01/05/2021 14:01 GMT+7

Yêu cầu 63 tỉnh, thành vào cuộc ngăn chặn cháy, nổ

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên toàn quốc, nhất là khi có nhiều vụ cháy xảy ra gần đây gây thiệt hại lớn.

Yêu cầu 63 tỉnh, thành vào cuộc ngăn chặn cháy, nổ - Ảnh 1.

Một buổi diễn tập góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân - TTO

Công văn do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký, truyền đạt ý chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đặc biệt trong bối cảnh toàn quốc gần đây xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng. Chẳng hạn, vụ cháy tại quận 7, TP.HCM khiến lực lượng chức năng phải huy động lực lượng giải cứu 24 người từ tầng 3 đến tầng 6 một chung cư mini bị mắc kẹt (ngày 28-4).

Hay ca cháy nhà xưởng tại Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương thiêu rụi hàng ngàn mét vuông khu vực sản xuất, rất may không có thiệt hại về người (ngày 25-4).

Công văn nêu rõ các bộ, ngành, địa phương phải chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại quyết định số 630 QĐ-TTg (ngày 11-5-2020) của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, các bên liên quan tập trung hoàn thiện ngay quy định về sử dụng điện để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, hộ gia đình. Lực lượng chức năng xử lý các cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, lực lượng chuyên môn lồng ghép kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vào chương trình giảng dạy, hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Công văn cũng nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa công tác phòng cháy, giám sát, kiểm tra việc thi hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đơn vị liên quan khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích song song với việc kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm.

Khổ luyện để cứu người Khổ luyện để cứu người

TT0 - Những đám cháy dữ dội, những dòng nước chảy xiết, hiện trường những vụ tai nạn thảm khốc là nơi ai cũng muốn thoát thân ra ngoài.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên