Thứ 6, ngày 22 tháng 1 năm 2021
Xu hướng sở hữu nhiều bất động sản gia tăng tại Anh
Theo một nghiên cứu mới đây tại Anh, cứ 10 người lại có trên 1 người sở hữu căn nhà thứ hai trở lên, nhà cho thuê hay bất động sản tại nước ngoài với tổng giá trị lên đến 941 tỉ bảng Anh.

Trong khi tỷ lệ sở hữu nhà trên toàn dân giảm, số lượng người Anh sở hữu hơn một bất động sản lại gia tăng trong những năm gần đây - Ảnh: Propertywire
Một báo cáo do Resolution Foundatio công bố mới đây cho thấy xu hướng gia tăng kinh doanh bất động sản không cư trú thường xuyên của người dân Anh.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, có 5,5 đã triệu người Anh kiếm lời từ các bất động sản phụ, tăng 53% so với năm 2001. Giá trị của những tài sản này cũng tăng từ khoảng 610 tỉ bảng vào năm 2001 lên 941 tỉ bảng Anh trong giai đoạn từ 2014 đến 2016.
Báo cáo chỉ ra rằng, tương tự như nhiều loại hình kinh doanh khác, việc kiếm lời từ bất động sản cần thời gian để tích lũy, do đó, loại hình kinh doanh này thường được những người lớn tuổi lựa chọn. Theo nghiên cứu, cứ 6 người Anh sinh ra trong thập niên 50 sẽ có 1 người cho thuê bất động sản.
Cũng theo báo cáo, tỷ lệ sở hữu bất động sản ở giới trẻ thấp hơn so với nhóm những người lớn tuổi. Cụ thể, 37% những người sinh ra trong thập niên 80 sở hữu nhà ở tuổi 29, thấp hơn so với con số 50% những người sinh ra trong thập niên 60.
Trong khi đó, 7% những người sinh ra trong khoảng từ năm 1960 đến năm 1980 có thêm bất động sản ở tuổi 29, cho thấy mức độ cân bằng giữa giới trẻ và những người lớn tuổi hơn trong vấn đề kinh doanh bất động sản phụ.
Báo cáo cũng cho biết loại hình kinh doanh bất động sản phụ phổ biến nhất là cho thuê, với mức tăng trưởng đạt 58% so với giai đoạn 2006 -2008. Ước tính có khoảng 1,9 triệu người Anh có bất động sản cho thuê, lớn hơn nhiều so với con số 970.000 người sở hữu bất động sản ở nước ngoài.
Resolution Foundation cũng chỉ ra, chính xu hướng này là nguyên nhân đằng sau sự chuyển dịch tài sản giữa các thế hệ. Những người trẻ tuổi đi thuê nhà của những chủ nhà lớn tuổi, khiến dòng tiền đổ từ thế hệ trẻ sang thế hệ người lớn tuổi hơn, chiếm 52% tổng thu nhập từ cho thuê ở Anh.
Theo Resolution Foundation, xu hướng sở hữu nhiều bất bộng sản tăng lên cùng sự sụt giảm của tỷ lệ sở hữu bất động sản, đặc biệt ở giới trẻ, đòi hỏi những nhà hoạch định chính sách tìm ra giải pháp khuyến khích phân phối, điều chỉnh hợp lý hơn. Chính quyền cần có những chính sách đổi mới, tái cân bằng thị trường đối với những người mua nhà lần đầu.
Báo cáo có đoạn: "Việc sở hữu nhiều bất động sản cùng lúc đang tăng dần trong hai thập kỷ qua. Xu hướng kinh doanh bất động sản phụ tăng lên, chủ yếu là bất động sản cho thuê, là mặt trái của việc giảm tỷ lệ sở hữu nhà. Trong khi những người trẻ có tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn những người lớn tuổi, những người đã có một bất động sản lại có xu hướng mua thêm nhiều bất động sản khác, tạo nên sự mất cân bằng của thị trường. Chính quy mô của việc kinh doanh bất động sản phụ là một trong những yếu tố chủ chốt tạo nên khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng ở Anh."
-
TTO - Làm thế nào để khi xây nhà ít gây ảnh hưởng đến nhà bên cạnh? Nếu hàng xóm xây nhà làm hư hỏng nhà mình thì liên hệ ai, nơi nào giải quyết? Cả bên xây nhà và bên bị ảnh hưởng cần làm gì để tránh tranh chấp, khiếu kiện kéo dài?...
-
TTO - Hiện nay, theo số liệu của Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng (Tập đoàn cà phê VN), trên các diện tích đất lấn chiếm, sang nhượng này đã xây dựng 66 căn nhà hoàn thiện, dở dang.
-
TTO - Năm 2020, thị trường bất động sản TP.HCM tiếp tục thiếu hụt nguồn cung dự án và nguồn cung sản phẩm nhà ở, nhất là các sản phẩm nhà ở thương mại có giá vừa túi tiền, nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội.
-
TTO - Một dự án nhà đất tại Q.10, TP.HCM chưa được cấp phép đã rao bán căn hộ. Trong năm qua, UBND quận đã ba lần phát thông tin cảnh báo ngăn chặn việc quảng cáo và rao bán này. Nhưng vì sao chưa thể xử lý việc này?
-
TTO - Theo báo cáo của phường, dù được cấp phép xây dựng một căn nhà ở riêng lẻ với quy mô 1 trệt, 3 lầu, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt công trình không phép trên nhiều thửa đất khác nhau với quy mô hàng chục ngàn mét vuông.
-
TTO - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình chỉ đạo Sở Tài nguyên và môi trường đặc biệt lưu ý đến việc cấp giấy chủ quyền cho căn hộ chung cư.
-
TTO - Tài liệu thu thập và kết quả điều tra cho thấy ông Đặng Tiến Trường (giám đốc Công ty cổ phần King Home Land) đã ký nhiều hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 22 cá nhân, nhận tổng cộng gần 21,7 tỉ đồng.
-
TTO - Bị người khác chiếm dụng đất xây nhà ở, tòa án xử trả lại đất cho chủ đất nhưng người chiếm dụng vẫn ở. Gần 2 năm nay, chủ đất gặp nhiều rắc rối khi làm lại giấy tờ đất và đòi lại đất.
-
TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 101 (năm 2015) về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.
-
TTO - UBND quận 10 đề nghị Sở Thông tin và truyền thông và Trung tâm báo chí TP.HCM hỗ trợ ngăn chặn thông tin quảng cáo sai về dự án Sunshine Continental trên địa bàn quận này.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận