03/01/2024 15:42 GMT+7

Chủ tịch UBND TP Hội An nói gì về việc lấy 'đất vàng' kế bên phố cổ để trồng cây xanh?

Rất nhiều người bất ngờ trước việc gần đây nhiều khu đất 'kim cương', giá mỗi mét vuông hàng trăm triệu đồng nằm sát bên hông phố cổ được Hội An giải tỏa. Thay vì xây khách sạn, nhà hàng thì lại được trồng cây xanh.

Khu đất trống nằm bên trung tâm phố cổ Hội An đang được làm công viên - Ảnh: B.D.

Khu đất trống nằm bên trung tâm phố cổ Hội An đang được làm công viên - Ảnh: B.D.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Sơn - chủ tịch UBND TP Hội An - khẳng định Hội An sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt để thành phố xanh, thoáng, rộng và đẹp hơn.

Cứ có đất trống là làm công viên

* Vì sao gần đây TP Hội An lại giải tỏa ồ ạt nhiều khu đất, các tòa nhà bị bỏ hoang để làm công viên?

- Ít năm nay, khách du lịch bùng nổ, xe cộ từ các nơi đổ về trung tâm phố cổ cùng việc kinh doanh sầm uất đã khiến Hội An chật bưng. Trong khi phạm vi của Hội An lại quá bé, quá nhỏ.

Hội An đang có bản quy hoạch tổng thể toàn thành phố được đánh giá là bài bản và công phu. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo rằng việc gì có thể làm sớm, làm được thì cứ làm, miễn rằng bám theo nguyên tắc chung về xây dựng đô thị văn hóa, sinh thái.

Thành phố cần phải có khoảng thở, phải có bãi đậu xe, có chỗ cho cây xanh, chỗ tập thể dục cho bà con, rồi khu tản bộ dừng chân cho du khách...

* Hội An quá nhỏ, quá hẹp và quá đắt đỏ, vậy đất đâu để làm công viên, thưa ông?

- Quan điểm của thành phố là cái gì buộc phải đập bỏ, công trình hoang phế mất mỹ quan khi giải tỏa nếu không vướng gì thì cứ trồng cây xanh dù cho đất ở đó có giá trị đến mấy. Lúc này không làm thì sau này sẽ càng khó hơn khi đất đã được sử dụng.

Công viên ở 127 Phan Chu Trinh đang được hoàn thiện - Ảnh: B.D.

Công viên ở 127 Phan Chu Trinh đang được hoàn thiện - Ảnh: B.D.

Rất nhiều công viên đã được làm, đang làm và sẽ làm từ trung tâm phố cổ ra tới biển như công viên nhà hàng Viettown (127 Phan Chu Trinh, đoạn sau lưng Chùa Cầu), hoa viên mở rộng hai bên đường Hai Bà Trưng từ phố cổ ra biển An Bàng, công viên từ nguồn đất giải tỏa sân vận động Hội An…

Sắp tới Bệnh viện Hội An cũng di dời và quỹ đất đó sẽ làm công viên. Ngoài ra vùng ven cũng đã được quy hoạch vệt công viên lớn như dọc đường Lý Thái Tổ, dọc biển An Bàng, trục quanh chân cầu Đế Võng…

Một khu vực khác đang sắp được giải tỏa là ven đường Lạc Long Quân, Hai Bà Trưng ở trục ngã tư An Bàng, đường được nới rộng hai bên lề để thiết kế cây xanh.

Không bán đất vàng để lấy lợi ích trước mắt

* Việc nhiều khu đất vàng nằm ngay sát phố cổ như 3ha sân vận động Hội An, khu vực gần nhà hàng Viettown, Bệnh viện thành phố… nếu bị lấy làm công viên thì rất lãng phí?

- Lâu nay khu đất ở sân vận động, rồi một số nơi lân cận phố cổ, dọc đường Phan Chu Trinh được nhà đầu tư đặt vấn đề thuê, mua với giá rất cao. Mỗi mét vuông giá cả trăm triệu đồng, mỗi khu đất nếu đưa ra đấu giá, bán cũng thu về cả ngàn tỉ đồng.

Nhưng chúng tôi thống nhất là giữ lại để làm công viên. Đất bán đi rồi thì thành phố thêm chật chội, sau này hậu quả sẽ không khắc phục được.

Ruộng lúa Hội An đang được gìn giữ để làm du lịch - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Ruộng lúa Hội An đang được gìn giữ để làm du lịch - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Hội An đang phân 7 phân khu để quản lý, phát triển. Trong đó giữ nguyên vẹn tuyệt đối khu vực trung tâm phố cổ. Ở Cẩm Thanh, Cẩm An, Cẩm Phô… sẽ có các phân khu phụ kèm với đó là định hướng phát triển, xây dựng công trình như thế nào, ưu tiên cái gì.

Bên kia sông là xã Cẩm Kim sẽ dành để quy hoạch làng quê sinh thái phục vụ du lịch.

Riêng khu vực phường Thanh Hà, Cẩm Hà… sẽ cho xây dựng nhà cao tầng, chợ đêm để giải quyết nhu cầu chỗ ở và dịch vụ.

Dừng chuyển đổi đất ở, đất thương mại dịch vụ

* Hiện nay ngoại thành Hội An đang diễn ra cảnh xây dựng villa, khách sạn tràn ra đồng lúa phá vỡ cảnh quan. Thành phố xử lý vấn đề này ra sao?

- Tất cả các công trình được xây đều đầy đủ thủ tục pháp lý. Tuy vậy, xu thế đặt ra là phải hạn chế xây dựng bởi ruộng lúa là không gian du lịch rất giá trị. Nếu cho bê tông hóa thì sẽ rất nguy hiểm.

Vì thế hiện Hội An đã chấm dứt hẳn chủ trương cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kiên quyết không đưa lên đất ở các diện tích đất ảnh hưởng tới cảnh quan du lịch.

Lâu nay nhiều đại gia Hà Nội, TP HCM... vào ôm đất, mua lại của dân rồi chuyển đổi để làm du lịch, hoặc kinh doanh bất động sản khiến mọi thứ bị đảo lộn. Giờ thì không có chuyện đó nữa!

Không có chuyện thay đổi quy hoạch theo "tư duy nhiệm kỳ"

* Quan điểm, ý tưởng thì rất hay nhưng Hội An có cam đoan là không thay đổi quy hoạch, rồi vì lợi ích theo "tư duy nhiệm kỳ" mà phá vỡ những mục tiêu đặt ra không?

- Các quy định của Trung ương, của Đảng và pháp luật hiện nghiêm cấm việc thay đổi quy hoạch theo hướng tăng đất ở.

Điều chỉnh quy hoạch ưu tiên tăng đất cho công cộng thì được, nhưng tăng đất ở thì sẽ bị xử lý rất nghiêm. Hội An sẽ không vì cái lợi trước mắt mà phá vỡ không gian đô thị.

Hội An là nơi có một không hai về cảnh quan văn hóa và sinh tháiHội An là nơi có một không hai về cảnh quan văn hóa và sinh thái

Quyền trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Hường, đã nói như vậy tại lễ đón nhận danh hiệu Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu diễn ra tối 31-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên