Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Chặn phân lô bán nền: Buôn Ma Thuột đề nghị tăng mức tách thửa lên gấp đôi
TTO - Để khắc phục tình trạng phân lô, chia nhỏ các thửa đất nông nghiệp, phá vỡ quy hoạch… UBND thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị tăng hạn mức tách thửa lên gấp đôi…

Khu vực đất của bà Hồ Thị Phương ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, có dấu hiệu phân lô bán nền, hiện đã bị ngăn chặn - Ảnh: TRUNG TÂN
Chiều 26-5, lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh quy định tách thửa đất nông nghiệp theo hướng tăng hạn mức lên gấp đôi để chặn phân lô bán nền
Theo UBND thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 22-4, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, kiểm soát thị trường bất động sản, chống thất thu tiền thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất.
Lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết để thực hiện chỉ đạo của tỉnh, hạn chế tình trạng chia nhỏ các thửa đất nông nghiệp và sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả; khắc phục tình trạng phân lô, chia nhỏ lô đất nông nghiệp làm phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thành phố đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk điều chỉnh tăng hạn mức tách thửa lên gấp đôi.
Cụ thể, quyết định 07 ngày 21-1-2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định diện tích tách thửa tối thiểu tại các phường, thị trấn là 500m2; các xã là 1.000m2.
"Việc này dẫn đến tình trạng nhiều người lợi dụng mua gom đất nông nghiệp tại thành phố chia nhỏ các thửa đất rồi tiếp tục phân lô, bán kiếm lợi bất chính. Hậu quả là nhiều nơi xuất hiện tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, có nơi phải cưỡng chế, phá bỏ gây bức xúc dư luận", lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho biết.

Nhiều lô đất nông nghiệp tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk bị giới đầu cơ tự ý làm đường, chia nhỏ để phân lô, rao bán nền - Ảnh: TRUNG TÂN
Để ngăn chặn tình trạng này, UBND thành phố Buôn Ma Thuột đề nghị tỉnh tăng hạn mức tách thửa đất nông nghiệp tại phường, thị trấn lên 1.000m2/thửa và tăng lên 2.000m2/thửa đối với các xã. Ngoài ra, các thửa đất sau khi tách phải giáp với đường giao thông; có ý kiến của UBND phường, xã nơi có đất về nhu cầu và mục đích tách thửa đất nông nghiệp.
Theo lãnh đạo UBND thành phố Buôn Ma Thuột, việc tăng hạn mức tách thửa, yêu cầu giải thích, lấy ý kiến về mục đích tách thửa thì những người có nhu cầu thực sự mới thực hiện.
UBND thành phố Buôn Ma Thuột yêu cầu không giải quyết tách thửa đất nông nghiệp đối với các trường hợp vi phạm hành chính như: sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình trái phép, tự ý mở đường khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Khu vực đất nông nghiệp bị giới đầu nậu phân lô bán nền, làm nhà rồi bán cho người dân tại Buôn Ki, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nay đã bị cưỡng chế khiến người dân trắng tay - Ảnh: TRUNG TÂN
UBND thành phố Buôn Ma Thuột cũng yêu cầu các địa phương trong khi chờ ý kiến của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quyết định số 07 ngày 21-1-2022, địa phương này tạm dừng tách thửa đất nông nghiệp theo quy định hiện hành…
-
TTO - Liên quan đến việc hủy kết quả đấu giá 4 lô đất từng trúng đấu giá, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, TP đang làm các thủ tục để hủy kết quả đấu giá và xử lý những tồn tại.
-
TTO - Cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hợp pháp được quyền sở hữu, kinh doanh bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc như đối với đất ở là đề xuất của ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường.
-
TTO - Do cấu trúc địa hình có phần đặc biệt nên mỗi khi mưa to, khu vực Gangnam ở thủ đô Seoul thường xuyên bị ngập lụt trong biển nước.
-
TTO - Chỉ biết thông tin thửa đất qua môi giới, chưa biết chủ đất là ai nhưng giám đốc công ty địa ốc vẫn nhận tiền tỉ của khách hàng.
-
TTO - Sau cái chết thương tâm của 3 người cùng một gia đình tại một căn nhà nửa hầm trong trận mưa lịch sử tối 8-8, chính quyền thành phố Seoul quyết định loại bỏ hoàn toàn nhà hầm và nửa hầm.
-
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-8, ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, cho biết như trên. Hiện nay các sở, ngành của TP.HCM đang báo cáo UBND TP.HCM để phê duyệt kế hoạch đấu giá lại các lô bị bỏ cọc ở Thủ Thiêm.
-
TTO - Theo Sở Xây dựng, nhiều chung cư xuống cấp nặng. Ví như những chung cư ở quận 3, dù mới cấp C nhưng đã nát, công tác chữa cháy, thoát nạn rất khó, cực kỳ nguy hiểm.
-
TTO - Nhận định trên được bà Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đưa ra tại buổi giám sát việc thực hiện Luật nhà ở trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2021.
-
TTO - Dự thảo Luật đất đai mà Bộ Tài nguyên và môi trường đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm thay đổi, nhưng có lẽ đáng chú ý nhất là sự khẳng định nguyên tắc cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong quan hệ đất đai.
-
TTO - “Xảy ra mâu thuẫn thì phải tìm đến các cơ quan pháp luật nhưng đằng này họ lại hành xử không khác gì luật rừng. Uất ức hơn khi sự việc xảy ra trong một thời gian dài từ cuối năm 2021 đến tháng 7-2022…”, bà H. nói.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận