08/11/2023 15:52 GMT+7

Xót xa cảnh hoang phế của loạt trụ sở ở huyện miền núi Quảng Nam

Sau khi huyện Nam Giang di dời trung tâm hành chính từ xã Cà Dy về thị trấn Thạnh Mỹ thì một loạt trụ sở các cơ quan ngành dọc cũng dời theo, đến nay một số trụ sở cũ bị hoang phế, cỏ dại mọc đầy khuôn viên.

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (cũ) đóng cửa, ngập đầy lá cây, rác

Trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (cũ) đóng cửa, ngập đầy lá cây, rác

Trung tâm hành chính huyện Nam Giang cũ tọa lạc tại khu vực Bến Giằng (thuộc xã Cà Dy), nằm trên tuyến quốc lộ 14D.

Năm 2015 dư luận từng xôn xao câu chuyện về chủ trương di dời trung tâm hành chính huyện từ Bến Giằng (xã Cà Dy) đến thị trấn Thạnh Mỹ. Trong vòng 30 năm, trung tâm hành chính huyện được di dời và xây mới đến 3 lần.

Đến năm 2019, sau khi được đầu tư xây dựng các trụ sở UBND huyện và huyện ủy thì Trung tâm hành chính huyện Nam Giang được dời xuống thị trấn Thạnh Mỹ cách nơi cũ hơn 10km.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dọc tuyến quốc lộ 14D qua xã Cà Dy, nhiều cơ quan ngành dọc như kho bạc, ngân hàng, viện kiểm sát... sau khi chuyển xuống thị trấn Thạnh Mỹ, các trụ sở cũ rơi vào cảnh hoang phế.

Hầu hết các trụ sở này đóng cửa, không một bóng người, xung quanh khuôn viên cỏ dại mọc đầy. Những tấm bảng tên của các trụ sở đều phai mờ hết các dòng chữ. Nhiều khuôn viên trụ sở ngập trong cỏ dại và lá cây trông rất nhếch nhác.

Còn trụ sở UBND huyện và huyện ủy cũ đã được bố trí làm trụ sở xã Cà Dy và trường học.

Cỏ dại mọc đầy ở trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Nam Giang (cũ)

Cỏ dại mọc đầy ở trụ sở Kho bạc Nhà nước huyện Nam Giang (cũ)

Bà Phạm Thị Mai (50 tuổi, người dân xã Cà Dy) cho biết người dân thấy các trụ sở còn khang trang mà bỏ không như vậy, cỏ dại mọc đầy quanh khuôn viên mà xót xa.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Văn Hường, bí thư Huyện ủy Nam Giang, cho biết từ năm 2019 trung tâm hành chính huyện này được dời từ xã Cà Dy về thị trấn Thạnh Mỹ.

Đến nay một số trụ sở cũ như huyện ủy được bố trí là nơi làm việc của xã Cà Dy, trụ sở UBND huyện thì được bố trí cho trường học. Còn một số trụ sở của các cơ quan ngành dọc mặc dù di dời xuống thị trấn Thạnh Mỹ nhưng đến nay các cơ quan đó vẫn chưa giao đất, trụ sở lại cho huyện.

Vì tài sản của cơ quan ngành dọc nên phải làm các thủ tục thì mới bàn giao lại cho huyện tiếp quản. Các trụ sở ngành dọc cần phải lập biên bản thanh lý rồi mới giao cho huyện.

"Khi nào họ giao lại cho mình tiếp quản thì huyện sẽ có phương án tính toán từng bước để bố trí cho các cơ quan ở xã Cà Dy như công an, quân sự làm việc, hoặc làm nhà nội trú cho học sinh, giờ họ chưa giao đất thì mình vẫn chưa có phương án", ông Hường nói.

Trụ sở một ngân hàng cũng đóng cửa vì đã chuyển đến nơi mới 

Trụ sở một ngân hàng cũng đóng cửa vì đã chuyển đến nơi mới

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang cũ đóng cửa, cỏ dại mọc quanh khuôn viên

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nam Giang cũ đóng cửa, cỏ dại mọc quanh khuôn viên

Cảnh nhếch nhác ở một trụ sở cũ 

Cảnh nhếch nhác ở một trụ sở cũ

Cỏ dại mọc đầy quanh khuôn viên một trụ sở

Cỏ dại mọc đầy quanh khuôn viên một trụ sở

Trụ sở xã, trường học xây 33 tỉ bỏ hoang cho... bò trú nắngTrụ sở xã, trường học xây 33 tỉ bỏ hoang cho... bò trú nắng

TTO - Tại thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có hẳn một khu trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường học được xây mới đồng bộ rồi... bỏ hoang suốt 8 năm nay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên