07/07/2023 16:29 GMT+7

Chôn lấp gây mùi, bãi rác Đa Phước có đóng cửa vào năm 2024?

LÊ PHAN
và 1 tác giả khác

Mỗi ngày hàng ngàn tấn rác vẫn "đổ bộ” vào bãi rác Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Núi rác cao hàng chục mét đã sắp vượt công suất. Vậy bãi rác này có đóng cửa vào năm 2024 như đã công bố?

Trong ảnh là tuyến đường chính dẫn vào bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài mùi hôi thì bụi mịt mù cũng là "đặc sản" của khu vực này. Xa xa là núi rác cao hàng chục mét

Trong ảnh là tuyến đường chính dẫn vào bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Ngoài mùi hôi thì bụi mịt mù cũng là "đặc sản" của khu vực này. Xa xa là núi rác cao hàng chục mét

Sau bài viết "Bãi rác Đa Phước: Mùi hôi lại tấn công đô thị", nhiều người dân bày tỏ mong muốn chính quyền cần phải sớm đóng cửa bãi rác khi hết công suất để không gây ảnh hưởng tới môi trường TP.HCM.

Đặc biệt là những người dân khu vực Nam TP.HCM, khu vực thường xuyên gánh chịu trực tiếp của mùi hôi phát tán từ bãi rác Đa Phước nhiều tháng trong năm.

Mới đây, Tuổi Trẻ Online đã đặt câu hỏi với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM: "Bãi rác Đa Phước có đóng cửa theo đúng kế hoạch vào năm sau hay không?".

Phía Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết đối với bãi rác Đa Phước, hiện nay UBND TP.HCM đã có chỉ đạo giao sở phối hợp cùng các sở ngành liên quan, yêu cầu Công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) hoàn thiện hồ sơ, pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với việc tiếp nhận, xử lý vượt công suất thiết kế.

Như vậy đồng nghĩa với việc nếu được phê duyệt, bãi rác Đa Phước sẽ được tiếp nhận thêm rác dù đã hết công suất?

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết khu chôn lấp ở bãi rác Đa Phước sẽ đầy công suất thiết kế và bị đóng cửa vào năm 2024. Do đó, nếu muốn tiếp tục hoạt động thì VWS phải chuyển đổi công nghệ xử lý rác sang đốt rác phát điện khoảng 3.000 tấn rác/ngày, chấm dứt việc chôn lấp.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cho biết khu chôn lấp ở bãi rác Đa Phước sẽ đầy công suất thiết kế và bị đóng cửa vào năm 2024. Do đó, nếu muốn tiếp tục hoạt động thì VWS phải chuyển đổi công nghệ xử lý rác sang đốt rác phát điện khoảng 3.000 tấn rác/ngày, chấm dứt việc chôn lấp.

Thế nhưng hiện nay với công suất các nhà máy đốt rác phát điện được khởi công, phê duyệt tầm khoảng 7.500 - 8.000 tấn/ngày. Như vậy so với lượng rác phát sinh dự kiến vào năm 2025 lên tới 13.000 tấn/ngày thì vẫn còn khoảng 5.000 tấn rác/ngày chưa biết xử lý ra sao.

Thế nhưng hiện nay với công suất các nhà máy đốt rác phát điện được khởi công, phê duyệt tầm khoảng 7.500 - 8.000 tấn/ngày. Như vậy so với lượng rác phát sinh dự kiến vào năm 2025 lên tới 13.000 tấn/ngày thì vẫn còn khoảng 5.000 tấn rác/ngày chưa biết xử lý ra sao.

Trong khi đợi các cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm vấn đề trên, nhiều năm qua người dân ở phía Nam TP.HCM vẫn gánh chịu mùi hôi của bãi rác Đa Phước. Hiện nay, mùi hôi còn lan rộng qua nhiều quận huyện lân cận khu vực.

Trong khi đợi các cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm vấn đề trên, nhiều năm qua người dân ở phía Nam TP.HCM vẫn gánh chịu mùi hôi của bãi rác Đa Phước. Hiện nay, mùi hôi còn lan rộng qua nhiều quận huyện lân cận khu vực.

Khung cảnh nhếch nhác từ xe rác (rỉ nước, mùi hôi nồng nặc) đi trên quốc lộ 50 để ra vào bãi rác Đa Phước khiến người đi đường và người dân khu vực lắc đầu ngao ngán.

Khung cảnh nhếch nhác từ xe rác (rỉ nước, mùi hôi nồng nặc) đi trên quốc lộ 50 để ra vào bãi rác Đa Phước khiến người đi đường và người dân khu vực lắc đầu ngao ngán.

Dù các khu dân cư cách xa bãi rác Đa Phước hàng chục km vẫn chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi. Người dân phải "chống chọi" đủ kiểu bằng cách bịt khẩu trang ngay khi ở trong nhà hoặc mở máy lạnh, quạt cả ngày, dùng xốp hoặc vải mỏng chèn kín cửa...

Dù các khu dân cư cách xa bãi rác Đa Phước hàng chục km vẫn chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi. Người dân phải "chống chọi" đủ kiểu bằng cách bịt khẩu trang ngay khi ở trong nhà hoặc mở máy lạnh, quạt cả ngày, dùng xốp hoặc vải mỏng chèn kín cửa...

Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Phạm Viết Thuận - viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM - cho rằng về mặt pháp lý nếu hết công suất mà chưa được phê duyệt thì buộc phải dừng theo quy định.

Trao đổi về vấn đề này, tiến sĩ Phạm Viết Thuận - viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM - cho rằng về mặt pháp lý nếu hết công suất mà chưa được phê duyệt thì buộc phải dừng theo quy định.

Về mặt ô nhiễm môi trường toàn khu Nam, với những hệ lụy từ mùi hôi của rác, ô nhiễm nặng không khí đã gây ra và đã bị cơ quan thẩm quyền xử phạt thì nên đóng cửa bãi rác theo tiến trình dự án này khi đủ công suất tiếp nhận.

Về mặt ô nhiễm môi trường toàn khu Nam, với những hệ lụy từ mùi hôi của rác, ô nhiễm nặng không khí đã gây ra và đã bị cơ quan thẩm quyền xử phạt thì nên đóng cửa bãi rác theo tiến trình dự án này khi đủ công suất tiếp nhận.

“Bãi rác này xử lý rác theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Đây không phải là công nghệ hiện đại nên không vì lý do gì mà chúng ta phải ráng kéo dài thêm cả. Nếu cố thêm thì sự cố môi trường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chúng ta không lường trước được. Vì vậy, nếu đã tới ngưỡng thì nên dừng”, tiến sĩ Phạm Viết Thuận góp ý.

“Bãi rác này xử lý rác theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh. Đây không phải là công nghệ hiện đại nên không vì lý do gì mà chúng ta phải ráng kéo dài thêm cả. Nếu cố thêm thì sự cố môi trường có thể xảy ra bất cứ lúc nào và chúng ta không lường trước được. Vì vậy, nếu đã tới ngưỡng thì nên dừng”, tiến sĩ Phạm Viết Thuận góp ý.

Bãi rác Đa Phước nhiều lần bị phản ánh

Năm 2009: Người dân tố bãi rác Đa Phước thải nước bẩn ra môi trường.

Từ giữa năm 2016: Mùi hôi nồng nặc xuất hiện tại các khu dân cư phía Nam TP.

Năm 2017: Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty VWS số tiền 1,5 tỉ đồng vì vi phạm các vấn đề môi trường.

Năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của người dân và chỉ ra nhiều sai phạm liên quan tới việc xử lý rác tại bãi rác Đa Phước.

Đều đặn từ năm 2016 đến nay cứ từ tháng 6 đến tháng 11, khu vực bãi rác Đa Phước đều phát sinh mùi hôi.

Làm rõ những sai phạm tại khu xử lý rác Đa PhướcLàm rõ những sai phạm tại khu xử lý rác Đa Phước

TTO - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo Thanh tra Chính phủ có văn bản trả lời cho ông Đoàn Văn Đức, người tố cáo dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước gây ô nhiễm môi trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên