17/11/2022 15:09 GMT+7

Vụ mượn xe biển số xanh gây tai nạn: Học sinh, thầy cô tiễn đưa nữ sinh tử vong

DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG
DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG

TTO - Sáng 17-11, rất đông thầy cô và bạn bè của nữ sinh Lê Dương Mỹ Quỳnh - nạn nhân tử vong trong vụ xe biển số xanh gây tai nạn liên hoàn đêm 14-11 ở Phú Quốc - đã đến đưa tiễn em lần cuối.

Vụ mượn xe biển số xanh gây tai nạn: Học sinh, thầy cô tiễn đưa nữ sinh tử vong - Ảnh 1.

Thầy cô, bạn bè đứng bên đường tiễn đưa Quỳnh lần cuối - Ảnh: D.KHÁNH

Theo một giáo viên ở Trường THPT An Thới, TP Phú Quốc, cái chết của Quỳnh - nữ sinh học giỏi, ngoan ngoãn - khiến cho người dân, thầy cô và bạn bè ở Trường THPT An Thới bàng hoàng, thương xót. Mấy ngày nay, thầy cô, bạn bè túc trực bên linh cữu của Quỳnh để cố gần em thêm thời gian nữa.

8h sáng hôm nay, linh cữu Quỳnh rời nhà nội (nơi em được bà chăm bẵm suốt 15 năm qua) đi xuống nhà ngoại để em chào tạm biệt. Dòng người đưa tiễn Quỳnh kéo dài hơn 1km. Nhiều người không cầm được nước mắt.

Sau khi chào tạm biệt nhà ngoại của Quỳnh, xe vòng trở lại Trường THPT An Thới - nơi em đang học. Gần 1.000 học sinh và thầy cô giáo đứng trước cổng trường tạm biệt em.

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 21h tối 14-11, ông Danh Thép (sinh năm 1993, xã Hàm Ninh) điều khiển xe ô tô biển xanh 68C.0862 lưu thông theo hướng An Thới đi Dương Tơ thì va chạm với xe ông Lê Văn Đ. điều khiển cùng chiều. Sau đó, ông Danh Thép tiếp tục lái xe đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới va chạm với xe máy do Lê Dương Mỹ Quỳnh - học sinh Trường THPT An Thới - điều khiển. 

Xảy ra tai nạn trên, ông Danh Thép đã đến Công an TP Phú Quốc trình báo. Ở đây, công an đã đo nồng độ cồn đối với Thép, kết quả 0,350mg/lít khí thở, chưa phát hiện có sử dụng ma túy. Thép không có giấy phép lái xe.

Ở cơ quan công an, Danh Thép khai nhận 10 ngày trước đó có mượn xe biển số xanh 68C.0862 của ông Đặng Quốc C. ở xã Bãi Thơm để chạy tập lái thì xảy ra tai nạn, làm Quỳnh tử vong.

Công an TP Phú Quốc cũng đã ra quyết định tạm giam hình sự đối với Danh Thép để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Được biết, trước đây xe biển xanh 68C.0862 thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang quản lý. Tuy nhiên, ông Trương Thắng Trận - chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Kiên Giang - cho biết xe biển xanh này do nhà hảo tâm tài trợ cho Hội có phương tiện đi lại (xe không thuộc nguồn ngân sách nhà nước).

Ngày 2-5-2018, Hội đã thanh lý xe trên cho Trần Thanh Phong ở phường An Hòa, TP Rạch Giá với giá 60 triệu đồng. Đồng thời, tại điều 2 của quyết định số 05-QĐ/2018, ông Phong phải làm thủ tục sang tên theo quy định của pháp luật. Cũng kể từ đó, Hội không còn sở hữu xe biển xanh trên.

Vụ mượn xe biển số xanh gây tai nạn: Học sinh, thầy cô tiễn đưa nữ sinh tử vong - Ảnh 2.

Quỳnh được người thân đưa về thăm trường, thầy cô, bạn bè lần cuối - Ảnh: D.KHÁNH

Vụ mượn xe biển số xanh gây tai nạn: Học sinh, thầy cô tiễn đưa nữ sinh tử vong - Ảnh 3.

Bạn bè đứng xếp hàng dài cả 1km tiễn đưa Quỳnh về an nghỉ ở dưới lòng đất mẹ - Ảnh: D.KHÁNH

Vụ mượn xe biển số xanh gây tai nạn: Học sinh, thầy cô tiễn đưa nữ sinh tử vong - Ảnh 4.

Nhiều bạn bè cùng trường mắt đỏ hoe vì tiếc thương Quỳnh - cô nữ sinh chẳng may bị xe biển xanh đụng phải tử vong - Ảnh: D.KHÁNH

DUY KHÁNH - CHÍ CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên