Thứ 3, ngày 9 tháng 3 năm 2021
Vụ xây trái phép 488 căn nhà: Chủ tịch huyện nói ‘sai rồi, phải xử trách nhiệm từng cá nhân’
TTO - Liên quan đến vụ xây trái phép “Khu đô thị thông minh” hoành tráng 488 căn nhà, bà Vũ Thị Minh Châu - chủ tịch UBND huyện Trảng Bom (Đồng Nai) - khẳng định đang làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân vì “đã sai rồi”.
Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom nói về việc để xảy ra xây dựng trái phép 488 căn nhà - Video: H.MI
Bà Châu nói: "Chính quyền cơ sở đã báo cáo chủ đầu tư dự án khu dân cư Tân Thịnh là Công ty cổ phần đầu tư LDG vi phạm từ đầu nhưng vì sao văn bản không đến nơi, không có đề xuất xử lý cụ thể để sự việc xảy ra lớn như vậy. Đây là lý do chúng tôi đang yêu cầu rà soát toàn bộ sự việc, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân".
Trả lời câu hỏi về việc dư luận đặt vấn đề chỉ cần đổ một đống vật liệu xây nhà, cơ quan chức năng đã biết nhưng cả một dự án 488 căn xây không phép lại không biết để xử lý, bà Châu cho hay UBND tỉnh Đồng Nai từng có các quyết định chấp thuận địa điểm cho công ty làm dự án khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Khu đô thị thông minh Viva Park) trên diện tích hơn 18,2ha rồi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500.
Sau đó, các cơ quan có thẩm quyền có đánh giá tác động môi trường, cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy, chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư...

Một góc khu đô thị thông minh - Ảnh: H.M.
Tuy nhiên, đến nay toàn bộ dự án chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng đã hoàn thiện phần thô 488 căn, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn liền kề theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 được duyệt và một số hạng mục dở dang.
Về trách nhiệm quản lý của địa phương, bà Châu cho hay cấp xã từng phát hiện chủ đầu tư vi phạm nhưng sau đó không xử lý đến nơi đến chốn. Cụ thể, từ tháng 5-2018, UBND xã Đồi 61 đã phát hiện chủ đầu và đơn vị thi công san lấp mặt bằng, hạ nền nhưng không cung cấp được giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giấy phép san lấp mặt bằng và các thủ tục về môi trường.
Khi đó, đoàn kiểm tra đã lập biên bản yêu cầu ngưng thi công và báo cáo cho Phòng đô thị và Phòng Tài nguyên - môi trường huyện. Hai phòng này nhận được báo cáo của xã nhưng không tổ chức kiểm tra, rà soát xử lý.
Trên phần mềm thì UBND huyện không nhận được báo cáo của UBND xã nên không có chỉ đạo xử lý. Cho đến khi các ngành trên tỉnh vào kiểm tra xử phạt và yêu cầu dừng thi công thì phát hiện vi phạm.
Một góc khu đô thị thông minh xây trái phép 488 căn nhà - Video: H.MI
Vì vậy, bà Châu nói: "Giờ chúng tôi đang yêu cầu rà soát, kiểm điểm và có biện pháp xử lý trách nhiệm từng cá nhân, phòng ban, cấp xã và cả lãnh đạo UBND huyện để xảy ra sự việc này. Ở mức kỷ luật phải xử lý kỷ luật. Sai đâu phải xử đến đó".
Đối với sai phạm của doanh nghiệp, bà Châu cho hay UBND huyện đang yêu cầu chủ đầu tư LDG hoàn thành các thủ tục về xây dựng, đất đai trong thời gian tới. UBND huyện Trảng Bom cũng đang rà soát lại tất cả thủ tục pháp lý đối với 2 dự án khác của Công ty LDG tại xã Giang Điền để tránh xảy ra sự việc tương tự.

Một góc ở khu đô thị thông minh - Ảnh: H.M
Chủ đầu tư nói chấp nhận nộp phạt 6,3 tỉ đồng
Sau khi Tuổi Trẻ Online thông tin vụ việc này, ông Nguyễn Quốc Vy Liêm - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư LDG - đã có văn bản phản hồi, giải thích dự án đã được tỉnh Đồng Nai cấp chủ trương đầu tư và đã được phê duyệt các giấy tờ thẩm định thiết kế phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường.
Tháng 4-2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.
Khi bị Sở Xây dựng xử phạt hành chính 75 triệu đồng, yêu cầu ngưng thi công, công ty đã chấp hành. Ngày 22-12, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính về việc chiếm đất khi chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất ở 401 thửa đất, yêu cầu hoàn thiện các thủ tục này nên công ty sẽ tuân thủ các quy định pháp luật.
Ông Liêm cũng giải thích do đại dịch COVID-19 và nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, các thủ tục liên quan đến dự án làm chậm, dẫn đến thi công vượt tiến độ chưa đảm bảo các quy định. Vì vậy công ty đang cố gắng bổ sung, hoàn thành các thủ tục còn lại để khắc phục các sai phạm vừa qua.
-
TTO - Sau khi Tuổi Trẻ Online đăng bài viết “Đừng tăng giá đất làm ngạt thở thêm, kìm giá đất giúp dân” vào ngày 2-3-2021, Thủ tướng đã giao Bộ Tài nguyên và môi trường nghiên cứu, đánh giá và xử lý vấn đề này.
-
TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chung - giám đốc Công ty TNHH đo đạc tư vấn thiết kế xây dựng DCB - để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
TTO - Ngày 8-3, ông Phùng Phú Phong, phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng sẽ xây mới gần 10.000 căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025.
-
TTO - Mua nhà hợp pháp nhưng 5 năm sau chủ nhà mới được biết căn nhà của mình bị kê biên thi hành án cho một kẻ lừa đảo. Ngay cả cơ quan thi hành án cũng 'rối' khi thi hành bản án này.
-
TTO - Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ Công ty cổ phần Dịch vụ - xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội ký hợp đồng hợp tác, cho thuê “đất vàng” vượt quá thời hạn 31 năm tại thửa đất số 299 (nay là 281), phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa.
-
TTO - Từ giá đất do các tỉnh ban hành, có thể thấy 5 năm qua Đồng bằng sông Cửu Long tăng mạnh giá đất các khu vực đất ở, trong khi nhiều tỉnh vẫn giữ giá đất nông nghiệp ở mức thấp để thu hút đầu tư.
-
TTO - Ngày 1-3, Thanh tra TP Đà Nẵng đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý tại dự án chung cư F.Home do Công ty CP Lương thực Đà Nẵng làm chủ đầu tư.
-
TTO - Từ nay đến 30-4, UBND TP sẽ tập trung giải quyết vướng mắc đang tồn tại của các dự án bất động sản (BĐS), đồng thời có giải pháp rút ngắn thủ tục, cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở ngành và UBND quận, huyện cũng được đề xuất.
-
TTO - Sau hai lần gửi văn bản đề nghị, hôm nay, 26-2, Tòa án nhân dân TP.HCM đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan việc Cục Thuế TP.HCM truy thu gần 400 tỉ tiền thuế của Thu Duc House.
-
TTO - Từng là thủy thủ, có thời gian 27 năm sống ở Mỹ và có dịp được đi du thuyền, ông Năm Cao về quê Vĩnh Long làm nghề nuôi lươn và bỏ 5 tỉ đồng cả đời tích cóp để xây căn ‘nhà du thuyền’, hiện thực hóa niềm đam mê.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận