24/04/2024 19:24 GMT+7

Bắc Kinh chỉ trích châu Âu 'đàn áp' các công ty Trung Quốc

Ngày 24-4, Ủy ban châu Âu mở cuộc điều tra về việc mua sắm công các thiết bị y tế của Trung Quốc. Bắc Kinh ngay lập tức chỉ trích Liên minh châu Âu đang tiến tới 'chủ nghĩa bảo hộ'.

EU điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc - Ảnh minh họa: EURO NEWS

EU điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc - Ảnh minh họa: EURO NEWS

Theo Hãng tin AFP và Reuters, Liên minh châu Âu (EU) lo ngại Trung Quốc đang ưu ái các nhà cung cấp trong nước trong quá trình mua sắm thiết bị y tế.

EU cũng lo Bắc Kinh có thể hạn chế nhập khẩu và áp đặt các điều kiện "dẫn đến giá thầu thấp bất thường", gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp của khối này.

Nếu cuộc điều tra phát hiện hành vi không công bằng của Trung Quốc, EU có thể hạn chế quyền tiếp cận của các công ty Trung Quốc vào thị trường mua sắm công của khối 27 quốc gia.

Đây là cuộc điều tra đầu tiên trong khuôn khổ cơ chế Công cụ mua sắm quốc tế của EU nhằm thúc đẩy sự có đi có lại trong việc tiếp cận thị trường mua sắm công quốc tế.

Dự kiến cuộc điều tra sẽ diễn ra trong 9 tháng và Ủy ban châu Âu (EC) có thể gia hạn thêm 5 tháng nữa. 

EU cũng yêu cầu Bắc Kinh đưa ra quan điểm và cung cấp thông tin liên quan, đồng thời có thể tổ chức tham vấn với EC về vấn đề này.

Theo báo cáo năm 2023 của tổ chức tư vấn MERICS tập trung vào Trung Quốc, thị trường thiết bị y tế nước này trị giá khoảng 135 tỉ euro (145 tỉ USD) vào năm 2022, lớn thứ hai sau Mỹ.

Trung Quốc đã có phản ứng ngay lập tức trước thông tin này. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố: "EU luôn tự hào đây là thị trường cởi mở nhất thế giới, nhưng tất nhiên những gì thế giới bên ngoài thấy được là EU đang từng bước tiến tới chủ nghĩa bảo hộ".

Ông cũng yêu cầu EU "ngưng dùng mọi lý do để đàn áp và hạn chế các doanh nghiệp Trung Quốc một cách vô cớ".

Thông tin về cuộc điều tra được công bố chỉ một ngày sau khi Ủy ban châu Âu tiến hành đột kích các văn phòng ở Hà Lan và Ba Lan của một công ty thiết bị an ninh Trung Quốc. 

Các công ty và chính phủ châu Âu đã liên tiếp khiếu nại về việc tiếp cận thị trường Trung Quốc trong một thời gian dài.

Hồi đầu tháng 4, EU cũng khiến Trung Quốc nổi giận sau khi tuyên bố điều tra các nhà cung cấp tuốc bin gió của nước này.

Trước đó vào tháng 10-2023, EU đã mở cuộc điều tra lớn nhắm vào các loại xe điện giá rẻ của Trung Quốc.

Nga tố Mỹ, EU gây sức ép cho ngân hàng Trung QuốcNga tố Mỹ, EU gây sức ép cho ngân hàng Trung Quốc

Ngày 21-3, Điện Kremlin tuyên bố Bắc Kinh đang chịu áp lực chưa từng có từ Mỹ và EU trong việc phải cứng rắn với Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên