Tag: xây nhà sai phép

Ông Lê Thanh Thản xin tự phá dỡ tòa nhà sai quy hoạch và trả lại tiền, nhưng khách hàng chưa đồng ý

Gần 500 người mua nhà của ông Lê Thanh Thản vì tin lời quảng cáo gian dối “tòa nhà xây đúng quy hoạch”. Hầu hết những người này chưa đồng ý việc ông Thản trả lại tiền mua nhà, mà đề nghị được hỗ trợ cấp sổ đỏ.

Ông Lê Thanh Thản xây cả tòa nhà sai quy hoạch, hưởng lợi gần 500 tỉ đồng

Viện kiểm sát cáo buộc chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản xây tăng căn hộ sai phép, xây cả tòa nhà sai quy hoạch rồi quảng cáo gian dối bán cho người dân, hưởng lợi bất chính gần 500 tỉ đồng.

Dọa 'chặt đầu' phóng viên phản ánh giám đốc bảo hiểm xã hội xây nhà sai phép?

TTO - Phóng viên báo Lâm Đồng phản ánh công trình dựng nhà ở của giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng xây dựng sai phép. Sau khi báo đăng, một người lạ gọi điện thoại dọa chặt đầu phóng viên.

Buộc tháo dỡ công trình xây sai phép: Làm gì để dân không bỡ ngỡ?

TTO - Làm gì để hạn chế công trình xây dựng trái phép? Không còn xảy ra cảnh cưỡng chế, tháo dỡ gây lãng phí? Tuổi Trẻ ghi nhận ý kiến của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân để tìm lời giải cho vấn nạn kéo dài này.

Hà Nội nhận trách nhiệm quản lý vụ 8B Lê Trực

TTO - Chiều 12-10, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã nói vậy trong buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội tại quận Ba Đình, Tây Hồ.

Cách chức chánh thanh tra xây dựng do xây nhà sai phép

TT - UBND quận 10 (TP.HCM) cho biết vừa có quyết định cách chức chánh thanh tra xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Hưởng.

Xây nhà sai phép sẽ bị phạt

TTO - Năm 2009, tôi có mua căn nhà sổ hồng cấp 4 ở Gò Vấp, diện tích 4,2x8,5m, bị dự phóng đường 60% (phần dự phóng được công nhận). Đầu năm 2010, tôi xin phép xây dựng, quận chỉ cấp cho tôi 1 trệt, 1 lửng, 1 sân thượng phần không bị lộ giới, còn phần lộ giới thì cải tạo lại.

Chuyển cơ quan điều tra các vụ xây nhà sai phép ở quận 1

TT - Ngày 25-8, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết chủ tịch UBND Q.1 (TP.HCM) Trần Vĩnh Tuyến đã ký kết luận thanh tra bốn công trình vi phạm xây dựng vượt tầng ở P.Bến Nghé (Q.1) gồm: số 20-22 Thái Văn Lung; 24 Thái Văn Lung; 17/15 Lê Thánh Tôn, 10AB Thái Văn Lung; 17/19 Lê Thánh Tôn và 10C Thái Văn Lung.

Bố trí mảng xanh ở diện tích vi phạm

TT - Liên quan đến việc xây dựng sai phép ở công trình 233 Đồng Khởi (Q.1) - tòa nhà Bảo Việt do Tập đoàn Bảo Việt làm chủ đầu tư (Tuổi Trẻ đã đưa tin), Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài vừa kết luận đồng ý chọn phương án bố trí mảng xanh trên phần diện tích vi phạm xây dựng trong tòa nhà Bảo Việt tại vị trí nêu trên.