09/11/2023 20:22 GMT+7

Bước đầu tìm ra lý do cá suối phơi bụng ở Đồng Nai

HÀ MI
và 1 tác giả khác

Khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) xác nhận cho một doanh nghiệp xả thải nhờ qua đường ống ở khu công nghiệp. Đây là lý do gây ra tình trạng cá chết bất thường.

Người dân vớt cá chết tại khu vực suối Bí, đoạn thuộc ấp 94, xã Hưng Lộc vào chiều 7-11 - Ảnh: MINH ĐĂNG

Người dân vớt cá chết tại khu vực suối Bí, đoạn thuộc ấp 94, xã Hưng Lộc vào chiều 7-11 - Ảnh: MINH ĐĂNG

Chiều 9-11, UBND huyện Thống Nhất cho hay đã làm việc với các doanh nghiệp liên quan đến việc xả thải khiến cá chết hàng loạt ở suối Bí (xã Hưng Lộc) và suối Gia Đức (xã Bàu Hàm 2).

Bước đầu, ông Nguyễn Thành Sơn - tổng giám đốc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây - khẳng định khu công nghiệp không xả nước thải ra môi trường.

Ở trong khu công nghiệp, có cống xả số 3 là cống chuyên dùng để xả nước mưa, hệ thống nước thải của khu công nghiệp không được đấu nối vào cống này. 

Riêng nước thải được công ty thu gom về khu xử lý nước thải của khu công nghiệp và ở mỗi cổng xả đều có camera giám sát.

Tuy nhiên, ông Sơn cho hay có cho Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân xả nước súc xả qua đường ống gang tại cống xả số 3.

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thống Nhất vớt xác cua chết tại suối Gia Đức sáng 8-11 - Ảnh: MINH ĐĂNG

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thống Nhất vớt xác cua chết tại suối Gia Đức sáng 8-11 - Ảnh: MINH ĐĂNG

Phía Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân (Nhà máy nước Gia Tân, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) cũng xác nhận có thi công đường ống gang D800 đến Khu công nghiệp Dầu Giây, có chiều dài tuyến ống là 11km để đưa lượng nước về cho các vùng sâu vùng xa.

Ông Hoàng Anh Tuấn, tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân, giải thích rằng có súc xả và lượng nước xả đổ vào môi trường quá lớn, đột ngột làm môi trường sống của các loài thủy sản bị thay đổi, nên xảy ra hiện tượng cá và các sinh vật khác chết.

Ngành chức năng huyện Thống Nhất đang test các chỉ số về: độ đục, màu sắc, độ pH, clo tại mẫu nước lấy lên từ hố thoát nước mưa số 3, Khu công nghiệp Dầu Giây sáng 8-11 - Ảnh: MINH ĐĂNG

Ngành chức năng huyện Thống Nhất đang test các chỉ số về: độ đục, màu sắc, độ pH, clo tại mẫu nước lấy lên từ hố thoát nước mưa số 3, Khu công nghiệp Dầu Giây sáng 8-11 - Ảnh: MINH ĐĂNG

Cũng theo ông Tuấn, do lượng nước chứa trong ống đã tồn tại khoảng 5 đến 10 ngày khiến nhiệt độ lên cao, nên khi xả ra làm thay đổi nhiệt độ nước xung quanh có thể khiến sinh vật bị ảnh hưởng. Ông Tuấn nói rằng "công ty không có sử dụng hóa chất nào khác trong quá trình súc rửa".

Trước đó, từ chiều 7 đến ngày 8-11, các loại thủy sản như cá, cua, lươn, ốc… chết bất thường tại suối Bí và suối Gia Đức. 

Các cơ quan chức năng ở huyện Thống Nhất đã đi kiểm tra, lấy mẫu nước ở các vị trí suối, cửa xả, đường ống… để xét nghiệm các chỉ số môi trường.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn chưa kết luận vụ việc và đề xuất hướng xử lý.

Bờ biển Rạch Giá đầy rác, mùi hôi do nước xả thải của các hộ dânBờ biển Rạch Giá đầy rác, mùi hôi do nước xả thải của các hộ dân

Bờ biển Rạch Giá có nhiều đoạn đã xuất hiện bãi rác “bất đắc dĩ” đang bốc mùi hôi, khiến người dân bức xúc. Còn chính quyền TP Rạch Giá khẳng định mùi hôi do nước xả thải của các hộ dân xả ra biển.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên