11/03/2024 14:40 GMT+7

Ba đội quyết tâm ở lại sân Hàng Đẫy, chưa tìm được giải pháp

Sáng 11-3, VFF đã chủ trì cuộc họp với ba đội bóng CLB Hà Nội, Công An Hà Nội và Thể Công - Viettel về việc sử dụng sân Hàng Đẫy. Dù vậy chưa có kết luận về việc đội nào phải ra đi.

Ông Trần Anh Tú - phó chủ tịch VFF - chủ trì cuộc họp với 3 CLB, ban tổ chức V-League về việc sử dụng sân Hàng Đẫy - Ảnh: VFF

Ông Trần Anh Tú - phó chủ tịch VFF - chủ trì cuộc họp với 3 CLB, ban tổ chức V-League về việc sử dụng sân Hàng Đẫy - Ảnh: VFF

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, theo yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), mỗi sân vận động chỉ cho phép tối đa hai CLB sử dụng nhằm tránh bị quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn các trận đấu. 

Hiện sân Hàng Đẫy (Hà Nội) đang được sử dụng làm sân nhà cho 3 đội bóng hàng đầu V-League là: Hà Nội, Công An Hà Nội, Thể Công - Viettel. Nếu không đội nào chịu rời sân Hàng Đẫy đến sân khác, AFC sẽ cắt suất tham dự các giải châu Á dành cho các CLB của bóng đá Việt Nam.

Do 3 CLB đều nhất quyết không rời sân Hàng Đẫy, ngày 11-3 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức cuộc họp với 3 CLB và lãnh đạo Công ty VPF. Cuộc họp do ông Trần Anh Tú - phó chủ tịch VFF - chủ trì.

Tại cuộc họp, cả ba đội Hà Nội, Công An Hà Nội, Thể Công - Viettel đều giữ vững lập trường muốn tiếp tục thi đấu trên sân Hàng Đẫy. Về quyết định xem đội nào sẽ rời đi, một số quan điểm được nêu ra như: Đội bóng nào gắn tên thành phố Hà Nội nên được ưu tiên ở lại; Đội nào có thứ hạng thấp nhất vào cuối mùa V-League 2023 - 2024 sẽ phải rời đi; VFF nên xin phép AFC gia hạn thêm ít nhất 1 mùa giải nữa để các đội có thời gian chuẩn bị trong trường hợp buộc phải rời sân Hàng Đẫy...

Dù vậy cuộc họp chỉ diễn ra trong khoảng 30 phút và kết thúc mà không có quyết định nào được đưa ra.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Dương Nghiệp Khôi - tổng thư ký VFF - nói: "Hiện tại UBND TP Hà Nội chưa có giải pháp, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội cũng chưa có ý kiến.

VFF đang làm việc theo tiêu chí của AFC, chỉ tối đa 2 đội được thi đấu trên một sân tại giải vô địch quốc gia. Chúng tôi đang xin phép AFC gia hạn để có thời gian cho 3 đội bóng chuẩn bị".

Về những giải pháp cho "cuộc chiến" sân Hàng Đẫy, ông Trần Anh Tú - phó chủ tịch VFF, cho biết: "Cả 3 đội đều có truyền thống, lịch sử, thành tích và đóng góp cho bóng đá Việt Nam nên muốn ở lại sân Hàng Đẫy. VFF phân tích về quy định của AFC, nếu 3 đội bóng cùng thi đấu trên sân Hàng Đẫy sẽ ảnh hưởng đến giải vô địch quốc gia. 

Vấn đề thứ hai là dàn đèn sân Hàng Đẫy, nếu sắp tới AFC kiểm tra chất lượng không đạt yêu cầu thì cả 3 đội cũng không được thi đấu tại đây. Nếu các đội muốn vươn ra khu vực, châu lục thì sân Hàng Đẫy đã không đáp ứng được yêu cầu.

Đội nào phải ra đi cũng rất khó khăn, tốt nhất là 3 đội bóng ngồi lại với nhau và thống nhất. VFF đóng góp ý kiến cho các đội dựa trên tinh thần xây dựng, tìm hướng đi lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững".

Quy định mới trong điều lệ thi đấu của AFC được áp dụng từ tháng 10-2023. Theo đó, một sân vận động chỉ được sử dụng cho 2 CLB. Chiếu theo quy định này, V-League có trường hợp vi phạm ở sân Hàng Đẫy.

Trước mùa giải 2023, sân Hàng Đẫy chỉ được đăng ký làm sân nhà của hai CLB là Hà Nội và Thể Công - Viettel.

Nhưng từ cuối năm 2022, CLB Công An Hà Nội đã thăng hạng lên V-League 2023. Đội bóng sau đó đổi tên, dời từ Ninh Bình về Hà Nội thi đấu và chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Khi đó, việc này chưa vi phạm điều lệ mới của AFC.

Tháng 8-2023, V-League 2023-2024 khởi tranh và nhà tân vô địch Công An Hà Nội vẫn tiếp tục cùng 2 đội bóng ở thủ đô sử dụng sân Hàng Đẫy. Đến tháng 10-2023, AFC có điều lệ mới, yêu cầu một sân vận động chỉ cho phép tối đa 2 CLB thi đấu. AFC đã thông báo với VFF để đơn vị này phối hợp cùng VPF và các CLB tìm ra giải pháp.

Nếu không kịp thời có phương án, AFC sẽ cắt suất tham dự các giải châu Á cấp CLB của bóng đá Việt Nam và xem xét phân bổ suất này cho các liên đoàn thành viên khác từ mùa giải 2024 - 2025.

Ba đội quyết tâm ở lại sân Hàng Đẫy, chưa tìm được giải pháp- Ảnh 4.'Cuộc chiến' sân Hàng Đẫy: Đội nào phải ra đi?

Hôm nay (11-3), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có cuộc họp với CLB Công An Hà Nội, Hà Nội và Thể Công - Viettel để lắng nghe nguyện vọng của ba CLB trong việc dùng sân Hàng Đẫy cho mùa giải 2024-2025.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên