03/01/2024 09:07 GMT+7

Du lịch Phú Quốc, Hội An, TP.HCM... thắng lớn đầu năm mới

Ngay trong những ngày đầu năm mới 2024, ngành du lịch nhiều địa phương như TP.HCM, Phú Quốc (Kiên Giang), Hội An (Quảng Nam)... thắng lớn.

Du khách đến tham quan và mua sắm tại chợ Bình Tây, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Du khách đến tham quan và mua sắm tại chợ Bình Tây, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Các địa phương đón một lượng khách tăng mạnh, trong đó lượng khách quốc tế đến Phú Quốc tiếp tục duy trì ở mức cao trong những tuần cuối năm 2023 đến nay.

Tại TP.HCM, ngành du lịch bội thu khi các hoạt động vui chơi, giải trí đón hàng trăm ngàn lượt khách, chi tiêu tăng cao. Tuy vậy, để đạt mục tiêu tăng thêm 1 triệu khách so với con số 5 triệu của năm ngoái, du lịch TP.HCM vẫn cần nhiều cải thiện hơn nữa trong năm 2024.

Đa dạng dòng tour cho khách lẻ

Đại diện Công ty CP truyền thông Du Lịch Việt cho biết trong kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch dài ba ngày vừa qua, công ty kín chỗ tất cả các tuyến tour du lịch trong nước, hoàn thành kế hoạch.

Các tuyến ngắn như Phú Quốc, Nha Trang (Khánh Hòa) được nhiều du khách lựa chọn. Bên cạnh đó, thị trường du lịch nước ngoài chiếm đến 60% lượng khách của cả kỳ nghỉ cũng nhộn nhịp.

"Các điểm đến nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan thu hút sự chú ý của phần lớn du khách Việt, trong khi tour nội địa gắn với các điểm đến ĐBSCL, Phú Quốc...

So với cùng kỳ năm trước, năm nay số liệu khả quan hơn, đó là một điểm tích cực đáng mong chờ trong năm 2024 dù vẫn còn những thách thức", ông Phạm Anh Vũ, phụ trách truyền thông của Du Lịch Việt, chia sẻ.

Tương tự, nhiều doanh nghiệp lữ hành lớn như Vietravel, Lữ hành Saigontourist... đều có những đoàn khách lên đường ngay trong năm mới 2024.

Bà Trần Thị Bảo Thu, giám đốc tiếp thị - truyền thông Vietluxtour, cho biết sau khi đạt được mức hồi phục ở dòng sản phẩm MICE (du lịch kết hợp hội nghị) và inbound (khách quốc tế đến VN) trong năm ngoái, trong năm 2024 doanh nghiệp chọn chiến lược lấy chất lượng làm lợi thế cạnh tranh bền vững, khai thác các thị trường ngách trung và cao cấp.

Ngay từ đầu năm, phản hồi của du khách với các tour tuyến trong nước và quốc tế đều rất lạc quan. "Vẫn còn nhiều thử thách ở thị trường du lịch trong nước khi giá dịch vụ còn cao nên mức độ kích cầu thấp, chưa đạt được kỳ vọng mục tiêu của nhiều doanh nghiệp.

Tuy vậy, nhờ phát triển đa dạng dòng tour cho khách lẻ bên cạnh sản phẩm tour truyền thống nên doanh thu vẫn tăng khá", bà Thu cho biết.

Theo ông Trần Quang Duy - giám đốc Công ty CP dịch vụ lữ hành Chim Cánh Cụt, TP vừa có thêm một số sản phẩm du lịch, dịch vụ giải trí đêm rất hấp dẫn như xe buýt hai tầng ngắm cảnh TP hoặc tham gia city tour với cụm địa điểm quen thuộc như Hội trường Thống Nhất, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện TP...

Tuy nhiên, khảo sát cho thấy nhu cầu đi du lịch tại TP.HCM chưa thật sự tương xứng với tiềm năng có được.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết chỉ trong kỳ nghỉ ba ngày, doanh thu du lịch của TP đã đạt khoảng 6.400 tỉ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả khả quan này là tiền đề để du lịch TP đặt mục tiêu đón thêm 1 triệu du khách quốc tế so với 5 triệu khách của năm ngoái, doanh thu tăng lên 190.000 tỉ đồng.

Nhiều tour mới chào năm 2024

Lý giải về lượng khách đến TP đông vui những ngày đầu năm mới, ông Hiền Hòa cho biết do nghỉ Tết dương lịch năm nay không nhiều và cũng cận thời điểm Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, giá vé máy bay tăng cao nên đa số khách lựa chọn du lịch nội đô cùng với gia đình, về quê hoặc tự đi các khu du lịch sinh thái của TP để thư giãn cùng gia đình và bạn bè.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn là du lịch TP đã xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách, trong đó nổi bật là sản phẩm du lịch văn hóa.

