23/09/2021 12:48 GMT+7

Xác minh thông tin rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin về việc rừng phòng hộ ở huyện A Lưới bị chặt phá.

Xác minh thông tin rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá - Ảnh 1.

Rừng phòng hộ ở A Lưới (Thừa Thiên Huế) bị chặt phá - Ảnh: Đ.THÀNH

Sáng 23-9, ông Lê Ngọc Tuấn - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế - cho biết thông tin trên.

Trước đó, chi cục nhận được phản ảnh về việc rừng phòng hộ A Lưới (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới quản lý) bị chặt phá.

Theo phản ảnh, nhiều cây gỗ cổ thụ có đường kính từ 0,6 - 1,5m bị cưa gốc ngã rạp xuống giữa rừng. Nhiều cây lớn cao hơn 30m, đường kính gốc hơn 1m ngã đè lên những cây nhỏ hơn bật gốc, trơ trọi.

Một số cây gỗ được xẻ thành nhiều phách nhỏ nằm vương vãi dọc đường đi chờ người đưa ra khỏi rừng.

Xác minh thông tin rừng phòng hộ A Lưới bị chặt phá - Ảnh 2.

Một cây gỗ lớn bị đốn hạ trong khu vực rừng phòng hộ A Lưới - Ảnh: Đ.THÀNH

Ông Tuấn cho biết sau khi nhận được thông tin, đơn vị đã lập tức đến hiện trường để xác minh. 

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy khu vực xảy ra vụ việc là ở tiểu khu 312. Có khoảng 12 cây gỗ thuộc nhóm VII (nhóm gỗ nhẹ, sức chịu đựng kém) bị đốn hạ và nằm rải rác trong khu vực. Theo ông Tuấn, loại gỗ này thường được người dân địa phương dùng để đóng quan tài.

"Chúng tôi đang yêu cầu các đơn vị liên quan làm tường trình và báo cáo vụ việc về chi cục. Dù gỗ bị chặt phá không phải loại quý hiếm, nhưng việc gỗ trong rừng phòng hộ bị đốn hạ là sai", ông Tuấn nói.

Khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ ở Phú Yên mà báo Tuổi Trẻ phản ánh Khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ ở Phú Yên mà báo Tuổi Trẻ phản ánh

TTO - Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên) đã khởi tố vụ án "hủy hoại rừng" xảy ra tại tiểu khu 162 rừng phòng hộ xã Sơn Hội thuộc huyện này.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên