12/07/2022 09:02 GMT+7

Xử lý người đứng đầu nếu để tái lấn chiếm rừng

HOÀNG TRÍ DŨNG - CHÍ CÔNG thực hiện
HOÀNG TRÍ DŨNG - CHÍ CÔNG thực hiện

TTO - Thời gian qua không ít người dân tại TP Phú Quốc (Kiên Giang) phản ảnh về tình trạng lấn chiếm đất, phá rừng rồi phân lô bán nền nhằm trục lợi của nhiều tổ chức, cá nhân.

Xử lý người đứng đầu nếu để tái lấn chiếm rừng - Ảnh 1.

Phú Quốc ra quân kiểm tra, xử lý những người vi phạm lấn chiếm, phá rừng trái phép trên địa bàn - Ảnh: H.D.

Ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang về kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên đảo Phú Quốc - thừa nhận có tình trạng trên. 

Thậm chí ông Anh còn cho biết đã xuất hiện cả tình trạng thuê mướn người để bảo kê cho những hành vi vi phạm pháp luật.

* Kết quả từ sau hai tuần ra quân xử lý nạn phá rừng trái phép ở Phú Quốc đạt được như thế nào, thưa ông?

- Sau hơn hai tuần ra quân, hoạt động, tổ công tác đã tháo dỡ 12 nhà tạm diện tích 502m2, thu hồi lại 65,36ha đất quy hoạch lâm nghiệp bị lấn chiếm và diện tích đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm là 7,4ha. 

Đặc biệt tổ đã ghi nhận có 47 điểm với tổng diện tích rừng bị tác động là 43,2ha. Qua đó, UBND tỉnh chỉ đạo các lực lượng liên quan ở địa phương phối hợp thu thập chứng cứ một số vụ trọng điểm, có tính chất phức tạp, có dấu hiệu hình sự để xử lý nghiêm minh.

Qua những kết quả đạt được, UBND tỉnh cũng kỳ vọng người dân nhận thức, hiểu rõ việc phá rừng trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ tự nguyện di dời cây trồng, tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm pháp luật ra khỏi đất rừng. 

Đồng thời, khuyến khích người dân cung cấp thông tin, tố giác người cố tình phá, xây dựng trái phép trên đất rừng.

Chúng tôi cũng yêu cầu công an địa phương tiếp nhận và xử lý thông tin tố giác từ người dân, đảm bảo bí mật thông tin, an toàn tuyệt đối cho người cung cấp tin báo và có hình thức khen thưởng phù hợp.

* Nhiều ý kiến cho rằng nạn phá rừng ở Phú Quốc diễn ra nhiều năm nay, địa phương nhiều lần ra quân xử lý rồi sau đó đâu lại vào đấy, ông nhìn nhận gì về điều này?

- Vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn TP Phú Quốc chủ yếu tập trung ở đất rừng có vị trí đẹp tiếp giáp với đất quy hoạch dự án hoặc giáp đất dân. 

Việc mua, bán đất trái pháp luật ở địa phương diễn ra trong thời gian dài, nhiều người tranh chấp, thuê mướn băng nhóm canh giữ. UBND tỉnh, UBND TP Phú Quốc đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý vi phạm về lâm nghiệp nhưng tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra bởi một số nguyên nhân như: việc mua bán đất sinh lợi quá cao, ranh giới đất rừng trên thực địa chưa rõ ràng, một số diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp bị chồng lên đất tổ chức, cá nhân...

* Tỉnh sẽ xử lý tình trạng băng nhóm bảo kê, lấn chiếm đất rừng trái phép ra sao?

- UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh thành lập ban chuyên án để điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật đối với băng nhóm, chủ mưu bảo kê lấn chiếm, mua, bán đất rừng trái quy định của pháp luật (nếu có). 

Đồng thời, tổ chức bàn giao diện tích đất thu hồi cho chủ thể để quản lý sử dụng đúng mục đích, cắm mốc giới theo quy định, làm ranh giới ngoài thực địa rõ ràng không để bị tái chiếm, trồng rừng, phục hồi hiện trạng rừng đã bị chặt, phá.

Chúng tôi sẽ tiến hành truy tố những người chiếm đất rừng có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm, chỉ đạo xử lý nhanh các vụ án điểm, có tính chất phức tạp để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

* Làm sao để hạn chế được tình trạng đoàn kiểm tra xử lý xong rút về thì tình hình lại đâu vào đấy, thưa ông?

- Bảo vệ rừng Phú Quốc là trách nhiệm của toàn dân. Thời gian tới UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền TP Phú Quốc và các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm kê hiện trạng sử dụng đất rừng không quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp và đất quy hoạch lâm nghiệp; thực hiện các quy trình thu hồi đất, bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu địa phương đầu tư kinh phí làm ranh rừng rõ ràng ngoài thực địa, tăng cường bảo vệ chặt chẽ không để bị tái chiếm; tổ chức trồng rừng và áp dụng giải pháp công nghệ quan sát phát hiện sớm lấn, chiếm đất rừng, phá rừng trái pháp luật. 

Chúng tôi sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các sở ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc UBND TP Phú Quốc trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp. 

Nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm về lâm nghiệp trên địa bàn quản lý, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của người đứng đầu và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Lập Tổ công tác đặc biệt xử lý lấn chiếm, phá rừng trái phép ở Phú Quốc

Tổ công tác đặc biệt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng ở TP Phú Quốc do UBND tỉnh Kiên Giang thành lập đã ra quân vào ngày 20-6 và kết thúc vào 31-12-2022. Tổ công tác phối hợp với UBND TP và Vườn quốc gia Phú Quốc xác định trọng điểm điểm nóng, rà soát phân loại hiện trạng sử dụng đất, các hành vi vi phạm pháp luật, xem xét xử lý dứt điểm từng trường hợp và bàn giao tổ chức quản lý chặt chẽ không để bị tái chiếm sử dụng đất sai mục đích.

Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, truy tố, xét xử nghiêm theo quy định của pháp luật những trường hợp sai phạm.

Cần xử lý nghiêm việc phá hoại, lấn chiếm đất rừng Phú Quốc trái phép Cần xử lý nghiêm việc phá hoại, lấn chiếm đất rừng Phú Quốc trái phép

TTO - Theo ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, gần đây việc lấn chiếm đất, lấn chiếm và phá rừng trái pháp luật rồi sử dụng đất không đúng mục đích ở TP Phú Quốc đang có nguy cơ trở thành điểm nóng.

HOÀNG TRÍ DŨNG - CHÍ CÔNG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên