Tag: xuất khẩu đồ gỗ

Gỗ công nghiệp theo chuẩn mới sẽ an toàn hơn

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Quang Hiệp - Vụ phó Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng - cho biết việc ban hành quy chuẩn mới với vật liệu nội thất, sản phẩm gỗ công nghiệp sẽ giúp những loại vật liệu này an toàn, thân thiện hơn với người sử dụng.

Xuất khẩu gỗ đã hết khó chưa?

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 7-2023 Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,12 tỉ USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng thứ 7 liên tiếp mặt hàng này sụt giảm về trị giá xuất khẩu so với cùng kỳ.

Hội chợ nội thất quốc tế Việt Nam (VIFF 2019)

Hội chợ nội thất quốc tế Việt Nam - VIFF 2019 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-11-2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, 799 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, TP.HCM.

Thủ tướng ra chỉ thị để phát triển ngành gỗ 'hàng đầu thế giới'

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt mục tiêu trong 10 năm tới, ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, phấn đấu để Việt Nam trở thành một trong những nước hàng đầu trên thế giới.

'Lột xác', đồ gỗ Việt đạt kim ngạch xuất khẩu 8 tỉ USD

TTO - Với tốc độ tăng trưởng hơn 10,2% trong năm 2017, đạt kim ngạch 8 tỉ USD, đồ gỗ và sản phẩm gỗ trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 6 của VN.

Doanh nghiệp ngành gỗ đầu tư, mở rộng thị trường

Theo thống kê cập nhật của Hiệp hội Gỗ và lâm sản VN (Vifores), trong 9 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu đồ gỗ của VN đạt trên 5,5 tỉ USD, cao hơn hầu hết xuất khẩu các mặt hàng nông sản, đạt mức tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.

​Độ che phủ rừng Việt Nam đạt hơn 40%

TTO - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp do Bô NN&PTNT và Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 17-3 tại TP Vinh, Nghệ An.

Nhu cầu thị trường đồ nội, ngoại thất khoảng 3 tỉ USD

TT - Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (Hawa) cho biết tổng nhu cầu đồ nội, ngoại thất của cả nước năm 2012 ước đạt khoảng 3 tỉ USD. Trong khi đó, nguồn cung từ các doanh nghiệp trong nước cung ứng cho thị trường nội địa chỉ chiếm một phần rất hạn chế, chủ yếu vẫn sử dụng hàng nhập khẩu.