Theo thống kê của Tổ chức Du lịch thế giới, du lịch văn hóa đóng góp 37% du lịch toàn cầu và dự báo có thể tăng 15% mỗi năm. Riêng ở TP.HCM, có 56% khách quốc tế đến TP chủ yếu vì muốn tìm hiểu văn hóa, tỉ lệ này ở khách nội địa là 28%.

Ngành du lịch TP cũng vừa công bố "TP.HCM - 100 điều thú vị" sau gần 10 tháng triển khai, góp phần lan tỏa những điều tâm đắc nhất, những điều thú vị nhất của TP đến với du khách trong và ngoài nước.

Cuộc bình chọn từ ý kiến du khách, người dân còn góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách, gia tăng lợi thế cạnh tranh du lịch TP so với các địa phương, quốc gia lân cận.

Một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành đang khẩn trương hoàn tất các chương trình du lịch nội đô TP vào dịp Tết đáp ứng nhu cầu của du khách.

Trong đó chương trình tour trải nghiệm một ngày tại TP.HCM đang được ưu tiên với nhiều sự lựa chọn như: Quận 1 - Sắc màu đêm; Nhà Bè - Ngàn lẻ một đêm; Theo dấu chân biệt động Sài Gòn; Huyền thoại một dòng kênh; Đến quận 10 - Nghe kể chuyện Đông y; Về với ấp đảo Thiềng Liềng...

Các điểm tham quan trên địa bàn cũng đang gấp rút triển khai nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi với chính sách giảm giá vé vào dịp Tết Nguyên đán để phục vụ người dân và du khách.

Tuy nhiên, theo ông Trần Quang Duy, với gần 400 điểm tham quan trên địa bàn, bài toán trong thời gian tới là làm sao đưa các điểm này đến gần hơn, phổ biến hơn và hấp dẫn được du khách.

Phần lớn du khách đến TP chỉ để dừng chân, nghỉ ngơi trước khi đến các khu vực khác như ĐBSCL hoặc Tây Nguyên. "Du lịch nội đô TP cần sự liên kết giữa các doanh nghiệp nhiều hơn để hình thành tour tuyến tham quan, lồng ghép câu chuyện.

Đồng thời, cần có nghiên cứu thị trường khách tiềm năng, nhất là đối với thị trường có nguồn khách mới triển vọng như khách du lịch từ Trung Đông, Ấn Độ", ông Duy đề xuất.

Bình Định đón nhiều du khách xông đất năm mới

Ngày 1-1, tại sân bay Phù Cát, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp cùng Vietnam Airlines tổ chức lễ đón chào những du khách đầu tiên xông đất miền "đất võ trời văn" trong năm mới 2024. 20 du khách từ TP.HCM đến Quy Nhơn trên chuyến bay của Vietnam Airlines đã được chọn ngẫu nhiên để tặng hoa, quà kỷ niệm và chúc mừng năm mới 2024.

Là du khách nước ngoài đầu tiên đặt chân xuống đất Bình Định trong năm mới 2024, anh Jeremy (người Pháp) vô cùng bất ngờ cho biết đến Bình Định để dự đám cưới một người bạn và rất thích thú khi thấy nơi này vô cùng xinh đẹp, thơ mộng.

"Các bạn có đường bờ biển dài và tuyệt đẹp. Đặc biệt, đồ ăn của các bạn rất ngon", anh Jeremy nói.

Hội An tổ chức lễ Tịch điền, tăng trải nghiệm cho du khách

Khách châu Âu tham gia làm ruộng, cấy lúa cùng nông dân Hội An sáng 2-1 - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Khách châu Âu tham gia làm ruộng, cấy lúa cùng nông dân Hội An sáng 2-1 - Ảnh: MAI THÀNH CHƯƠNG

Sáng 2-1, cánh đồng lúa ở làng An Mỹ, phường Cẩm Châu (TP Hội An) trở nên náo nhiệt với quang cảnh khách Tây cùng cán bộ, nông dân Hội An cầm cày, cuốc trong lễ Tịch điền lần đầu tiên được tổ chức tại địa phương này.

Trong cơn mưa nặng hạt, những đám ruộng được khuấy động bởi hàng chục máy cày cùng trâu, nông cụ và những chủ ruộng lúa. Ngay sau nghi lễ cúng theo nghi thức đầu năm, nông dân xắn quần đội mưa xuống các đám ruộng để cày cấy, gieo sạ.

Công việc này được du khách nước ngoài trong lúc đi dạo trên đồng lúa hưởng ứng. Khách Tây không ngần ngại mưa bùn, từng người xuống tát nước, lội bùn cấy mạ non.

Phường Cẩm Châu nơi được Hội An chọn làm lễ Tịch điền đầu năm đang có 180 hec ta ruộng lúa được giữ lại. Ngoài lúa, nông dân Hội An có thêm thu nhập từ việc tham gia các tour du lịch được các công ty tổ chức.

Ông Phạm Vũ Dũng, chủ nhà hàng Chillax Hội An - điểm check in nổi tiếng trên ruộng lúa tại An Mỹ, Cẩm Châu, cho biết doanh nghiệp này đã bắt tay hợp tác với nông dân để làm dịch vụ từ nhiều năm nay.

"Nông dân trồng lúa và tạo ra hình ảnh thanh bình, doanh nghiệp sẽ trả tiền gấp đôi sản lượng lúa thu hoạch được trên mỗi đám ruộng. Nhiều nông dân ngoài cày cấy cũng được mời vào chăn trâu, cắt cỏ, be bờ, thu hoạch lúa để du khách ngồi trong nhà hàng nhìn ngắm", ông Dũng cho biết thêm.

Theo thống kê, trong dịp Tết dương lịch 2024, lượng khách tham quan, lưu trú du lịch tại Quảng Nam ước đạt 103.000 lượt. Trong đó, có 91.000 lượt khách quốc tế. Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn vẫn là trung tâm thu hút khách, với công suất phòng của các khách sạn 4 - 5 sao đạt khoảng 80 - 90%.

Thái Lan và Trung Quốc miễn thị thực cho công dân của nhau

Vào ngày 2-1, Thủ tướng Thái Lan Screttha Thavisin thông báo quốc gia này sẽ miễn thị thực vĩnh viễn cho công dân Trung Quốc từ tháng 3-2024 và ngược lại.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Chai Wacharonke cho biết thỏa thuận song phương nói trên sẽ chính thức được ký kết vào cuối tháng 2 tại Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân phát biểu trong buổi họp báo mới nhất: "Các cơ quan có thẩm quyền của hai nước đang trao đổi chặt chẽ về vấn đề này và chúng tôi mong chờ thực hiện các thỏa thuận có liên quan".

Trước đại dịch Covid-19, trong tổng số 39,9 triệu lượt khách đến Thái Lan vào năm 2019, Trung Quốc đóng góp đến 11 triệu lượt, đem lại doanh thu du lịch lên đến 53,11 tỉ USD cho quốc gia này. Trong năm 2024, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến ngành du lịch nước này sẽ thu hút 35 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 8,2 triệu lượt khách Trung Quốc.

Phú Quốc nhộn nhịp khách ngoại

Phú Quốc là điểm du lịch được nhiều du khách quốc tế lựa chọn đến tham quan, trải nghiệm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Phú Quốc là điểm du lịch được nhiều du khách quốc tế lựa chọn đến tham quan, trải nghiệm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 2-1-2024, ông Du Tố Tuấn, giám đốc chi nhánh Vietravel ở TP Rạch Giá (Kiên Giang), cho biết bắt đầu từ tháng 11-2023 đến nay, khách đến Phú Quốc khá nhộn nhịp, đặc biệt khách quốc tế. Theo ông Tuấn, Phú Quốc đang quyết liệt siết chặt quản lý giá cả dịch vụ du lịch, tour tuyến, xử lý nghiêm những cơ sở dịch vụ "chặt chém", chèo kéo.

Các doanh nghiệp cũng áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi để kích cầu, thu hút khách đến tham quan, vui chơi. "Giá vé máy bay các nơi đến Phú Quốc còn cao nên nhiều du khách lựa chọn ngồi tàu, tự túc đi bằng xe cá nhân nhiều", ông Tuấn nói.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết đã đón khoảng 43 chuyến bay đưa khách du lịch trong và ngoài nước đến đảo chơi trong ba ngày lễ vừa qua. Các chuyến tàu cao tốc từ TP Rạch Giá, TP Hà Tiên đi TP Phú Quốc và ngược lại chạy trung bình 25 - 30 chuyến/ngày.

"Dự kiến từ nay đến qua Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, khách ngoại vẫn đông. Khách Hàn Quốc, Mông Cổ, Đài Loan... lưu trú dài ngày nên công suất phòng cao cấp 4, 5 sao ở Phú Quốc luôn được đặt nhiều.

Khách nội địa thì chúng tôi đang chờ, gần Tết mới biết lượng khách thế nào", bà Lâm Thị Diễm Trâm, giám đốc Công ty TNHH du lịch và sự kiện đảo ngọc Phú Quốc, thông tin.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết ba ngày nghỉ Tết dương lịch 2024, Kiên Giang ước đón gần 121.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan. Trong đó, TP Phú Quốc ước đón 88.200 lượt khách (khách quốc tế 15.454 lượt khách) với công suất phòng ước đạt 63,2%, tổng doanh thu du lịch ước đạt 369 tỉ đồng.

Du lịch TP.HCM thu gần 6.400 tỉ đồng dịp năm mớiDu lịch TP.HCM thu gần 6.400 tỉ đồng dịp năm mới

Sáng 1-1, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp sân bay Tân Sơn Nhất tổ chức lễ đón các khách quốc tế đầu tiên năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên