13/08/2023 19:16 GMT+7

Belarus kêu gọi hàn gắn, Ba Lan chỉ trích 'lời nói sáo rỗng'

Ba Lan đưa ra một loạt yêu cầu cho Belarus nếu muốn hàn gắn quan hệ giữa hai nước, đồng thời gọi Belarus là quốc gia "thù địch”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski gọi lời kêu gọi hàn gắn của Belarus là 'sáo rỗng' - Ảnh: Bộ Ngoại giao Ba Lan

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski gọi lời kêu gọi hàn gắn của Belarus là 'sáo rỗng' - Ảnh: Bộ Ngoại giao Ba Lan

Theo Đài RT, ngày 12-8, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski tuyên bố Belarus phải đáp ứng một loạt yêu cầu của Ba Lan nhằm hàn gắn mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Jablonski khẳng định nghi ngại về lời kêu gọi hàn gắn và cải thiện quan hệ giữa hai nước được Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đưa ra hôm 11-8, cho rằng những gì ông Lukashenko nói chỉ là "lời sáo rỗng".

Ông Jablonski chia sẻ với báo chí Ba Lan: "Ở thời điểm này, các cuộc tấn công vào biên giới Ba Lan đang được chuẩn bị. Những lời ông ta nói thật sáo rỗng. Một lần nữa, chúng ta nghe những câu nói không có cơ sở".

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan nhấn mạnh Warsaw không muốn có quan hệ xấu với Belarus, cũng không phải tác nhân dẫn đến tình hình hiện tại. Ông nói nếu Minsk thật sự nghiêm túc với việc hàn gắn, nước này sẽ "đơn giản" chỉ cần thực hiện một danh sách yêu cầu của Ba Lan.

"Ngừng tấn công biên giới, thả nhà báo Andrej Poczobut và hơn 1.000 tù nhân chính trị khác", ông Jablonski nói thêm.

Bên cạnh đó, ông Jablonski cũng yêu cầu Minsk ngừng "chiến dịch thù ghét, công kích và cuộc chiến tranh hỗn hợp nhắm vào Ba Lan" mà Warsaw cho rằng Belarus đang tiến hành.

Belarus hiện chưa phản hồi những yêu cầu của ông Jablonski.

Tổng thống Belerus kêu gọi hàn gắn với Ba Lan

Ngày 11-8, ông Lukashenko cho biết mình sẵn sàng hàn gắn quan hệ với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là Ba Lan.

Tổng thống Belarus khẳng định Ba Lan "cùng là dân tộc Slav như chúng tôi". Ông cũng cho rằng Warsaw chỉ đang làm theo ý Mỹ và "gây căng thẳng" giữa hai nước.

Quan hệ Belarus - Ba Lan xấu dần đi từ sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của Belarus. Ba Lan công khai ủng hộ phe đối lập và chỉ trích ông Lukashenko.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn từ khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ hồi tháng 2-2022, trong đó Belarus đóng vai trò đồng minh quan trọng của Nga. Minsk đã cho phép Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước mình, đồng thời cho tập đoàn đánh thuê Wagner đóng quân sau khi nổi loạn thất bại.

Từ tháng 7 đến nay, quân đội Belarus và quân Wagner đã tổ chức nhiều đợt huấn luyện tại khu vực biên giới giáp Ba Lan, động thái bị Warsaw chỉ trích nặng nề.

Ba Lan điều 10.000 lính đến biên giới với BelarusBa Lan điều 10.000 lính đến biên giới với Belarus

Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố sẽ huy động 10.000 binh lính đến khu vực biên giới của nước này với Belarus, nhằm hỗ trợ lực lượng biên phòng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên