24/04/2024 16:27 GMT+7

Cựu thủ tướng Nhật tặng ông Trump chìa khóa vào Nhà Trắng

Cựu thủ tướng Nhật Bản Aso Taro, người hiện là phó chủ tịch Đảng Dân chủ tự do cầm quyền, trở thành chính khách mới nhất gặp trực tiếp ông Trump và mang theo một món quà đặc biệt.

Ông Trump nhận món quà từ ông Aso trong cuộc gặp tại New York (Mỹ) ngày 23-4 - Ảnh: Chiến dịch tranh cử của ông Trump

Ông Trump nhận món quà từ ông Aso trong cuộc gặp tại New York (Mỹ) ngày 23-4 - Ảnh: Chiến dịch tranh cử của ông Trump

Cuộc gặp giữa cựu thủ tướng Aso với cựu tổng thống Donald Trump cho thấy một số nước đang chuẩn bị cho kịch bản ông Trump trở lại Nhà Trắng, dù còn hơn 6 tháng nữa nước Mỹ mới bầu tổng thống.

Món quà đặc biệt cho ông Trump

Nội dung cuộc gặp của ông Aso với ông Trump tại tòa nhà Trump Tower ở New York ngày 23-4 chưa được hé lộ chi tiết.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết nội dung chung chung. Theo đó, hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng lâu dài của liên minh Mỹ - Nhật, cũng như sự ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cựu tổng thống Mỹ đánh giá cao việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng và cũng đề cập đến "các thách thức do Trung Quốc, Triều Tiên đặt ra".

Bài viết được đăng tải cùng bức ảnh ông Aso tặng ông Trump món quà là một chiếc chìa khóa lớn, được đựng bên trong một chiếc hộp có hình Nhà Trắng.

"Thích món quà này. Trump sẽ trở lại", một người dùng X bình luận về chiếc chìa khóa được tặng cho cựu tổng thống.

Trước khi cùng vào phòng riêng, ông Trump đã không tiếc lời ca ngợi ông Aso. Cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh phó chủ tịch của Đảng Dân chủ tự do là "một người đàn ông được kính trọng" ở cả trong và ngoài Nhật Bản.

Ông Trump cũng gọi Nhật Bản là một "đất nước vĩ đại", rồi dành những lời nồng nhiệt nhất cho cố thủ tướng Abe Shinzo: "Chúng tôi yêu mến Shinzo. Ông ấy là một con người quá vĩ đại".

Mặc dù vậy, trước đó cùng ngày, ông Trump đã lên mạng xã hội tỏ ý không hài lòng với Nhật Bản về tỉ giá đồng yen so với USD.

Trong phiên giao dịch ngày 22-4 (giờ Mỹ), tỉ giá này là 154,82 yen "ăn" 1 USD - mức cao nhất trong 34 năm qua và theo ông Trump, đây là "một thảm họa với Mỹ".

"Khi còn là tổng thống, tôi đã dành nhiều thời gian để nói với Nhật Bản và Trung Quốc là các ông đặc biệt không được làm như vậy. Những kẻ ngốc nghĩ điều này tốt, nhưng đó là thảm họa với các nhà sản xuất Mỹ và nhiều người khác", ông Trump nêu lập luận.

Cựu tổng thống Mỹ kế đó cáo buộc Nhật Bản và Trung Quốc đã hành xử như vậy để trở thành các nhà sản xuất lớn trên thế giới.

Ông Trump chưa đắc cử đã được săn đón

"Rõ ràng, đó là một động thái nhằm xây dựng mối quan hệ với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11", tờ Nikkei Asia bình luận về cuộc gặp 1 tiếng của ông Aso với ông Trump.

Tờ báo của Nhật Bản cũng dùng chữ "ve vãn" để nói về sự kiện, rằng ông Aso là chính khách nước ngoài mới nhất có động thái như vậy với ông Trump. Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến gặp ông tại Mỹ.

Chuyến đi của ông Aso diễn ra không lâu sau khi Thủ tướng Kishida Fumio có chuyến thăm quan trọng đến Mỹ, theo lời mời của Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ.

Trở về từ Washington, ông Kishida đã tìm cách chứng minh rằng Nhật Bản có thể hợp tác với Mỹ ngay cả khi Nhà Trắng đổi chủ.

"Các đảng viên Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều hiểu về tầm quan trọng của liên minh Nhật - Mỹ, và kết quả của cuộc bầu cử sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ song phương", Thủ tướng Kishida khẳng định với Quốc hội Nhật Bản.

Aso Taro - chính trị gia quyền lực tại Nhật Bản

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hayashi Yoshimasa khẳng định ông Aso Taro gặp ông Trump với tư cách cá nhân và Chính phủ Nhật Bản không liên can. Theo các nguồn tin của Nikkei Asia, phía ông Trump đã chủ động đề xuất cuộc gặp.

Ông Aso năm nay 83 tuổi, từng làm thủ tướng từ tháng 9-2008 đến tháng 9-2009. Trong nội bộ Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền, ông Aso được xem là một nhân vật có quyền lực.

Điều này không chỉ đến vì ghế phó chủ tịch của ông Aso, mà còn vì phái chính trị mang tên Shikokai do ông dẫn dắt.

Shikokai hiện đang đứng đầu về số người thuộc phái này làm bộ trưởng so với các phái khác của LDP. Thủ tướng Kishida từng thuộc phái Kochikai, nhưng rời đi vào tháng 12-2023, sau bê bối liên quan các quỹ chính trị của LDP. Đến tháng 1 năm nay thì phái này bị giải thể.

Theo Japan Times, để giải quyết bê bối, ông Kishida đã phải cậy nhờ các phái khác trong LDP, và đó là cơ hội để các phái như Shikokai đưa người vào nội các.

Công tố cáo buộc ông Trump lừa dối cử tri để đắc cửCông tố cáo buộc ông Trump lừa dối cử tri để đắc cử

Phía công tố cáo buộc ông Trump che đậy việc trả tiền cho một ngôi sao khiêu dâm, đánh lừa cử tri khiến họ bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên