05/09/2023 15:44 GMT+7

Bể cống thoát nước, người dân chung cư vật vã sống chung nước cống

Người dân chung cư Ấn Quang (TP.HCM) sống chung cảnh ngập nước và mùi hôi nồng nặc suốt cả năm vì cống bể mãi vẫn chưa sửa.

Con đường lênh láng nước tại lô D chung cư Ấn Quang khiến việc đi lại, buôn bán của người dân gặp khó

Con đường lênh láng nước tại lô D chung cư Ấn Quang khiến việc đi lại, buôn bán của người dân gặp khó

Bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, các hộ dân tại chung cư Ấn Quang (phường 9, quận 10, TP.HCM) cũng sống trong cảnh nước nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tình trạng này đã kéo dài gần một năm nay do bể cống thoát nước.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dù đứng trên tầng 3 tòa chung cư vẫn nghe mùi hôi xộc lên rất khó chịu. Quanh các lô D, E và F, dòng nước đen kịt chảy tràn lan. Người dân sống ở tầng trệt liên tục dùng chổi quét nước để bớt ngập, xua đuổi muỗi.

Người dân chạy xe trên con đường ngập nước đen kịt tại chung cư Ấn Quang

Người dân chạy xe trên con đường ngập nước đen kịt tại chung cư Ấn Quang

Nhiều hộ dân cho biết đã tự mua đá về đổ trước nhà hoặc mua bao cát, xà bần xếp hàng dài làm đường đi, cuộc sống bất tiện trăm bề. Chưa kể từ ngày đường sá bị dòng nước đen kịt vây quanh, việc kinh doanh, buôn bán cũng bị ảnh hưởng.

Nhìn xe bún thịt nướng, nguồn thu nhập chính nhưng "trùm mền" nghỉ bán nửa năm nay, bà Trần Trinh (58 tuổi, sống tại lô D chung cư) lắc đầu ngao ngán. Lý giải nguyên nhân, bà nói do nước cống hôi thối nồng nặc nên "có miễn phí cũng không khách nào dám ngồi ăn".

Một số hộ dân tại tầng trệt chung cư Ấn Quang đổ cát đá trước nhà làm đường đi, chỗ đậu xe và phòng nước tràn vào nhà

Một số hộ dân tại tầng trệt chung cư Ấn Quang đổ cát đá trước nhà làm đường đi, chỗ đậu xe và phòng nước tràn vào nhà

Tương tự, anh Huỳnh Hữu Hiếu (37 tuổi) kể nhà anh nằm ngay góc đường nên các hộ dân quét nước bẩn sẽ đổ dồn hết về đây. Sợ hàng hóa thấm nước bị hư hao, anh phải mua các tấm nhựa lót sàn và đất đá đổ nền chống ngập, tất cả tốn hơn 20 triệu đồng.

Tuy nhiên những ngày mưa, dòng nước đen vẫn tràn vào nhà nên anh phải sắm thêm máy bơm, hút bớt nước rồi xả vào ống cống khác gần đó. 

"Tôi chỉ mong sao đường cống thoát nước chung cư sớm được sửa để người dân bớt khổ", anh Hiếu nói.

Anh Hiếu bên chiếc máy bơm làm việc hết công suất vẫn không giải quyết được vũng nước ngập trước cửa nhà

Anh Hiếu bên chiếc máy bơm làm việc hết công suất vẫn không giải quyết được vũng nước ngập trước cửa nhà

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Ngô Thị Việt Bình - chủ tịch UBND phường 9, quận 10 - cho biết hệ thống cống thoát nước ở chung cư Ấn Quang đã quá cũ. Quận đã khảo sát và đang thực hiện quy trình đấu thầu sửa chữa tạm thời đường cống.

"Chung cư Ấn Quang là chung cư cũ (được xây dựng từ năm 1968), không có chi phí duy tu sửa chữa và hầu như "sống" dựa vào ngân sách TP. Việc đấu thầu sửa chữa đang được Phòng Quản lý đô thị quận 10 chủ trì, phường sẽ phối hợp thực hiện", đại diện địa phương cho hay.

Người dân tại tầng trệt chung cư Ấn Quang liên tục quét nước trước cửa nhà

Người dân tại tầng trệt chung cư Ấn Quang liên tục quét nước trước cửa nhà

Hàng chục lô chung cư cũ ở quận 10 xuống cấp

Trên địa bàn quận 10 có 25 lô chung cư cũ xây dựng trước năm 1975 với 3.366 căn hộ chung cư (chưa bao gồm các hộ lấn chiếm đầu hồi hành lang, cầu thang). Toàn bộ 25 lô chung cư cũ đều có kết quả kiểm định chất lượng nhà là cấp C.

Hiện Nhà nước chưa thể di dời, tháo dỡ các lô chung cư cũ do còn nhiều vướng mắc về trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định pháp luật.

Nhưng do hệ thống hạ tầng kỹ thuật quá tải, xuống cấp trầm trọng gây ô nhiễm môi trường, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo... nên UBND quận 10 đã đề xuất Sở Xây dựng TP tiếp tục thực hiện sửa chữa các hạng mục nhà chung cư bị hư hỏng, xuống cấp và bảo trì phần sở hữu chung thuộc sở hữu nhà nước để đảm bảo an toàn sử dụng.

Chung cư 137 Lý Thường Kiệt: Xuống cấp trầm trọng, dân chờ 5 năm chưa được di dời tạm cưChung cư 137 Lý Thường Kiệt: Xuống cấp trầm trọng, dân chờ 5 năm chưa được di dời tạm cư

Dù có quyết định bố trí tạm cư từ năm 2018, nhưng 5 năm qua người dân chung cư 137 Lý Thường Kiệt (Tân Bình, TP.HCM) vẫn mỏi mòn trông ngóng về nơi ở mới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên