11/10/2023 17:43 GMT+7

Bánh tráng Tây Ninh nức lòng du khách thủ đô

Trong hơn 30 gian hàng sản vật, đặc sản đặc trưng của Tây Ninh tại chuỗi sự kiện Ngày Tây Ninh ở Hà Nội, bánh tráng được người dân và du khách yêu thích nhất. Đây cũng là một điểm cộng giúp Tây Ninh thu hút du khách thủ đô.

Người dân thủ đô và du khách lắng nghe đờn ca tài tử Nam Bộ - Ảnh: MINH KHÁNH

Người dân thủ đô và du khách lắng nghe đờn ca tài tử Nam Bộ - Ảnh: MINH KHÁNH

Vốn nổi tiếng với khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, thế nhưng không phải người dân, du khách nào cũng hiểu hết về mảnh đất có nền văn hóa đậm đà Tây Ninh. Sau hai ngày xúc tiến, quảng bá du lịch tại Hà Nội, Tây Ninh đã thành điểm đến được lòng du khách.

Tây Ninh không chỉ có núi Bà Đen

Diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm trong hai ngày thu Hà Nội lãng mạn, Ngày Tây Ninh là điểm dừng chân được nhiều người dân thủ đô và du khách lựa chọn bởi các hoạt động hấp dẫn như: nghe hát đờn ca tài tử Nam Bộ, múa trống Chhay-dăm… 

Tại ngày hội, gần 100 bức ảnh về cảnh sắc, con người Tây Ninh cũng mang đến cho du khách thêm những góc nhìn về mảnh đất này.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - chia sẻ Tây Ninh có tiềm năng đa dạng về các loại hình du lịch từ du lịch lịch sử văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái.

"Có 4 điểm khác biệt, 4 địa danh mà chỉ Tây Ninh mới có, đó là núi Bà Đen, tòa thánh Cao Đài, căn cứ Trung ương cục miền Nam và hồ Dầu Tiếng.

Nếu như núi Bà Đen là một trong ba ngọn núi thiêng, huyệt đạo thiêng của cả nước (cùng với núi Chông - Ba Vì, Núi Nưa - Thanh Hóa), gắn liền với huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu được tôn làm Bồ Tát và là biểu tượng của đời sống tâm linh người Nam Bộ, thì tòa thánh lại là thánh địa của một tôn giáo nội sinh duy nhất tại Việt Nam và hiếm có trên thế giới - đạo Cao Đài", ông Ngọc cho biết.

Bánh tráng Tây Ninh được lòng du khách - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bánh tráng Tây Ninh được lòng du khách - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bên cạnh việc quảng bá điểm đến, các món ngon, ẩm thực đặc trưng của Tây Ninh nói riêng và Nam Bộ nói chung cũng được vượt ngàn cây số đến thủ đô. 

Trong hơn 30 gian hàng với các sản vật trứ danh như bánh tráng, muối tôm, na, chả bò… thì bánh tráng là nơi thu hút đông du khách nhất.

Vô tình biết đến ngày hội khi đang dạo phố, bạn Mai Lan (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) hào hứng chia sẻ: "Mình và đám bạn rất mê món bánh tráng, hôm nay thử bánh tráng phơi sương Tây Ninh thì thấy có chút khác biệt so với các loại bánh tráng mình từng ăn. Có thể Tây Ninh sẽ là điểm đến của gia đình mình trong dịp cuối năm nay".

Trải nghiệm không thể bỏ qua tại Tây Ninh

Theo thống kê, chỉ riêng trong 9 tháng đầu năm 2023, lượng khách đến Tây Ninh đạt 4,22 triệu lượt, dự kiến trong năm 2023 địa phương sẽ đón hơn 5 triệu lượt khách. Vượt xa con số 2,9 triệu lượt khách vào năm 2019. Điều này cho thấy sức hút của Tây Ninh đối với du khách trong và ngoài nước ngày càng tăng.

Top những trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Tây Ninh có thể kể đến: chiêm bái núi Bà Đen vào buổi tối để cảm nhận hết sự linh thiêng của ngọn núi này; xem lễ cúng tứ thời tại tòa thánh Cao Đài; khám phá chợ Long Hoa; cắm trại tại hồ Dầu Tiếng…

Tây Ninh không chỉ hấp dẫn du khách bởi những giá trị văn hóa tín ngưỡng độc đáo mà còn thu hút các tín đồ ẩm thực với các món ăn trứ danh như: bánh canh Trảng Bàng, muối tôm, bánh tráng phơi sương, mắm chua, ốc xu núi Bà…

"Công nghiệp hóa" nghề làm bánh tráng'Công nghiệp hóa' nghề làm bánh tráng

Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Thân Hữu Tài (25 tuổi, ở huyện Củ Chi, TP.HCM) quyết định tiếp nối sự nghiệp ở lò bánh tráng đã ba đời của gia đình nhưng chọn hướng đi táo bạo hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên