24/01/2024 18:03 GMT+7

Cận cảnh những nhà xây không phép, nhà đất công lãng phí ở quận Bình Thạnh

Kết luận thanh tra trách nhiệm chủ tịch UBND quận Bình Thạnh (TP.HCM) thời kỳ 2021 - 2022 đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm của quận trong quản lý, bán nhà đất công và để xảy ra nhà xây không phép, sai phép.

Khu đất công trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11 trong cảnh hoang phế - Ảnh: ÁI NHÂN

Khu đất công trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường 11 trong cảnh hoang phế - Ảnh: ÁI NHÂN

Quận Bình Thạnh có 530 vị trí nhà đất công dôi dư được giao cho các phường, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh và các đơn vị liên quan quản lý.

Đó là kết quả thanh tra của Thanh tra TP.HCM về trách nhiệm của chủ tịch UBND quận Bình Thạnh trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý sử dụng nhà, đất do Nhà nước quản lý; công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Bình Thạnh. Thời kỳ thanh tra năm 2021, 2022.

Thanh tra TP đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, sử dụng, bán nhà đất công; để xảy ra tình trạng xây sai phép, không phép (xây lụi) trên địa bàn.

Cụ thể, nhiều vị trí đất dôi dư UBND phường không quản lý được, bị người dân lấn chiếm sử dụng hoặc đang sử dụng chứa rác, có khả năng gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Riêng Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Bình Thạnh quản lý 79 căn nhà sản xuất kinh doanh nhưng chỉ cho thuê 45 căn nhà, còn để trống 27 căn. Trong đó có đến 12 căn để trống từ 2 năm đến hơn 6 năm, gây lãng phí.

Đáng nói, thanh tra chỉ ra có 4 nhà đất công quận bán không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng về tạm dừng bán nhà đất theo quyết định số 09/2007. Có 4 trường hợp bán đấu giá nhà đất sở hữu nhà nước do Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM có dấu hiệu liên kết giữa những người tham gia đấu giá tài sản.

Năm 2021 - 2022, quận phát hiện và xử lý 23 trường hợp xây sai phép và 53 trường hợp xây không phép.

Tuổi Trẻ Online ghi nhận loạt hình ảnh các nhà đất công sử dụng lãng phí, nhà xây sai phép, xây lụi ở Bình Thạnh.

Nhà đất công lãng phí, nhà xây lụi chưa tháo dỡ

Khu đất công 144 Phan Văn Hân (góc ngã tư) có diện tích hơn 146m2 bỏ trống, trở thành nơi tập kết rác do người dân xung quanh bỏ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: ÁI NHÂN

Khu đất công 144 Phan Văn Hân (góc ngã tư) có diện tích hơn 146m2 bỏ trống, trở thành nơi tập kết rác do người dân xung quanh bỏ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: ÁI NHÂN

Nhà đất công 169-171 Xô Viết Nghệ Tĩnh dù là đất phù hợp chức năng đất ở nhưng quận Bình Thạnh bán với giá thẩm định là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (chỉ bằng 60% giá đất ở) cho HTX mây tre lá - Ảnh: ÁI NHÂN

Nhà đất công 169-171 Xô Viết Nghệ Tĩnh dù là đất phù hợp chức năng đất ở nhưng quận Bình Thạnh bán với giá thẩm định là đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (chỉ bằng 60% giá đất ở) cho HTX mây tre lá - Ảnh: ÁI NHÂN

Nhà đất công 309-311 Xô Viết Nghệ Tĩnh được quận Bình Thạnh bán đấu giá năm 2013 trong khi đã có chỉ đạo của Thủ tướng (năm 2017) về việc tạm dừng thực hiện việc bán nhà đất theo quyết định số 09/2007 - Ảnh: ÁI NHÂN

Nhà đất công 309-311 Xô Viết Nghệ Tĩnh được quận Bình Thạnh bán đấu giá năm 2013 trong khi đã có chỉ đạo của Thủ tướng (năm 2017) về việc tạm dừng thực hiện việc bán nhà đất theo quyết định số 09/2007 - Ảnh: ÁI NHÂN

Tương tự nhà đất công 449 Bạch Đằng cũng được quận Bình Thạnh bán đấu giá trong khi đã có chỉ đạo của Thủ tướng (năm 2017) về việc tạm dừng thực hiện việc bán nhà đất theo quyết định số 09/2007 - Ảnh: ÁI NHÂN

Tương tự nhà đất công 449 Bạch Đằng cũng được quận Bình Thạnh bán đấu giá trong khi đã có chỉ đạo của Thủ tướng (năm 2017) về việc tạm dừng thực hiện việc bán nhà đất theo quyết định số 09/2007 - Ảnh: ÁI NHÂN

Hai căn nhà số 334/14/8 và 334/14/8A Chu Văn An, phường 12 xây không phép, đã có quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ ngay từ tháng 12-2022. Đến nay hơn 1 năm mà quận vẫn đang tiếp tục vận động chủ đầu tư chấp hành tháo dỡ - Ảnh: ÁI NHÂN

Hai căn nhà số 334/14/8 và 334/14/8A Chu Văn An, phường 12 xây không phép, đã có quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ ngay từ tháng 12-2022. Đến nay hơn 1 năm mà quận vẫn đang tiếp tục vận động chủ đầu tư chấp hành tháo dỡ - Ảnh: ÁI NHÂN

Căn nhà 4 tầng xây không phép tại số 207/52/44 Nguyễn Văn Đậu, phường 11 đã có quyết định xử phạt từ tháng 3-2022. Quận yêu cầu tháo dỡ ngay nhưng đến nay công trình vẫn còn sừng sững - Ảnh: ÁI NHÂN

Căn nhà 4 tầng xây không phép tại số 207/52/44 Nguyễn Văn Đậu, phường 11 đã có quyết định xử phạt từ tháng 3-2022. Quận yêu cầu tháo dỡ ngay nhưng đến nay công trình vẫn còn sừng sững - Ảnh: ÁI NHÂN

Còn căn nhà 70/23 Bùi Đình Túy xây không phép, bị quận ra quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ ngay từ tháng 7-2022 đến nay vẫn chưa thực hiện - Ảnh: ÁI NHÂN

Còn căn nhà 70/23 Bùi Đình Túy xây không phép, bị quận ra quyết định xử phạt và buộc tháo dỡ ngay từ tháng 7-2022 đến nay vẫn chưa thực hiện - Ảnh: ÁI NHÂN

Cận cảnh những nhà xây không phép, nhà đất công lãng phí ở quận Bình Thạnh- Ảnh 9.'Quận Bình Thạnh có nhiều thiếu sót, vi phạm trong quản lý, bán nhà đất công'

Kết luận thanh tra trách nhiệm chủ tịch UBND quận Bình Thạnh thời kỳ 2021 - 2022 đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm của quận trong quản lý, bán nhà đất công.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên