13/12/2023 14:39 GMT+7

Đường Lê Lợi ở TP.HCM đang được trồng 84 cây me xanh

Sau khoảng 1 năm, khi toàn mặt bằng, rào chắn làm ga ngầm metro số 1 được hoàn trả, đến nay đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) đã có diện mạo mới, mặt đường trải nhựa khang trang và hiện đang trồng thêm 84 cây me để tạo bóng mát.

Sáng 13-12, hàng chục công nhân cây xanh có mặt trên đường Lê Lợi để trồng và cắt tỉa hàng cây me xanh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sáng 13-12, hàng chục công nhân cây xanh có mặt trên đường Lê Lợi để trồng và cắt tỉa hàng cây me xanh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo ghi nhận của phóng viên sáng 13-12, trên đường Lê Lợi (đoạn từ chợ Bến Thành đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) đang được trồng hàng cây me xanh.

Hàng me này đã được trồng, chăm sóc trước đó ở vườn ươm, hiện tại cao 4-5m, đã có cành và lá. Các khung sắt để cố định cây được các nhân viên cây xanh lắp đặt tỉ mỉ. Tính đến trưa cùng ngày, đã có hơn 60 cây me xanh được trồng trên đường Lê Lợi.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, sáng 13-12, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) Vũ Văn Điệp cho biết hiện nay trung tâm đang trồng hàng cây xanh trên dải phân cách và vỉa hè đường Lê Lợi, để tăng mảng xanh cho khu vực.

Ông Điệp cho biết thêm cùng với việc chỉnh trang đường Lê Lợi sau khi mặt bằng xây dựng ga ngầm metro được hoàn trả, kế hoạch trồng cây xanh đã được UBND TP.HCM chấp thuận nhằm tạo bóng mát cho người đi đường.

Có khoảng 84 cây me xanh, cao tầm 4-5m (vốn đầu tư từ vốn duy tu hạ tầng của TP) sẽ được trồng và hoàn thiện trong những ngày tới.

Nên trồng cây xanh ở đường Lê Lợi hơn làm mái che

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã đề xuất làm mái che vỉa hè trên đường Lê Lợi (quận 1), để tạo không gian đi bộ thuận lợi cho thương mại - dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều người dân, du khách, chuyên gia cho rằng chưa cần thiết và nên trồng cây xanh như trước kia.

"Tuy trồng cây xanh cần thêm thời gian để cây lớn, có tán sum sê nhưng chăm tốt vài năm là được. Còn việc lắp mái che thì phải cân nhắc loại mái che có thể di động, lắp đặt mái che cố định thì không cần thiết. Việc tốt nhất là trồng lại cây xanh như trước kia, vừa tạo bóng mát vừa giúp không khí trong lành, thông thoáng hơn", cô Thuận Như, người dân khu vực, nói.

Thân cây me xanh được cố định tạm thời bằng các cùm sắt để giúp cây mới trồng được vững hơn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Thân cây me xanh được cố định tạm thời bằng các cùm sắt để giúp cây mới trồng được vững hơn - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các công nhân đang cố định thân cây me xanh. Hiện nay có ít nhất 60 cây đã được trồng trên vỉa hè, dải phân cách đường Lê Lợi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Các công nhân đang cố định thân cây me xanh. Hiện nay có ít nhất 60 cây đã được trồng trên vỉa hè, dải phân cách đường Lê Lợi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực được trồng cây trên đường Lê Lợi, hướng từ chợ Bến Thành đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khu vực được trồng cây trên đường Lê Lợi, hướng từ chợ Bến Thành đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân và du khách thích thú khi thấy hàng cây me xanh vừa được trồng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân và du khách thích thú khi thấy hàng cây me xanh vừa được trồng - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Vũ Văn Điệp - giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - cho biết việc tái lập đường Lê Lợi hiện nay cơ bản hoàn thành. Hiện trung tâm đang trồng lại cây xanh tại đây như trước khi làm tuyến metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ông Vũ Văn Điệp - giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - cho biết việc tái lập đường Lê Lợi hiện nay cơ bản hoàn thành. Hiện trung tâm đang trồng lại cây xanh tại đây như trước khi làm tuyến metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khi hoàn thành, một dải đường Lê Lợi từ chợ Bến Thành sẽ có khoảng 84 cây me. Vài năm tới tuyến đường sẽ được phủ xanh, tạo bóng mát cho người đi đường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Khi hoàn thành, một dải đường Lê Lợi từ chợ Bến Thành sẽ có khoảng 84 cây me. Vài năm tới tuyến đường sẽ được phủ xanh, tạo bóng mát cho người đi đường - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hàng cây me xanh mới được trồng không những tạo bóng mát mà còn góp phần tô điểm, chỉnh trang cho đường Lê Lợi sau nhiều năm rào chắn để làm ga ngầm metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Hàng cây me xanh mới được trồng không những tạo bóng mát mà còn góp phần tô điểm, chỉnh trang cho đường Lê Lợi sau nhiều năm rào chắn để làm ga ngầm metro số 1 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trên 84% bạn đọc Trên 84% bạn đọc 'không đồng ý' đề xuất làm mái che vỉa hè đường Lê Lợi

Trong cuộc thăm dò trên Tuổi Trẻ Online đã có đến 84,4% bạn đọc "Không đồng ý" đề xuất làm mái che vỉa hè đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) để tạo bóng mát. Hầu hết đều cho rằng làm mái che sẽ hư hỏng nhanh vì thời tiết và đề nghị trồng thêm cây xanh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên