02/03/2024 15:41 GMT+7

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Không lý gì một công trình bình thường kéo dài 2-3 năm'

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các địa phương chọn một số công trình để thí điểm giải pháp "3 ca 4 kíp", tính đúng tính đủ các kinh phí để chủ đầu tư tổ chức làm đêm, ngày nghỉ đẩy nhanh tiến độ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị - Ảnh: Q.H.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị - Ảnh: Q.H.

Sáng 2-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chủ trì hội nghị kiểm tra kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2024, giải quyết kiến nghị của UBND TP Thủ Đức, UBND quận 1, UBND quận 7 và UBND huyện Cần Giờ.

Đẩy nhanh tiến độ thi công bằng giải pháp "3 ca 4 kíp"

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu các địa phương tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, mua sắm công. Theo ông Mãi, kinh nghiệm năm 2023 cho thấy đây là những động lực tăng trưởng, có tác động lan tỏa rất lớn, cần tập trung thực hiện.

Trong đó, các địa phương có thể chọn một số công trình để đẩy nhanh tiến độ thi công bằng giải pháp "3 ca 4 kíp".

"Không có lý gì một công trình bình thường mà kéo dài 2-3 năm. Vì cách chúng ta phân bổ vốn thanh toán cho người ta 2-3 năm thì người ta làm 2-3 năm. Chúng ta chưa tính đúng, tính đủ các chi phí để người ta tăng ca tăng kíp nên tiến độ kéo dài ra.

Còn nếu tính đúng tính đủ, yêu cầu làm đêm, thứ bảy, chủ nhật tính thêm chi phí, đưa vào hợp đồng giám sát thì tôi tin rất nhiều công trình chúng ta có thể rút ngắn 1/3, 1/2 thời gian", ông Mãi nói.

Dành khoản đầu tư công cho các công trình nhỏ chỉnh trang đô thị

Về các công trình chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người đứng đầu chính quyền TP lưu ý các địa phương có các công trình chăm lo đời sống người dân.

Theo ông, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP có thể chủ trì một buổi làm việc với các địa phương xác định một nhóm công việc, dự án nhỏ mang tính chỉnh trang đô thị trên toàn địa bàn.

Nói đến đây, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi liền hỏi đại diện UBND quận 7: Hôm rồi quận 12 có con đường mấy năm ngập nước, quận 7 có con đường nào ngập mấy năm như vậy không? Và ông đúc kết: "Chúng ta chăm lo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, miền núi trong khi TP.HCM vẫn còn tình trạng này thì làm sao?".

Theo ông Mãi, kỷ niệm 50 năm không chỉ chú ý những hoạt động bề nổi mang tính phong trào mà phải rà soát, đầu tư các dự án cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong trường hợp cần thiết, TP.HCM dành một khoản đầu tư công để thực hiện các công trình này. Ngoài ra, các địa phương cần rà soát những điểm ô nhiễm, những góc phố, đất trống có thể cải tạo thành công viên, cây xanh.

Ông Mãi cũng đề nghị quận 1, quận 3, quận 7 cần làm sớm và làm trước đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. Trước mắt, các quận cần chọn 1-2 tuyến đường làm thí điểm và tập trung thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao nhiệm vụ trọng tâm cho từng địa phương. Trong đó ông đề nghị TP Thủ Đức tập trung triển khai nghị quyết 8 phương hướng, nhiệm vụ và một số cơ chế phát triển TP Thủ Đức; nghị quyết 26 về Thủ Thiêm và nghị quyết 98.

Quận 1 cần tập trung các đề án phát triển khu trung tâm, rà soát các công trình lớn, kéo dài trên địa bàn. Quận 7 triển khai các dự án chỉnh trang để cải thiện bộ mặt đô thị.

Huyện Cần Giờ tập trung hoàn thiện đề án phát triển Cần Giờ xanh. Trong đó, nghiên cứu phương tiện giao thông tại Cần Giờ phải thân thiện môi trường, tất cả phương tiện trên địa bàn không dùng nhiên liệu hóa thạch, điện cũng phải là điện sạch, xử lý triệt để rác thải nhựa, nước thải.

Phải đăng ký mô hình cụ thể hóa nghị quyết 98

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị tất cả địa phương phải nghiên cứu và đăng ký các nhiệm vụ, mô hình cụ thể hóa nghị quyết 98. Riêng TP Thủ Đức nhanh chóng nghiên cứu cơ chế hoạt động của bộ máy, nâng cao năng lực tập huấn để triển khai tốt nghị quyết 98.

Về chủ đề năm, bên cạnh thực hiện nghị quyết 98 còn có công tác chuyển đổi số gắn liền xây dựng chính quyền số và nền hành chính số. Ông Mãi yêu cầu trong quý 1 phải hoàn thiện đề án xây dựng nền công vụ hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu đến cuối năm 2025, cơ bản đưa nền hành chính TP lên nền tảng số.

Bên cạnh đó, các địa phương khẩn trương hoàn thiện đề án sắp xếp ấp, khu phố; triển khai quy chế mẫu về tổ chức hoạt động các cơ quan cấp huyện; tập trung phát triển kinh tế đêm, kinh tế dịch vụ, du lịch và các đề án đang triển khai.

TP.HCM đưa trở lại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, quận 1TP.HCM đưa trở lại dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, quận 1

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết sở sẽ phối hợp với các sở ngành sớm triển khai đấu thầu để đưa vào đầu tư, chỉnh trang khu Mả Lạng (tứ giác Nguyễn Cư Trinh).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên