06/08/2023 11:34 GMT+7

Xem xét tư cách thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang với ông Nguyễn Cao Trí

Hội đồng trường Trường đại học Văn Lang sẽ họp vào ngày mai (7-8) để xem xét tư cách thành viên hội đồng trường đối với ông Nguyễn Cao Trí.

Thông tin ông Nguyễn Cao Trí là thành viên hội đồng trường hiện vẫn còn trên website của Trường đại học Văn Lang - Ảnh chụp màn hình

Thông tin ông Nguyễn Cao Trí là thành viên hội đồng trường hiện vẫn còn trên website của Trường đại học Văn Lang - Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Cao Trí sẽ bị miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường?

Sáng 6-8, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Trường đại học Văn Lang cho hay hội đồng trường này sẽ họp vào ngày mai (7-8) để xem xét tư cách thành viên hội đồng trường đối với ông Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Cao Trí sẽ bị miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường Đại học Văn Lang?

Cuộc họp này được tổ chức sau khi Bộ Công an công bố thông tin đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Theo TS Thái Thị Tuyết Dung - phụ trách Ban thanh tra - pháp chế Đại học Quốc gia TP.HCM, nghị định 99/2019 quy định việc bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường và miễn nhiệm thành viên hội đồng trường được thực hiện trong các trường hợp:

Có đề nghị bằng văn bản của cá nhân xin thôi tham gia hội đồng trường; bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không đủ sức khỏe để đảm nhiệm công việc được giao, đã phải nghỉ làm việc quá 6 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục;

Vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đang chấp hành bản án của tòa án; có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường đề nghị bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm; hoặc trường hợp khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

"Quy định trên không nêu rõ trường hợp bị khởi tố bị can, do đó cần xem trong quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học này có quy định về trường hợp này không. Nếu có thì áp dụng quy chế của trường.

Nếu quy chế không quy định thì có thể áp dụng "có trên 50% tổng số thành viên của hội đồng trường đề nghị bằng văn bản về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm", lúc đó sẽ áp dụng miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Nhưng nếu 50% nêu trên không đề nghị thì sao? Lúc này, có thể áp dụng gián tiếp quy định của pháp luật, đó là "một thành viên hội đồng trường vắng mặt (nghỉ làm việc) sáu tháng thì bị miễn nhiệm, tức quy định này đòi hỏi phải làm việc từ 6 tháng/1 năm.

Do vậy, người bị tạm giam quá 7 tháng/1 năm cũng không thể làm việc ở trường. Nên áp dụng gián tiếp quy định này để miễn nhiệm tư cách thành viên hội đồng trường", bà Dung chia sẻ.

Ông Nguyễn Cao Trí đã bị miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường

Trước đó, TS Võ Văn Tuấn - thành viên hội đồng trường, phó hiệu trưởng thường trực Trường đại học Văn Lang - xác nhận trong tháng 6-2023 hội đồng trường đã kiện toàn các vị trí nhân sự.

Bà Bùi Thị Vân Anh được bầu giữ chức vụ chủ tịch hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 thay ông Nguyễn Cao Trí. Bà Vân Anh sinh năm 1970, là vợ ông Nguyễn Cao Trí.

Sau đó, hội nghị nhà đầu tư đã thông qua việc công nhận bà Bùi Thị Vân Anh giữ chức vụ chủ tịch hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục đại học và nghị định 99/2019.

Bà Vân Anh được chính thức công nhận chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Văn Lang ngày 20-6-2023.

Hiện tại, hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 của Trường đại học Văn Lang có tất cả 11 thành viên là đại diện nhà đầu tư, đại diện giảng viên, người lao động và thành viên ngoài trường.

Danh sách hội đồng trường được công bố trên website Trường đại học Văn Lang gồm bà Bùi Thị Vân Anh làm chủ tịch hội đồng trường, cùng với 10 thành viên khác, trong đó có ông Nguyễn Cao Trí.

Ông Võ Văn Tuấn cho biết thêm: "Hoạt động kinh doanh của ông Nguyễn Cao Trí trước đây gồm nhiều lĩnh vực độc lập. Ông Trí không chỉ được biết đến với thương hiệu Capella mà còn là một người rất nặng lòng với sự nghiệp giáo dục.

Ông Nguyễn Cao Trí từng được biết đến với tư cách chủ tịch hội đồng trường của Trường đại học Văn Lang. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ông Trí, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang và Trường đại học Văn Lang có những bước tiến mạnh mẽ, thực chất, hướng đến chất lượng, trở thành một tổ chức giáo dục uy tín".

Ông Nguyễn Cao Trí bị bắt giam ngày 15-1

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5-8, Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an - cho biết ngày 15-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 175 Bộ luật Hình sự.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Bắt ông Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ LanBắt ông Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Theo trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên