16/01/2015 17:05 GMT+7

Đại án An Khang: Cha được đổi tội danh, con bị đề nghị 20 năm tù

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TTO - Chiều 16-1, đại diện VKSND TP Cần Thơ đã luận tội đối với 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại công ty An Khang (Cần Thơ) và đề nghị mức án từng cá nhân.

Các bị cáo nghe đại diện VKS luận tội và đề nghị mức án chiều 16-1 - Ảnh: P.N

Theo đó, VKS đã thay đổi tội danh đối bị cáo Nguyễn Hồng Quân, nguyên giám đốc công ty An Khang, từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản và đề nghị mức án cho bị cáo Quân là 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 4-5 năm.

Qua xét hỏi, tranh luận tại tòa cho thấy công ty An Khang do ông Quân lập ra, trước thời điểm xảy ra vụ án ông giao quyền điều hành cho con gái Nguyễn Thị Thu Sương, mọi việc kinh doanh, vay vốn điều do bị cáo này thực hiện.

Khi công ty mất cân đối, nợ nần, bị cáo Sương đã lập hồ sơ giả để vay ngân hàng, kêu cha mình ký trên trang giấy trắng khổ A4 mà sau này bị cáo Sương dùng vào việc làm thủ tục hợp thức hóa xin vay vốn. 

Ở nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo đầu vụ Nguyễn Thị Thu Sương bị đề nghị mức án 20 năm tù, Hồ Thanh Bình - chồng Sương mức án 13-14 năm tù và các bị cáo Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Cao Hoa Anh Đào, Lê Thanh Phong cùng mức án 12-13 năm tù.

Đối với nhóm cán bộ ngân hàng VDB chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang, đại diện VKS cho rằng bị cáo Lương Quang Minh - nguyên giám đốc  đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo cấp dưới yêu cầu cung cấp bản chính các bộ chứng từ, không kiểm tra, tin tưởng vào khách hàng và cấp dưới từ đó tạo điều kiện cho bị cáo Sương chiếm đoạt số tiền lớn.

Từ đó, phía VKS đề nghị mức án đối với bị cáo Minh là 5-6 năm, Nguyễn Thị Mai - nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu và Lâm Chí Công - nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu cùng mức án 3-4 năm tù, Nguyễn Minh Phục mức án 3 năm tù nhưng đề nghị án treo về tội thiếu trác nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Hải - nguyên Phó giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc mức án 3 năm tù cho hưởng án treo.

Với bị cáo Trần Thị Phương - nguyên Giám đốc VietinBank chi nhánh Trà Nóc bị VKS mức án VKS đề nghị mức án 8-9 năm tù, còn hai thuộc cấp của Phương là Võ Văn Phi và Nguyễn Hoài Phương cùng mức án  7-8 năm tù.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên