13/04/2022 19:11 GMT+7

Yêu cầu bàn giao mặt bằng ưu tiên đúng tiến độ cho sân bay Long Thành

H.MI
H.MI

TTO - Ngày 13-4, đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Đồng Nai tiếp tục kiểm tra việc giải phóng mặt bằng làm sân bay quốc tế Long Thành.

Yêu cầu bàn giao mặt bằng ưu tiên đúng tiến độ cho sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra nghe các đơn vị báo cáo tiến độ bàn giao mặt bằng - Ảnh: H.M

Tại buổi kiểm tra, ông Lê Anh Tuấn - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - nói: "Thời gian không còn nhiều nữa, chỉ còn 30 ngày nữa bước sang mùa mưa, công tác thi công đất bị ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi mong rằng hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng huyện Long Thành tập trung giải tỏa các hộ còn tồn đọng".

Theo UBND huyện Long Thành, hiện toàn dự án sân bay quốc tế Long Thành vẫn còn 838 trường hợp với diện tích hơn 193,5ha chưa thể bồi thường, bố trí tái định cư.

Riêng khu vực ưu tiên 1.810ha giai đoạn 1 của dự án còn 326 hộ dân chưa di dời trên diện tích gần 62ha. Tại khu vực đất dự trữ 722ha (có 74,4ha chưa phê duyệt phương án bồi thường) còn 145 hộ dân.

Trong số này, có nhiều trường hợp đã thông qua hội đồng bồi thường và chuẩn bị công khai phương án bồi thường, hỗ trợ vào cuối tháng 4 này. Hiện còn 146 trường hợp hộ dân có nhà chưa di dời nên huyện Long Thành đã phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà và đang thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho các hộ dân tạm cư, đồng thời vận động các hộ dân di dời để bàn giao mặt bằng.

Ông Cao Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cũng chia sẻ với áp lực của huyện Long Thành về mốc thời gian 30-4 đã cam kết với Chính phủ sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực ưu tiên. Tuy nhiên, huyện Long Thành phải có giải pháp quyết liệt hơn, đảm bảo hiệu quả, tiến độ bàn giao mặt bằng, không để dây dưa, phức tạp kéo dài.

Yêu cầu bàn giao mặt bằng ưu tiên đúng tiến độ cho sân bay Long Thành - Ảnh 2.

Ông Cao Tiến Dũng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân chưa di dời ra khỏi khu vực dự án - Ảnh: H.M

Theo ông Dũng, việc bàn giao mặt bằng còn "xôi đỗ" thì việc thi công rất khó. Đặc biệt, khi thi công đất san lấp cao qua khỏi nhà dân, mưa bão đất tràn xuống sẽ ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người dân.

Tiếp xúc với các hộ dân chưa di dời, ông Cao Tiến Dũng cảm ơn người dân đồng tình, ủng hộ làm công trình trọng điểm quốc gia, đồng thời mong muốn các gia đình chưa kịp di dời tiếp tục hợp tác với chính quyền, ra nơi ở mới để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

ACV hối thúc Đồng Nai giao thêm đất sạch cho sân bay Long Thành ACV hối thúc Đồng Nai giao thêm đất sạch cho sân bay Long Thành

TTO - Ngày 16-3, Tổng công ty Cảng hàng không VN (ACV - đại diện chủ đầu tư) cho biết vừa đề nghị tỉnh Đồng Nai bàn giao thêm gần 700ha đất ở khu vực ưu tiên làm sân bay Long Thành.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên