31/10/2023 14:39 GMT+7

Bồi thường làm cao tốc: Khánh Hòa chấp nhận trả theo cây dó bầu, không chịu sẽ cưỡng chế

Liên quan đến vụ dân không giao mặt bằng làm cao tốc, tỉnh Khánh Hòa vừa "chốt" bảng giá bồi thường đối với cây dó bầu.

Diện tích cần thu hồi để thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang khoảng 4ha, trong đó có 4.298 cây dó bầu 20 năm tuổi của dân - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Diện tích cần thu hồi để thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang khoảng 4ha, trong đó có 4.298 cây dó bầu 20 năm tuổi của dân - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Ngày 31-10, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định bổ sung cây dó bầu vào bảng giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất, tập trung thỏa thuận để sớm giải phóng mặt bằng ở dự án cao tốc.

Để đẩy nhanh bàn giao mặt bằng làm cao tốc

Theo đó, mức giá bồi thường của cây dó bầu mới trồng có giá 50.625 đồng. Đối với cây đã trồng lâu năm tùy thuộc vào đường kính thân (đo tại vị trí 1,3m tính từ gốc) sẽ có các mức giá bồi thường khác nhau (từ 156.680 đồng đến 1.409.588 đồng).

Việc tỉnh Khánh Hòa bổ sung cây dó bầu vào bảng giá bồi thường nhằm thỏa thuận với người dân áp giá phù hợp, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Ông Nguyễn Văn Khải (chủ vườn dó bầu) cho biết trước khi ban hành bảng giá bồi thường dó bầu, chính quyền địa phương cho người lên khảo sát vườn cây. Đến sáng 31-10, địa phương mời ông lên làm việc vì đã có giá đền bù mới.

Theo ông, mức bồi thường dó bầu ở Khánh Hòa thấp hơn các tỉnh khác.

"Các tỉnh khác họ nghèo mà đền cho dân giá bình quân từ 2 - 2,4 triệu đồng/cây, còn tạo mọi điều kiện để cho người bị thiệt hại được ưu đãi nhiều mặt. Họ quan tâm như thế với dân thì cũng đỡ thiệt hại..." - ông Khải so sánh.

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Không chấp nhận sẽ cưỡng chế

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Trần Hòa Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết khi phê duyệt bổ sung mức giá bồi thường cây dó bầu vào bảng giá chung của tỉnh, sẽ áp dụng mức giá đã quy định đó.

"Nếu chủ vườn không chấp nhận đền bù thì cưỡng chế vì tỉnh cũng đã xem xét ý kiến của người dân, so sánh mức giá đền bù với các địa phương khác rồi" - ông Nam cho hay.

Trước đó, chính quyền địa phương thỏa thuận bồi thường với gia đình ông Khải về thu hồi diện tích khoảng 4ha để thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, trong đó có 4.298 cây dó bầu 20 năm tuổi.

Tuy nhiên, ông Khải nói không đồng ý vì mức giá đền bù chính quyền đưa ra là quá thấp, không bằng chi phí đầu tư chăm sóc hàng chục năm qua. Do đó, ông không bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án cao tốc.

Nguyên nhân trong bảng giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất của tỉnh Khánh Hòa không có cây dó bầu.

Tỉnh này đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát giá bồi thường cây dó bầu của các địa phương khác, từ đó đưa ra mức giá cụ thể để tham mưu tỉnh quyết định.

Không đạt yêu cầu của Chính phủ về bàn giao mặt bằng

Theo báo cáo của địa phương, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao mặt bằng được 78,03km/83,35km (đạt 94%) dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Trong đó, mặt bằng có thể tiếp cận để thi công được khoảng 76,51/83,35km; các vị trí còn lại đang vướng nên không thể triển khai toàn bộ.

Mặc dù có chuyển biến tích cực, tuy nhiên không đáp ứng được yêu cầu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 6-2023 của Chính phủ (nghị quyết 18/2022 của Chính phủ).

Đề xuất sớm thực hiện cao tốc Nha Trang - Liên KhươngĐề xuất sớm thực hiện cao tốc Nha Trang - Liên Khương

Khánh Hòa đang phối hợp với Lâm Đồng đề xuất thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Liên Khương từ năm 2025 đến 2028.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên