05/04/2024 19:30 GMT+7

Điện Kremlin: Vũ khí ngoài vũ trụ là trọng tâm đối thoại Mỹ - Nga

Điện Kremlin khẳng định vấn đề an ninh chiến lược, bao gồm vũ khí đặt ngoài không gian, là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất cho đối thoại Mỹ - Nga vào lúc này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn báo chí về các tuyên bố gần đây của phương Tây về Nga - Ảnh: AFP

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời phỏng vấn báo chí về các tuyên bố gần đây của phương Tây về Nga - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố trên, sau khi được báo chí hỏi về thông tin Mỹ định đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm việc triển khai vũ khí hạt nhân ngoài vũ trụ trong tuần tới.

Điều này diễn ra hai tháng sau khi Washington thông báo sở hữu tin tình báo cho thấy Matxcơva đang phát triển hệ thống vũ khí có khả năng hạt nhân đặt ngoài vũ trụ. Nga đã lập tức phủ nhận thông tin này.

Khi được hỏi về vấn đề trên, ông Peskov khẳng định: "Lĩnh vực chính có thể diễn ra đối thoại giữa Mỹ và Nga là các vấn đề liên quan đến an ninh chiến lược, bao gồm vấn đề không gian".

Hồi cuối năm 2023, Điện Kremlin từng khẳng định quan hệ giữa Mỹ và Nga đã "xuống mức âm" sau khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ hồi tháng 2-2022.

Matxcơva là bên trực tiếp phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine, trong khi Mỹ ra sức tăng cường viện trợ vũ khí, huấn luyện binh sĩ và cung cấp thông tin tình báo cho Kiev chống Nga.

Tình hình căng thẳng giữa hai nước dẫn đến việc nhiều thỏa thuận kiểm soát vũ khí được duy trì trong hàng chục năm qua đã lần lượt bị mỗi bên đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Hiệp ước cuối cùng quy định số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mỗi nước được sở hữu sẽ hết hạn vào năm 2026, nhưng việc đàm phán gia hạn văn bản này vẫn đang bị đóng băng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng khẳng định Matxcơva sẽ chỉ thảo luận việc kiểm soát vũ khí nếu Mỹ đồng ý trao đổi về một số vấn đề khác liên quan đến an ninh Nga, bao gồm các lo ngại của Điện Kremlin về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục mở rộng và sự ủng hộ của phương Tây với Ukraine.

Điều này khiến cộng đồng quốc tế cực kỳ lo ngại viễn cảnh một cuộc chạy đua vũ trang mới bùng nổ giữa Mỹ và Nga, giống cuộc chạy đua thời chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô.

Cũng trong buổi họp báo ngày 5-4, ông Peskov thẳng thắn phủ nhận cáo buộc của các nước phương Tây nhắm vào Nga.

Hôm 4-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định ông không nghi là Nga sẽ có động thái tiêu cực nhắm vào Thế vận hội Olympics Paris diễn ra vào mùa hè này. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải Cộng hòa Czech Martin Kupka cáo buộc Nga đang tìm cách phá hoại mạng lưới đường sắt Liên minh châu Âu (EU) bằng một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn.

Ông Peskov chia sẻ: "Cả vụ việc thứ nhất và thứ hai đều là những cáo buộc vô căn cứ. Chúng thường xuyên xuất hiện, và chưa bao giờ có bằng chứng hay luận điểm xác đáng. Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận những cáo buộc này".

Ukraine phá hủy 6 máy bay, làm hư 8 chiếc ở căn cứ không quân NgaUkraine phá hủy 6 máy bay, làm hư 8 chiếc ở căn cứ không quân Nga

Nguồn tin an ninh của AFP cho biết Ukraine đã phá hủy 6 máy bay và làm hư hại nặng 8 chiếc khác tại căn cứ không quân Morozovsk ở vùng Rostov, phía nam nước Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên