12/04/2024 10:08 GMT+7

Để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu người đứng đầu đơn vị cần triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong quá trình thực hiện không quyết liệt, xảy ra cháy rừng nghiêm trọng sẽ chịu trách nhiệm.

Lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc tuần tra 24/24 giờ và xịt nước lên cỏ dại trong khu rừng tràm rộng khoảng 2.000ha ở xã Bãi Thơm để phòng cháy rừng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lực lượng Vườn quốc gia Phú Quốc tuần tra 24/24 giờ và xịt nước lên cỏ dại trong khu rừng tràm rộng khoảng 2.000ha ở xã Bãi Thơm để phòng cháy rừng - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 12-4, UBND tỉnh Kiên Giang cho biết ông Lê Quốc Anh - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - vừa ký công văn gửi các thủ trưởng, đơn vị liên quan trong tỉnh về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện, thị thành trong tỉnh và các đơn vị chủ rừng liên quan không lơ là, chủ quan và siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng kiểm tra, quan sát 24/24 giờ, tăng cường thêm chốt, trại canh rừng, ngăn chặn người lạ ra vào rừng bắt cá, săn ong... rồi vô tình làm xảy ra cháy rừng.

Địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để cùng góp sức bảo vệ rừng. Ở những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, lực lượng chức năng địa phương cần bơm nước bổ sung, giảm vật liệu cháy rừng.

Người đứng đầu cần phát huy vai trò, triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thực hiện không quyết liệt, không chặt chẽ, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng và cháy rừng nghiêm trọng, người đứng đầu đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh và theo quy định pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết Kiên Giang có diện tích rừng khoảng 82.652ha. Trong đó, khoảng 41.078ha diện tích rừng ở TP Phú Quốc, TP Hà Tiên, Hòn Đất, Giang Thành, Kiên Lương và Kiên Hải... có nguy cơ xảy ra cháy; có chỗ rừng có nguy cơ cháy cấp 4, cấp 5 (cấp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm).

Đầu mùa khô năm 2024 đến nay, Kiên Giang ghi nhận có 14 vụ cháy rừng (TP Phú Quốc 12 vụ; An Minh 1 vụ và Giang Thành 1 vụ), ước diện tích thiệt hại gần 20ha và cháy chủ yếu trảng cỏ, dây leo, cây bụi, tràm bông vàng…

Căng sức phòng lửa cho rừng Phú QuốcCăng sức phòng lửa cho rừng Phú Quốc

Nắng nóng, khô hạn khiến rừng Phú Quốc có nguy cơ cháy cao. Anh em bảo vệ Vườn quốc gia Phú Quốc ngày đêm len lỏi trong rừng tràm, kiểm tra giếng nước và chặn người lạ vào rừng săn ong, bắt cá tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên