02/10/2023 19:14 GMT+7

Phó Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri, nhiều kiến nghị giá và mặt bằng vành đai 3 TP.HCM

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đề nghị huyện Bình Chánh tiếp thu đầy đủ kiến nghị cử tri liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án vành đai 3, không để vướng mắc làm chậm tiến độ.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trả lời kiến nghị cử tri - Ảnh: B.P

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết trả lời kiến nghị cử tri - Ảnh: B.P

Chiều 2-10, các đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết - phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, ông Trương Trọng Nghĩa - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP và thiếu tướng Đặng Văn Lẫm - phó tư lệnh Quân khu 7 - đã tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh.

Tại đây, cử tri Nguyễn Thị Hải (xã Phạm Văn Hai) cho biết gia đình có đất thuộc diện giải tỏa để làm đường dẫn dự án vành đai 3. Tuy nhiên, vị trí nhà bà cách xa vị trí của dự án vành đai 3 nên cần xem xét lại việc giải tỏa mặt bằng để thực hiện đường dẫn.

Cử tri này đề nghị nếu thực hiện dự án thì cần có phương án đền bù thỏa đáng để tạo sự đồng thuận trong dân.

Trả lời kiến nghị cử tri, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng vừa qua, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư đường vành đai 3 là niềm vui rất lớn của thành phố. Đây là dự án giao thông rất quan trọng, góp phần kết nối giao thông, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội không chỉ cho TP.HCM mà cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo bà Tuyết, các thiết kế như nút giao, đường dẫn vào dự án đều được các chuyên gia nghiên cứu đảm bảo khoa học, hợp lý. Do đó, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết rất mong cử tri, hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án ủng hộ, đồng hành cùng thành phố để thực hiện dự án giao thông trọng điểm này.

Về phản ánh của cử tri về giá bồi thường dự án chưa thỏa đáng, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết cho rằng hiện nay mức giá bồi thường được xác định trên quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, nếu cử tri thấy mức giá chưa thỏa đáng thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu giải quyết.

Bà đề nghị UBND huyện Bình Chánh ghi nhận đầy đủ kiến nghị cử tri liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Vấn đề nào thuộc thẩm quyền của UBND huyện thì chỉ đạo xử lý. Những vấn đề thuộc thẩm quyền UBND TP thì báo cáo, không để những vướng mắc làm chậm quá trình thực hiện dự án. 

Tổ đại biểu Quốc hội cũng thông qua kênh của Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển các phản ảnh của cử tri đến UBND TP để có phương án xử lý.

"Dự án được triển khai càng sớm càng tốt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho người dân. Người dân cũng sẽ có thêm điều kiện phát triển kinh doanh, sản xuất khi dự án hoàn thành. Mong các cử tri có sự ủng hộ, đồng hành cùng TP", bà Văn Thị Bạch Tuyết nói.

Cử tri quận 6 mong cải tạo kênh Hàng Bàng

Sáng cùng ngày, tổ đại biểu đã tiếp xúc cử tri tại quận 6. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong chính quyền quận sớm có phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo kênh Hàng Bàng. Dự án cải tạo này kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đời sống người dân khu vực này.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND quận 6 Lê Thị Thanh Thảo cho biết dự án này kéo dài nhiều năm do chủ đầu tư và người dân chưa thống nhất về giá bồi thường.

Quận đang kiến nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND TP xem xét tính khả thi của việc tiếp tục thực hiện dự án và tìm ra giải pháp khắc phục.

Phát triển đô thị mô hình TOD ở TP.HCM: Thí điểm ở metro số 1, vành đai 3Phát triển đô thị mô hình TOD ở TP.HCM: Thí điểm ở metro số 1, vành đai 3

Ngày 11-8, Sở Giao thông vận tải TP.HCM họp với các sở ngành địa phương về góp ý đề án phát triển đô thị theo mô hình TOD áp dụng các cơ chế từ nghị quyết 98.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên