18/06/2019 09:42 GMT+7

Xe Vinfast đến tay khách hàng, thêm lựa chọn cho người mua ôtô

C.TRUNG - NGỌC AN - N.BÌNH
C.TRUNG - NGỌC AN - N.BÌNH

TTO - Sự ra mắt của dòng xe VinFast Fadil đánh dấu thị trường dòng xe dưới 500 triệu đồng của Việt Nam có thêm 'tay chơi' mới, người tiêu dùng có thêm lựa chọn, đặc biệt ở phân khúc xe đô thị đa dụng.

Xe Vinfast đến tay khách hàng, thêm lựa chọn cho người mua ôtô - Ảnh 1.

Hàng trăm chiếc xe hơi Fadil thuộc thương hiệu xe hơi Việt VinFast đã được bàn giao cho khách hàng sáng 17-6 trong khuôn viên hội trường Thống Nhất, Q.1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ngày 17-6, khoảng 650 xe hơi VinFast Fadil đã được bàn giao cho khách hàng (TP.HCM 300 chiếc và Hà Nội 200 chiếc), trở thành sự kiện có quy mô đáng chú ý nhất của ngành ôtô từ trước đến nay.

Sản phẩm công nghệ cao của người Việt

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm khách hàng tại TP.HCM và các địa phương lân cận đã đổ về hội trường Thống Nhất (Q.1, TP.HCM) để nhận xe Fadil trong đợt bàn giao xe lần đầu tiên của thương hiệu xe hơi Việt.

Anh Lê Hoàng Khánh, một trong ba khách hàng nhận xe đầu tiên, đã đi xe khách từ Bạc Liêu lên TP.HCM từ tối 16-6 để chờ nhận xe, cho biết lý do chọn xe VinFast là muốn ủng hộ hàng Việt và tin vào cách làm của Vingroup. "Cảm giác của tôi rất hồi hộp, chỉ chờ giây phút bàn giao xe để lái về Bạc Liêu thôi" - anh Khánh nói.

Tương tự, chị Bùi Thị Huyền Trân (Hóc Môn) cho biết sau khi nghiên cứu thông tin, ông xã của chị - một người rất am hiểu ôtô - đã quyết định chọn mua Fadil vì yếu tố công nghệ lẫn cả tự hào về thương hiệu Việt.

Cùng ngày tại Hà Nội, ông Nguyễn Trọng Hùng (Lào Cai) - một trong những khách hàng đầu tiên được nhận xe - cho biết đặt mua xe Fadil cách đây hơn một tháng. "Đây là dòng xe nhỏ, gọn, có giá bán phù hợp với đa số người tiêu dùng và tôi kỳ vọng chiếc xe này sẽ làm hài lòng khách hàng" - ông Hùng nói.

Ông Bùi Văn Nhật (Kim Bôi, Hòa Bình) cũng cho biết lựa chọn mua xe của VinFast vì đây là sản phẩm ôtô lần đầu tiên do người Việt sản xuất tại Việt Nam. Trước khi mua, ông Nhật đã tìm hiểu thông tin và nhận thấy cam kết của nhà cung cấp và các thông số kỹ thuật cũng tương đương với các dòng xe cùng loại.

"Tôi nghĩ rằng cùng số tiền như vậy, tại sao không chọn mua xe của người Việt Nam sản xuất để góp phần thúc đẩy đất nước phát triển" - ông Nhật chia sẻ.

Xe Vinfast đến tay khách hàng, thêm lựa chọn cho người mua ôtô - Ảnh 2.

Rất đông khách hàng đến hoàn thiện thủ tục để nhận bàn giao xe VinFast Fadil sáng 17-6 tại Hà Nội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Cạnh tranh với xe Nhật, Hàn

Cũng tại lễ bàn giao, hãng xe tổ chức chương trình lái thử xe Fadil cho khách có bằng lái, tăng trải nghiệm "thử cảm giác" xe Fadil. Sau hai vòng lái thử, anh Nguyễn Thế Nghĩa (Bình Dương) cho biết khá ưng ý với mẫu xe này.

Theo anh Nghĩa, xe cách âm tốt, động cơ cũng khá mạnh mẽ, không thua kém các dòng xe khác, dù không gian lái hơi nhỏ. "Nhưng với xe thương hiệu Việt, hãng xe cũng dễ dàng nhận góp ý của khách và điều chỉnh phù hợp" - anh Nghĩa nói.

Ông Nguyễn Hoàng Tâm - giám đốc showroom ôtô tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) - khẳng định sức hút ở phân khúc xe đô thị rất lớn nên sự xuất hiện của Fadil càng thêm màu sắc, đa dạng lựa chọn cho khách.

"Phân khúc xe đô thị thời gian qua chủ yếu là các dòng xe Nhật Bản, Hàn Quốc được lắp ráp trong nước hay các mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan, nay có thêm thương hiệu Việt tham gia vào cạnh tranh là tín hiệu tốt cho thị trường và cả người tiêu dùng" - ông Tâm nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đồng - chuyên gia ôtô - đánh giá xe cỡ nhỏ, giá rẻ được xem là một phân khúc tiềm năng tại Việt Nam do thu nhập của người dân ngày càng tăng và xu hướng chuyển dịch từ xe máy lên ôtô đang diễn ra rất mạnh.

Theo các chuyên gia, để thương hiệu ôtô "made in Vietnam" phát triển trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, ngoài sự đầu tư bài bản, mạnh mẽ của doanh nghiệp để cho ra sản phẩm chất lượng, sự ủng hộ của người tiêu dùng cũng là điều quan trọng để một thương hiệu phát triển.

Fadil là thương hiệu ôtô đầu tiên của VinFast được bàn giao đến khách hàng, thuộc phân khúc xe đô thị đa dụng, được sản xuất dựa trên nền tảng của mẫu Chevrolet.

Xe có thiết kế năng động, cá tính theo phong cách châu Âu, được trang bị động cơ 1.4L 98 mã lực, hộp số tự động vô cấp CVT cùng nhiều tính năng an toàn tiên tiến, bao gồm 6 túi khí, công nghệ phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), chức năng chống trượt (TCS), chống lật (ROM), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA)...

Fadil hiện đang được bán với mức giá ưu đãi 394 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT), chưa kể khách hàng còn được các ngân hàng cho vay tối đa 80 - 85% giá trị xe trong thời gian 8 năm với lãi suất hấp dẫn. Từ ngày 1-9-2019, xe Fadil sẽ trở về mức giá 465 triệu đồng.

Video xe hơi của Vinfast đến tay người tiêu dùng Video xe hơi của Vinfast đến tay người tiêu dùng

TTO - Sáng 17-6, hàng trăm chiếc xe hơi Fadil thuộc thương hiệu xe hơi Việt VinFast của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã đến tay người tiêu dùng đầu tiên trên toàn quốc.

C.TRUNG - NGỌC AN - N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên