05/03/2024 07:40 GMT+7

Chùm ảnh xe chở các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát đến tòa

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại phiên tòa để phục vụ cho công tác xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực TAND TP.HCM để đảm bảo công tác an ninh và bảo vệ cho phiên tòa.

Khoảng 6h45, đoàn xe chở các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát đã có mặt tại phiên tòa.

Video đoàn xe chở các bị cáo vụ án Vạn Thịnh Phát đến tòa

Một số hình ảnh về công tác chuẩn bị và dẫn giải các bị cáo vụ Vạn Thịnh Phát tại phiên tòa sáng nay:

Các luật sư xếp hàng để tham gia phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các luật sư xếp hàng để tham gia phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thư ký tòa đang kiểm tra giấy tờ những người tham gia tố tụng tại phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thư ký tòa đang kiểm tra giấy tờ những người tham gia tố tụng tại phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những người tham gia phiên tòa chờ làm thủ tục vào tham dự phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những người tham gia phiên tòa chờ làm thủ tục vào tham dự phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Kiểm tra giấy tờ những người tham gia tố tụng - Ảnh: DUYÊN PHAN

Kiểm tra giấy tờ những người tham gia tố tụng - Ảnh: DUYÊN PHAN

6h30 sáng, đoàn xe chở các bị cáo xuất hiện tại khu vực cầu vượt An Sương - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

6h30 sáng, đoàn xe chở các bị cáo xuất hiện tại khu vực cầu vượt An Sương - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Đoàn xe chở các bị cáo trên đường Hoàng Văn Thụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đoàn xe chở các bị cáo trên đường Hoàng Văn Thụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Xe chở các bị cáo bắt đầu đến tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Xe chở các bị cáo bắt đầu đến tòa - Ảnh: HỮU HẠNH

Các phóng viên tranh thủ làm tin sớm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Các phóng viên tranh thủ làm tin sớm - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lực lượng chức năng có mặt tham gia giữ gìn an ninh tại phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Lực lượng chức năng có mặt tham gia giữ gìn an ninh tại phiên tòa - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo nội dung vụ án, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến tháng 10-2022, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm, nắm giữ trên thực tế số lượng cổ phần gần tuyệt đối của Ngân hàng SCB (từ 85% đến 91,5% cổ phần), qua đó trở thành cổ đông có "quyền lực" để chỉ đạo, điều hành, thực chất là thao túng toàn bộ hoạt động của Ngân hàng SCB, phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình.

Bà Trương Mỹ Lan cùng nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi gồm: tuyển chọn, bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại Ngân hàng SCB; thành lập một số đơn vị thuộc Ngân hàng SCB chuyên trách cho vay, giải ngân theo yêu cầu của Trương Mỹ Lan;

- Thành lập, sử dụng hàng ngàn công ty "ma", thuê nhiều cá nhân; câu kết với các cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm, thông đồng với nhiều công ty thẩm định giá để nâng khống giá trị tài sản bảo đảm, tạo lập số lượng rất lớn hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ Ngân hàng SCB;

- Lập phương án rút tiền, "cắt đứt" dòng tiền sau giải ngân; bán nợ xấu, bán các khoản cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, giảm nợ xấu để che giấu sai phạm; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước làm trái công vụ.

Từ đó, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm, với những vị trí, vai trò khác nhau, thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, trong đó nhiều tội phạm được thực hiện dưới dạng đồng phạm có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn.

Cùng cách lấy tiền từ SCB, vì sao bà Trương Mỹ Lan bị xét xử 2 tội danh khác nhau?Cùng cách lấy tiền từ SCB, vì sao bà Trương Mỹ Lan bị xét xử 2 tội danh khác nhau?

Bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên