21/11/2023 12:01 GMT+7

Cử tri Tân Phú: Thiếu giường bệnh, nằm đất vẫn bị tính tiền phòng

Cử tri quận Tân Phú bày tỏ tâm tư trước tình trạng "lộn xộn" ở nhiều ngành hiện nay, như việc thiếu thuốc bảo hiểm y tế, xe dù bến cóc, vi phạm trật tự xây dựng... và đề nghị lãnh đạo TP.HCM phải có quy chế chấn chỉnh, quy trách nhiệm rõ ràng.

Cử tri Vũ Văn Hoàng (phường Hiệp Tân) nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: THẢO LÊ

Cử tri Vũ Văn Hoàng (phường Hiệp Tân) nêu ý kiến tại hội nghị - Ảnh: THẢO LÊ

Sáng 21-11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng cùng tổ đại biểu HĐND TP đơn vị 23, 24 tiếp xúc cử tri quận Tân Phú trước kỳ họp thứ 13 HĐND TP.HCM khóa X.

Phòng khám chui to đùng, quảng cáo ầm ĩ, sao không thấy?

Tại hội nghị, ông Vũ Văn Hoàng (phường Hiệp Tân) nêu tâm tư trước tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế, xe dù bến cóc, vi phạm trật tự xây dựng… 

"Xe dù bến cóc khắp các hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào cũng có. Sáng tôi chở cháu đi học thấy các xe to đùng đón trả khách gây tắc đường, trong khi đó bến xe Miền Tây, Miền Đông thì không vào", ông Hoàng dẫn chứng thực trạng và đặt câu hỏi tại sao vấn đề này thời gian qua chưa giải quyết dứt điểm.

Không chỉ ngành giao thông, ngành y tế thời gian qua cũng bộc lộ tình trạng thiếu trang thiết bị, thiếu thuốc bảo hiểm y tế, phòng khám chui diễn biến phức tạp đe dọa đến tính mạng người dân.

"Phòng khám chui to đùng, quảng cáo ầm ĩ mà tại sao ngành y tế lại không thấy, không nghe để xảy ra hậu quả? Vừa rồi có nhiều vụ việc đi phẫu thuật thẩm mỹ xong tử vong", ông Hoàng nói.

Cũng theo ông Hoàng, vừa rồi nhân viên y tế liên tục kiến nghị thu nhập thấp nhưng thực tế "nằm bệnh viện công còn đắt đỏ hơn nằm khách sạn. Thiếu giường bệnh phải trải chiếu nằm đất nhưng vẫn tính tiền phòng".

Hay câu chuyện quận Bình Tân buộc cưỡng chế hàng trăm căn nhà xây dựng trái phép. "Gia đình đổ xe cát trước nhà là có quản lý đô thị tới hỏi ngay, tại sao xây dựng cả một dãy phố, cán bộ lại không thấy?", ông Hoàng đặt câu hỏi.

Trước thực trạng này, cử tri đề nghị lãnh đạo TP.HCM phải cải cách lại quy chế làm việc, có những quy định cụ thể, quy trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ để hạn chế tình trạng "lộn xộn".

Cũng nêu về vấn đề thiếu thuốc bảo hiểm y tế, ông Phùng Xuân Phúc (phường Phú Thọ Hòa) cho rằng phải có chính sách trả lại kinh phí cho người dân tham gia bảo hiểm y tế nhưng phải mua thuốc bên ngoài. 

Hiện nay nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo phải chịu chi phí thuốc thang lên đến 20 triệu đồng/tháng. Đây là những loại thuốc có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả thì phải hoàn tiền lại, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Ông Đặng Đình Điền (phường Sơn Kỳ) thì đề nghị thúc đẩy tiến độ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên.

Đang tích cực đẩy nhanh tiến độ kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên

Trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến các vấn đề y tế, giáo dục, đại biểu Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết đại biểu HĐND TP.HCM sẽ ghi nhận đầy đủ ý kiến của cử tri để phản ánh đến cơ quan chức năng giải quyết.

HĐND TP thời gian qua cũng tổ chức giám sát hoạt động y tế cộng đồng, làm việc với Sở Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh. Hiện các đơn vị đang tích cực tháo gỡ các vướng mắc để trang bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị cho công tác khám chữa bệnh.

Với ý kiến "cần hoàn tiền lại cho người dân có bảo hiểm y tế nhưng phải mua thuốc ở ngoài", ông Nguyễn Văn Dũng cho biết sẽ phản ảnh ý kiến đến các cấp có thẩm quyền.

Đại biểu Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch UBND TP.HCM - trả lời kiến nghị cử tri - Ảnh: THẢO LÊ

Đại biểu Nguyễn Văn Dũng - phó chủ tịch UBND TP.HCM - trả lời kiến nghị cử tri - Ảnh: THẢO LÊ

Về dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, theo ông Nguyễn Văn Dũng, đây là 1 trong 38 dự án trọng điểm của TP và được Bí thư Thành ủy TP.HCM trực tiếp theo dõi tiến độ. 

TP.HCM đang tích cực thúc đẩy dự án để góp phần giải quyết tình trạng ngập, ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP hiện nay.

HĐND TP.HCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm 32 chức danh lãnh đạo

Thông tin thêm, đại biểu Nguyễn Văn Dũng cho biết tại kỳ họp thứ 13 tới đây, HĐND TP.HCM sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP bầu.

Dự kiến có 32 chức danh sẽ được lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sau 7 tháng thi công trở lạiDự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên sau 7 tháng thi công trở lại

7 tháng thi công trở lại, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên đã có nhiều chuyển biến. Khi hoàn thành dự án tạo trục giao thông ven kênh nối vào đường ven sông Sài Gòn tại ngã ba sông Sài Gòn - Vàm Thuật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên