18/12/2023 17:17 GMT+7

Vụ Nha Trang Golden Gate: 4 cựu lãnh đạo Khánh Hòa lãnh thêm án tù

Chiều 18-12, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án sơ thẩm 4 bị cáo là cựu lãnh đạo UBND tỉnh trong vụ sai phạm ở dự án Nha Trang Golden Gate (28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Ông Đào Công Thiên (trái), ông Nguyễn Chiến Thắng (phải) nghe hội đồng xét xử tuyên án vụ sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Đào Công Thiên (trái), ông Nguyễn Chiến Thắng (phải) nghe hội đồng xét xử tuyên án vụ sai phạm tại dự án Nha Trang Golden Gate - Ảnh: MINH CHIẾN

Hội đồng xét xử đã tuyên các bị cáo phạm tội "vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate (28E Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang)

Mức án mà tòa tuyên phạt các bị cáo như sau: Nguyễn Chiến Thắng - cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: 5 năm 6 tháng tù; Lê Đức Vinh - cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: 3 năm 6 tháng tù; Đào Công Thiên - cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: 3 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái - cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa: 4 năm tù.

Các mức án này đều bằng hoặc thấp hơn mức mà Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đề nghị trước đó.

Bản án xác định trong quá trình UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện dự án trên, các ông Thắng, Vinh, Thiên, Thái có các hành vi trái pháp luật trong việc lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh đối với dự án xây dựng nhà ở.

Các bị cáo cũng bị cáo buộc đã thỏa thuận phương án kiến trúc; quy hoạch; quyết định thu hồi đất; quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo đã gây thất thoát tài sản của Nhà nước hơn 137 tỉ đồng.

Sau khi xem xét tất cả các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, tòa tuyên mức án tù như trên.

Đồng thời hội đồng xét xử cũng hủy bỏ các lệnh kê biên tài sản của các bị cáo, hoàn trả số tiền 30 triệu đồng khắc phục hậu quả của ông Nguyễn Chiến Thắng, 20 triệu đồng của ông Đào Công Thiên.

Án chồng án

Đây là vụ án thứ ba mà các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa bị tòa xét xử liên quan đến sai phạm trong việc chỉ đạo, cho thực hiện các dự án lớn tại tỉnh Khánh Hòa.

Đó là các vụ án xảy ra tại các dự án ở núi Chín Khúc; dự án ở khu đất vàng của Trường Chính trị Khánh Hòa (cũ).

Hiện nay, cả bốn ông Thắng, Vinh, Thiên, Thái đều đang thi hành án tù của hai vụ án này.

Tổng hợp hình phạt 3 bản án, ông Nguyễn Chiến Thắng là 17 năm 6 tháng tù; ông Lê Đức Vinh là 13 năm 6 tháng tù; ông Đào Công Thiên là 13 năm 6 tháng tù; Võ Tấn Thái là 10 năm tù.

2 cựu lãnh đạo Khánh Hòa giao đất vàng không qua đấu thầu, đấu giá vì 2 cựu lãnh đạo Khánh Hòa giao đất vàng không qua đấu thầu, đấu giá vì 'không biết quy định'

Phiên tòa ngày 11-12 xét xử bốn bị cáo (là cựu lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến sai phạm ở dự án Nha Trang Golden Gate) tập trung xét hỏi xoay quanh việc cho đầu tư dự án, thu hồi đất, cho thuê đất, giao đất trái pháp luật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên