04/01/2013 07:16 GMT+7

Yêu cầu điều tra bổ sung vụ hủy hoại tài sản tại đầm ông Vươn

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TT - Ngày 3-1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã trả hồ sơ vụ án hủy hoại tài sản tại khu đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) để yêu cầu điều tra bổ sung.

Khởi tố nguyên chủ tịch UBND huyện Tiên LãngXem các bài liên quan đến vụ đất đai tại huyện Tiên Lãng

Viện kiểm sát TP Hải Phòng yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ một số tình tiết trong vụ án về việc thi hành công vụ của các bị can, điều tra bổ sung, làm rõ hành vi hủy hoại tài sản của các bị can và trách nhiệm của những người khác có liên quan... Trước đó, như Tuổi Trẻ đã đưa tin, Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã có kết luận điều tra số 03 vụ hủy hoại tài sản tại Tiên Lãng, đề nghị truy tố bốn bị can gồm Nguyễn Văn Khanh - nguyên phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, Phạm Xuân Hoa - nguyên trưởng Phòng TN&MT huyện, Phạm Đăng Hoan - nguyên bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm - nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang - tội hủy hoại tài sản.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung ông Lê Văn Hiền - nguyên phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - với tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo lời khai của ông Hiền tại cơ quan điều tra và kết luận điều tra đều khẳng định ông Hiền không biết chủ trương phá nhà, lều trông đầm và không nhận được thông báo số 225 của ban chỉ đạo cưỡng chế. Thông báo này do ông Nguyễn Văn Khanh ký ban hành ngày 18-12-2011 về việc phân công nhiệm vụ cho lực lượng cưỡng chế, trong đó phân công rõ cho một tổ làm nhiệm vụ tháo dỡ rào, cổng cùng toàn bộ lều trông coi của gia đình ông Vươn trên diện tích đất đã có quyết định thu hồi.

Tuy nhiên, trong một số văn bản liên quan đến vụ cưỡng chế do ông Hiền trực tiếp ký mà Tuổi Trẻ thu thập được có nhắc đến thông báo 225 và việc phân công tổ tháo dỡ lều trông coi tại khu đầm. Cụ thể, tại quyết định số 4322 về việc trưng dụng cán bộ tham gia thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất, do ông Hiền ký ngày 30-12-2011 có ghi rõ: “Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên tham gia thực hiện việc cưỡng chế do ban chỉ đạo cưỡng chế của huyện, tổ trưởng, trưởng bộ phận theo thông báo số 225/TB-UBND ngày 28-12-2011 của ban chỉ đạo cưỡng chế...”.

Tiếp theo đó, hai ngày sau buổi cưỡng chế (khi các cơ quan báo chí, cơ quan chức năng chưa phát hiện việc phá nhà nằm ngoài diện tích cưỡng chế), tại báo cáo số 07 do ông Hiền ký ngày 7-1-2012 về quá trình thu hồi đầm cũng ghi rõ: “Ngày 25-11-2011, UBND huyện ban hành quyết định số 3312/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo cưỡng chế do đồng chí phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các tổ gồm: tổ bảo vệ, tổ kiểm kê, niêm phong tài sản và tổ tháo dỡ cổng, lều trông coi, tháo nước vùng đầm cưỡng chế, cắm mô mốc bàn giao diện tích thu hồi cho UBND xã Vinh Quang quản lý, sử dụng”.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên