15/03/2024 15:43 GMT+7

Flycam vị trí 6 dự án dự kiến 'nhường chỗ' cho đường ven sông Sài Gòn

ĐỨC PHÚ
và 1 tác giả khác

Theo quy hoạch, đường ven sông Sài Gòn dự kiến đi qua 6 dự án với lộ giới 35m, hiện nay các khu vực này nơi đã có đường, nơi vẫn còn là công trình của tư nhân.

Đoạn từ cầu Ba Son đến chân cầu Thủ Thiêm 1 gồm hai dự án. Ở dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, quận 1, theo đồ án quy hoạch chung TP.HCM, tại khu vực này chưa có quy hoạch tuyến đường ven sông Sài Gòn. Nhưng theo quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu TP.HCM và đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, dự án này đã có quy hoạch tuyến đường dọc theo bờ sông Sài Gòn lộ giới 30-35m - Ảnh: LÊ PHAN

Đoạn từ cầu Ba Son đến chân cầu Thủ Thiêm 1 gồm hai dự án. Ở dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son, quận 1, theo đồ án quy hoạch chung TP.HCM, tại khu vực này chưa có quy hoạch tuyến đường ven sông Sài Gòn. Nhưng theo quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu TP.HCM và đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, dự án này đã có quy hoạch tuyến đường dọc theo bờ sông Sài Gòn lộ giới 30-35m - Ảnh: LÊ PHAN

Theo định hướng của TP.HCM, đường ven sông Sài Gòn đang được nghiên cứu để bổ sung quy hoạch để làm động lực cho sự phát triển chung TP. 

Lấy sông Sài Gòn làm trung tâm, đường giao thông dọc sông giúp tăng cường năng lực kết nối giao thông, khai thác cảnh quan, quỹ đất.

Cận cảnh đường ven sông Sài Gòn dự kiến đi qua 6 dự án với lộ giới 35m

Sau một thời gian rà soát, nghiên cứu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã có báo cáo pháp lý về tuyến đường ven sông đoạn qua trung tâm để lấy ý kiến, xem xét bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch chung TP đang được xây dựng.

Tuyến đường này cơ bản đã có, nhưng còn một số điểm vướng đang được giải quyết, tháo gỡ.

Cùng xem hiện trạng tuyến đường ven sông Sài Gòn đi qua 6 dự án:

Hiện khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son đang trong giai đoạn triển khai, đường ven sông chưa được đầu tư theo quy hoạch dự án - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Hiện khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son đang trong giai đoạn triển khai, đường ven sông chưa được đầu tư theo quy hoạch dự án - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đây là đoạn theo quy hoạch đường ven sông vượt qua rạch Thị Nghè nối dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son và khu đất quốc phòng số 234 đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, do Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đang quản lý, sử dụng - Ảnh: LÊ PHAN

Đây là đoạn theo quy hoạch đường ven sông vượt qua rạch Thị Nghè nối dự án khu trung tâm phức hợp Sài Gòn - Ba Son và khu đất quốc phòng số 234 đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, do Tổng công ty Ba Son thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đang quản lý, sử dụng - Ảnh: LÊ PHAN

Hiện trạng bao gồm khu tập golf (sân tập golf - nhà tập golf) và các công trình phụ trợ, văn phòng, sân bãi, cây xanh - Ảnh: LÊ PHAN

Hiện trạng bao gồm khu tập golf (sân tập golf - nhà tập golf) và các công trình phụ trợ, văn phòng, sân bãi, cây xanh - Ảnh: LÊ PHAN

Đối với đoạn đường ven sông từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Sài Gòn gồm 4 dự án. Trong đó, dự án Vinhomes và khu dân cư chỉnh trang đô thị khu vực đầu cầu Thủ Thiêm 1 đường ven sông đã được đầu tư rộng 35m - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đối với đoạn đường ven sông từ cầu Thủ Thiêm 1 đến cầu Sài Gòn gồm 4 dự án. Trong đó, dự án Vinhomes và khu dân cư chỉnh trang đô thị khu vực đầu cầu Thủ Thiêm 1 đường ven sông đã được đầu tư rộng 35m - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Tuyến đường ven sông đoạn giáp với cầu Thủ Thiêm 1 đã có, đường được thảm nhựa với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Khu vực này có chừa lại hành lang sát sông - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Tuyến đường ven sông đoạn giáp với cầu Thủ Thiêm 1 đã có, đường được thảm nhựa với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Khu vực này có chừa lại hành lang sát sông - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ở dự án Saigon Pearl, đường ven sông đã làm rộng 15m, nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn 50m. Tuy nhiên, tuyến đường chưa đồng bộ với đồ án quy hoạch chung TP. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, trường hợp khi làm đường ven sông rộng 35m sẽ ảnh hưởng một phần diện tích đất là công viên cây xanh ven sông - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Ở dự án Saigon Pearl, đường ven sông đã làm rộng 15m, nằm trong hành lang bảo vệ bờ sông Sài Gòn 50m. Tuy nhiên, tuyến đường chưa đồng bộ với đồ án quy hoạch chung TP. Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, trường hợp khi làm đường ven sông rộng 35m sẽ ảnh hưởng một phần diện tích đất là công viên cây xanh ven sông - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Với dự án trường học do Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển giáo dục SSG đầu tư, đường ven sông qua khu vực này rộng 35m. Đoạn đường này chưa được đầu tư theo quy hoạch - Ảnh: LÊ PHAN

Với dự án trường học do Công ty TNHH một thành viên đầu tư và phát triển giáo dục SSG đầu tư, đường ven sông qua khu vực này rộng 35m. Đoạn đường này chưa được đầu tư theo quy hoạch - Ảnh: LÊ PHAN

Đoạn đường ven sông qua khu đô thị Vinhomes Central Park hiện đã hoàn chỉnh - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Đoạn đường ven sông qua khu đô thị Vinhomes Central Park hiện đã hoàn chỉnh - Ảnh: ĐỨC PHÚ

Kết thúc của tuyến này là khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh và đường qua khu đô thị Vinhomes Central Park dưới dạ cầu Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN

Kết thúc của tuyến này là khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Hữu Cảnh và đường qua khu đô thị Vinhomes Central Park dưới dạ cầu Sài Gòn - Ảnh: LÊ PHAN

Đường ven sông Sài Gòn cắt qua sân golf Ba Son, quy hoạch 35mĐường ven sông Sài Gòn cắt qua sân golf Ba Son, quy hoạch 35m

Đường ven sông Sài Gòn dự kiến đi qua 6 dự án, trong đó có đoạn qua sân tập golf có lộ giới 35m.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên