26/05/2012 08:18 GMT+7

Xem xét chủ quyền cho nhà, đất sử dụng ổn định

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - UBND TP.HCM vừa giao các cơ quan hữu quan xem xét và đề xuất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp nhà, đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch nhưng chưa đầy đủ thủ tục pháp lý về nhà, đất.

jDKhaUlG.jpgPhóng to
Người dân lấn chiếm đất công không có tranh chấp, khiếu nại và phần đất công đó Nhà nước không sử dụng được vào mục đích khác thì người dân sẽ được xem xét để công nhận quyền sử dụng đất - Ảnh minh họa: T.L

Trường hợp người dân lấn chiếm đất công không có tranh chấp, khiếu nại và phần đất công đó Nhà nước không sử dụng được vào mục đích khác thì người dân sẽ được xem xét để công nhận quyền sử dụng đất và phải đóng tiền cho Nhà nước.

Theo quy định của Luật đất đai 2003, trường hợp lấn chiếm đất trước ngày 15-10-1993, sử dụng ổn định và chưa có quyết định xử lý vi phạm của cơ quan có thẩm quyền sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên