03/04/2024 14:51 GMT+7

Vụ Vạn Thịnh Phát: Hàng loạt bị cáo được viện kiểm sát giảm mức đề nghị hình phạt

Ông Chu Lập Cơ, bà Trương Huệ Vân (chồng và cháu gái bà Trương Mỹ Lan), ông Nguyễn Cao Trí, cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát được viện kiểm sát thay đổi đề nghị mức hình phạt theo hướng thấp hơn so với bản luận tội ngày 19-3.

Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên đề nghị tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: HỮU HẠNH

Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên đề nghị tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan - Ảnh: HỮU HẠNH

Cuối phần tranh luận tại phiên tòa sáng 3-4, đại diện viện kiểm sát khẳng định quá trình điều tra, diễn biến phiên tòa đã làm sáng tỏ vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát một cách khách quan, toàn diện.

Viện kiểm sát ghi nhận xuyên suốt quá trình xét xử, một số bị cáo đã ăn năn hối cải; tích cực, nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án; luật sư bào chữa cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo. 

Tổng tiền khắc phục phát sinh tại tòa tính đến hôm nay là hơn 73 tỉ đồng.

Do đó, viện kiểm sát thay đổi mức đề nghị mức hình phạt đối với một số bị cáo so với bản luận tội đã công bố ngày 19-3. 

Tuy nhiên viện kiểm sát không nhắc tới bà Trương Mỹ Lan trong đề nghị này. 

Đồng nghĩa với việc giữ nguyên quan điểm đề nghị mức án tử hình với bà Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, viện kiểm sát ghi nhận sự tích cực của bị cáo Nguyễn Cao Trí (chủ tịch HĐQT Tập đoàn Capella) và gia đình tích cực nộp khắc phục hậu quả trong phiên tòa, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng… nên viện kiểm sát giảm mức đề nghị từ 10-11 năm tù xuống 9-10 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản.

Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) được viện kiểm sát giảm đề nghị mức hình phạt - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) được viện kiểm sát giảm đề nghị mức hình phạt - Ảnh: HỮU HẠNH

Về nhóm tội tham ô tài sản:

Ông Dương Tấn Trước (tổng giám đốc Công ty Tường Việt) đã khắc phục hậu quả 813 tỉ đồng trả SCB và nộp lại 2.200 tỉ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan.

Ông Trước tự nguyện dùng tài sản chung của vợ chồng ông để khắc phục hậu quả vụ án, tại tòa đã nộp thêm 1 tỉ đồng để khắc phục. 

Luật sư cũng cung cấp thêm thư tri ân của đại sứ Cuba đối với ông Trước vì đã ủng hộ hơn 285 triệu euro… Do đó, viện kiểm sát giảm mức đề nghị hình phạt từ 15-16 năm tù xuống còn 13-14 năm tù.

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái bà Trương Mỹ Lan) có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: có nhiều đóng góp, hỗ trợ công cụ y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 và nhận được nhiều giấy khen của bộ ngành, trung ương.

Bà Vân cũng đã tác động người thân nộp thêm 1 tỉ đồng khắc phục thêm hậu quả vụ án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm nên giảm đề nghị xuống còn từ 17-18 năm tù.

Đối với bà Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB), viện kiểm sát nhận định đã ăn năn hối cải, tích cực làm việc với cơ quan tố tụng. Bị cáo cũng đang mắc bệnh nan y và đã vận động gia đình khắc phục thêm 1 tỉ đồng trong giai đoạn xét xử nên viện kiểm sát giảm mức đề nghị từ 19-20 năm tù xuống 18-19 năm tù.

Bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm (cựu phó trưởng phòng văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) viện kiểm sát đánh giá vai trò thấp hơn các bị cáo khác, ăn năn hối lỗi, làm công ăn lương, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bản thân là mẹ đơn thân… nên viện kiểm sát giảm mức đề nghị từ 19-20 năm tù xuống còn 17-18 năm tù.

Viện kiểm sát còn đề nghị giảm mức hình phạt đối với: bị cáo Hồ Bửu Phương (cựu phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) từ 19-20 năm tù xuống 18-19 năm tù; Ông Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) từ 11-12 năm tù còn 10-11 năm tù; Nguyễn Phương Anh (cựu phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Penninsula) từ 19-20 năm tù xuống 18-19 năm tù.

Về nhóm tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng:

Bị cáo Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land) giảm mức đề nghị từ 6-7 năm tù xuống 5-6 năm tù; bị cáo Đỗ Phú Huy (cựu chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư SCB): giảm mức đề nghị từ 15-16 năm tù xuống 14-15 năm tù; bị cáo Bùi Ngọc Sơn (phó giám đốc phòng tái thẩm định SCB) giảm mức đề nghị 4-5 năm tù xuống 3-4 năm tù;

Bị cáo Cao Việt Dũng (chủ tịch HĐQT Công ty Tường Việt) giảm mức đề nghị từ 4-5 năm xuống 3-4 năm tù; bị cáo Nguyễn Phi Long (nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) giảm đề nghị từ 8-9 năm tù xuống 6-7 năm tù;

Bị cáo Đặng Quang Nguyên (cựu phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood) giảm mức đề nghị 5-6 năm tù xuống 4-5 năm tù.

Bị cáo Lê Khánh Hiền (cựu tổng giám đốc SCB) được giảm mức đề nghị 6-7 năm tù xuống 5-6 năm tù; bị cáo Võ Văn Tường (cựu giám đốc phòng tái thẩm định SCB) giảm mức đề nghị 4-5 năm tù xuống 3-4 năm tù.

Từ Văn Tuấn (phó giám đốc khối doanh nghiệp SCB) được giảm mức đề nghị 11-12 năm tù xuống 10-11 năm tù.

Đối với các bị cáo thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ:

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (cựu phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) được giảm mức đề nghị từ 14-15 năm tù xuống 11-12 năm tù; Nguyễn Thị Phi Loan (phó cục trưởng Cục II Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước) được giảm mức đề nghị xuống còn 5-6 năm tù; Võ Văn Thuần (phó cục trưởng Cục II) được giảm mức đề nghị 7-8 năm tù xuống 6-7 năm tù; Phan Tấn Trung (phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM) giảm mức đề nghị 7-8 năm tù còn 6-7 năm tù; Nguyễn Tín (cựu cán bộ Cục II) giảm mức đề nghị 5-6 năm tù xuống 4-5 năm tù.

Viện kiểm sát: 94% tài sản của bà Trương Mỹ Lan được mua bằng tiền chiếm đoạt từ SCBViện kiểm sát: 94% tài sản của bà Trương Mỹ Lan được mua bằng tiền chiếm đoạt từ SCB

Luật sư nói vụ án này, lần đầu tiên một nữ doanh nhân nhận án tử hình. Viện kiểm sát liền đáp, bà Trương Mỹ Lan là nữ doanh nhân đầu tiên dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền lớn như vậy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên