17/09/2023 13:25 GMT+7

Cả chung cư cùng học phòng cháy chữa cháy Ngày chủ nhật xanh

Sáng 17-9, Chủ nhật xanh 151 tại chung cư K300 (quận Tân Bình, TP.HCM) không chỉ có vệ sinh môi trường mà dân cư còn sôi động học phòng cháy chữa cháy.

Một người dân tại khu chung cư K300 thực hành chữa cháy tại Chủ nhật xanh 151 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Một người dân tại khu chung cư K300 thực hành chữa cháy tại Chủ nhật xanh 151 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Chủ nhật xanh lần thứ 151 do Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cùng tổ chức. Hơn 300 bạn trẻ và người dân chiếm trọn khoảng sân chung cư K300 hào hứng với các hoạt động của Ngày Chủ nhật xanh.

Lớp học phòng cháy chữa cháy đông nhất. Ai cũng chăm chú lắng nghe hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy và thực hành dập lửa đang cháy từ bình gas. Nhiều bạn trẻ, cả các cụ già cũng xung phong thực hành dùng bình cứu hỏa dập lửa.

Chị Lê Thị Oanh - đại diện thanh niên tín đồ Phật giáo - nói bảo vệ môi trường là việc làm sống còn của nhân loại, nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

"Tôi nghĩ đây vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của mọi tổ chức, gia đình và mỗi người. Cũng là thể hiện nếp sống văn minh, sự kết nối truyền thống yêu thiên nhiên, sống chan hòa với thiên nhiên của bao thế hệ người Việt Nam", chị Oanh nói.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đã ký kết phối hợp tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng "Môi trường xanh - nếp sống xanh" tại TP.HCM giai đoạn 2024 - 2027.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - tặng cây xanh cho bà con chung cư K300 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Thượng tọa Thích Thiện Quý, phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM - tặng cây xanh cho bà con chung cư K300 - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM đã tặng cây xanh cho các hộ gia đình. Đồng thời cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trao 20 phần quà cho các thanh niên Phật giáo có hoàn cảnh khó khăn.

Tại nhiều quận huyện của TP.HCM, các cơ sở Đoàn - Hội cũng đồng loạt ra quân thực hiện Ngày hội Chung cư xanh với các hoạt động trồng mới cây xanh, cải tạo và làm mới các mảng xanh, ra quân xóa các điểm tồn đọng rác, điểm đen về môi trường...

"Các hoạt động cùng chung tay lan tỏa thông điệp của chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn", Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM Phạm Lê Minh Khang cho biết.

Người dân theo dõi kỹ năng thắt dây rút để thoát hiểm phòng khi có hỏa hoạn

Người dân theo dõi kỹ năng thắt dây rút để thoát hiểm phòng khi có hỏa hoạn

Người dân thực hành dùng bình chữa cháy dập lửa bình gas

Người dân thực hành dùng bình chữa cháy dập lửa bình gas

Không gian đổi rác lấy quà tại Chủ nhật xanh thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm

Không gian đổi rác lấy quà tại Chủ nhật xanh thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm

Anh Ngô Minh Hải, phó bí thư thường trực Thành Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, tặng cây xanh cho các hộ gia đình

Anh Ngô Minh Hải, phó bí thư thường trực Thành Đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, tặng cây xanh cho các hộ gia đình

"Chủ nhật xanh" giải quyết ô nhiễm môi trường trên các nẻo đường'Chủ nhật xanh' giải quyết ô nhiễm môi trường trên các nẻo đường

TTO - Trong ngày 20-3, đồng loạt đoàn viên, thanh niên cả nước ra quân, chung tay góp sức giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên