21/12/2023 21:22 GMT+7

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Nhiều nơi cần giải tỏa vẫn chưa tìm được chủ đất

Ngày 21-12, Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnh Đồng Nai cho biết việc kiểm đếm diện tích ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã xong nhưng còn nhiều vị trí chưa xác định được chủ đất.

Ông Võ Văn Phi, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ ba từ trái qua), nghe báo cáo các vị trí chưa giải phóng mặt bằng ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh: H.M.

Ông Võ Văn Phi, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ ba từ trái qua), nghe báo cáo các vị trí chưa giải phóng mặt bằng ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Ảnh: H.M.

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quế, phó giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, cho biết ở dự án thành phần 1 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (qua địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành) đã kiểm đếm trên 118ha diện tích đất thu hồi.

Ở dự án thành phần 2 (qua huyện Long Thành) đã hoàn thành kiểm đếm trên 140ha diện tích đất thu hồi.

Ông Quế nói: "Đến thời điểm hiện nay cơ bản đã kiểm đếm xong các thửa đất, phần còn lại khoảng 5-10% diện tích đất ở khu vực làm dự án chưa xác định được chủ đất.

Do vậy, ban sẽ phối hợp với chính quyền TP Biên Hòa, huyện Long Thành tìm chủ đất và thực hiện theo trình tự kiểm đếm vắng chủ".

Nói thêm về tiến độ kiểm đếm chậm, ông Quế giải thích ở một số vị trí như xã An Phước, huyện Long Thành và phường Phước Tân, TP Biên Hòa có nhiều trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp, nằm ngoài hồ sơ quản lý đất đai nên kiểm đếm gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian.

Cán bộ kiểm đếm đo đạc nhà dân để áp giá đền bù, hỗ trợ - Ảnh: H.M.

Cán bộ kiểm đếm đo đạc nhà dân để áp giá đền bù, hỗ trợ - Ảnh: H.M.

Đại diện Chi cục Quản lý đất đai (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai) cũng giải thích khó khăn nhất là kiểm đếm nhà xây trên đất nông nghiệp.

Đặc biệt, ở phường Phước Tân, TP Biên Hòa có nhiều căn nhà xây dựng trên ba ranh thửa đất khác nhau. Nhiều người dân mua bán nhà đất bằng giấy tay, bán qua nhiều đời chủ nên hiện nay xác định chủ đất rất khó khăn.

Để kịp giải ngân vốn đầu tư công đến cuối năm 2023, ông Quế kiến nghị các địa phương phải hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất do ban chuyển đến để làm cơ sở bồi thường. Đồng thời, vận động người dân thống nhất với phương án bồi thường để phê duyệt giá đất.

Nhấn mạnh rằng tỉnh đã ban hành các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, ông Võ Văn Phi, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu: "Tuần tới chỗ nào áp giá xong thì chi trả tiền bồi thường cho dân, vận động dân và phải bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để thi công các gói thầu".

Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Giá đất bồi thường cao nhất 12,3 triệu đồngDự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Giá đất bồi thường cao nhất 12,3 triệu đồng

UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) cho hay vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất ở dự án thành phần 1, thành phần 2 thuộc dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên