồ sơ để nhập khẩu cho Thương vào sổ hộ khẩu của ông Thạch.

Sau đó, Toán còn đến Văn phòng công chứng Trung Tâm (TP Nha Trang) đóng giả ông Thạch để làm thủ tục công chứng, giấy ủy quyền giả từ ông Thạch cho bà Thương để được nhận tiền bồi thường, nhận tiền khen thưởng bàn giao đất bị giải tỏa thu hồi nhanh, nhận tiền hỗ trợ thuê nhà.

Hai bị can Toán, Thương đã nộp lại toàn bộ 165,72 triệu đồng là tổng các khoản tiền mà hai vợ chồng bị can đã nhận theo giấy tờ giả kể trên.

Tiếp tục điều tra hàng loạt cán bộ, người liên can và 2 phòng công chứng

Theo cáo trạng, cơ quan điều tra đã có kết luận, hành vi của bà Nguyễn Thị Nh.H., công chứng viên thuộc Văn phòng công chứng Trung Tâm, đã trực tiếp công chứng giấy ủy quyền cho Phạm Thị Thương, theo yêu cầu do Tạ Chí Toán đóng giả ông Phạm Phú Thạch, là "có sai phạm nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm".

Trong quá trình điều tra vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa còn phát hiện nhiều trường hợp sai phạm (liên quan đến 14 người cụ thể) trong việc đứng tên hồ sơ bồi thường, xét duyệt bồi thường và tái định cư gây thất thoát tài sản nhà nước tại dự án khu tái định cư Hòn Rớ 2.

Đồng thời, cơ quan điều tra còn "phát hiện sai phạm trong việc công chứng giấy ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Văn phòng công chứng Kim Ngân, Phòng công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa (đều tại TP Nha Trang)".

Phát hiện hành vi thiếu trách nhiệm của chủ tịch UBND xã Phước Đồng, cán bộ địa chính xã, phó thôn Phước Trung, chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái và một trưởng thôn của xã này cùng trưởng trạm y tế xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) khi xảy ra vụ án tại dự án trên.

Theo cáo trạng, do thời hạn điều tra sắp hết nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tách vụ án hình sự và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định đối với các sai phạm liên quan đến những trường hợp đã nêu.

Tòa phúc thẩm tuyên y án 7 bị cáo, buộc Công ty Thanh Yến nộp lại 334,5 tỉ đồngTòa phúc thẩm tuyên y án 7 bị cáo, buộc Công ty Thanh Yến nộp lại 334,5 tỉ đồng

Chiều 15-8, tòa phúc thẩm TAND cấp cao tại Đà Nẵng tuyên án 8 bị cáo và buộc Công ty CP Thanh Yến nộp lại hơn 334,5 tỉ đồng hưởng lợi không có căn cứ pháp luật khi thực hiện dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên