21/10/2023 16:10 GMT+7

Đường từ Kon Tum qua Quảng Nam: Nhiều chỗ nứt nẻ như ruộng gặp hạn hán

Đường Hồ Chí Minh đoạn từ tỉnh Kon Tum qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) nhiều chỗ đang bị nứt nẻ như ruộng gặp hạn hán.

Một điểm hư hỏng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) - Ảnh: Đ.C.

Một điểm hư hỏng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) - Ảnh: Đ.C.

Những ngày này, đi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) hướng lên tỉnh Kon Tum không khó để bắt gặp những đoạn hư hỏng, xuống cấp…

Nứt nẻ như ruộng gặp hạn

Nhiều chỗ nứt nẻ như ruộng gặp hạn hán - Ảnh: Đ.C.

Nhiều chỗ nứt nẻ như ruộng gặp hạn hán - Ảnh: Đ.C.

Không chỉ vậy, tại nhiều điểm còn có hiện tượng mặt đường bê tông nứt nẻ, bể thành nhiều mảng, không khác gì cảnh ruộng đồng gặp hạn hán.

Tại km1354, bê tông bể toạc khiến mặt đường mấp mô, trồi sụt. Có vị trí nặng hơn đã được khoanh vùng, cảnh báo nhưng chưa khắc phục.

Bê tông bể toạc, mặt đường mấp mô, trồi sụt - Ảnh: Đ.C.

Bê tông bể toạc, mặt đường mấp mô, trồi sụt - Ảnh: Đ.C.

Chỉ riêng đoạn qua xã Phước Xuân (huyện Phước Sơn) đã ghi nhận hàng chục điểm "lỗ chỗ" như vậy.

Trong khi đó, một số vị trí qua xã Phước Đức (huyện Phước Sơn) cũng xuất hiện ổ gà, có điểm đã được dùng đá dăm trám lại nhưng vẫn còn dấu vết.

Ông Phan Dương (trú Đà Nẵng) thường xuyên đi lại trên tuyến này cho biết: "Mặt đường quá nhiều chỗ hư hại, có chỗ hỏng ngay giữa cầu và có rào lại. Mùa mưa, trời tối mà đi lại trên đoạn này ớn lắm, nhất là tài xế đi không quen sẽ rất nguy hiểm".

Ngày 21-10, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III cho biết sẽ kiểm tra các vị trí theo phản ánh và thông tin lại cho phóng viên.

Cử tri từng đề nghị giám sát thi công sửa chữa

Cử tri tỉnh Quảng Nam từng kiến nghị: Đường Hồ Chí Minh từ thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) đến đèo Lò Xo (tỉnh Kon Tum) tuy đã được nâng cấp, sửa chữa thường xuyên nhưng chất lượng thi công mặt đường kém, nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng nặng, gây mất an toàn.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiểm tra, giám sát việc thi công nâng cấp, sửa chữa tuyến đường này để nâng cao hiệu quả, tuổi thọ sử dụng.

Đầu năm 2023, Bộ Giao thông vận tải trả lời cử tri. Theo đó, dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn từ thị trấn Khâm Đức đến đèo Lò Xo dài khoảng 50km do Ban quản lý đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được xây dựng hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2004.

Đoạn tuyến trên có kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng trên móng cấp phối đá dăm…

Qua thời gian dài đưa vào khai thác, do các xe tải nặng lưu thông ngày càng gia tăng, một số đoạn đi qua đèo dốc, nền đường có nước ngầm. Do ảnh hưởng của các đợt mưa bão làm sạt lở mái taluy dương, taluy âm đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mặt đường bê tông xi măng...

Khu Quản lý đường bộ III đã chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kiểm tra, sửa chữa mặt đường bê tông xi măng bị hư hỏng bằng kinh phí bảo dưỡng thường xuyên.

Đoạn lồi lõm, ổ gà... tạo thành vũng nước - Ảnh: Đ.C.

Đoạn lồi lõm, ổ gà... tạo thành vũng nước - Ảnh: Đ.C.

Nhiều chỗ hư hỏng trên tuyến đường - Ảnh: Đ.C.

Nhiều chỗ hư hỏng trên tuyến đường - Ảnh: Đ.C.

Có vị trí đã rào chắn lại nằm giữa cầu - Ảnh: Đ.C.

Có vị trí đã rào chắn lại nằm giữa cầu - Ảnh: Đ.C.

Xe tải tránh những đoạn đường đang bị hư  - Ảnh: Đ.C.

Xe tải tránh những đoạn đường đang bị hư - Ảnh: Đ.C.

Lật xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 1 người chết, 2 bị thương nặngLật xe tải trên đường Hồ Chí Minh, 1 người chết, 2 bị thương nặng

Xe tải chạy trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn, Quảng Nam bất ngờ bị lật nằm chắn ngang đường khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên